Công Phượng ký hợp đồng với Công ty Nhật Bản; Huấn luyện viên trưởng tuyển Việt Nam nhận chỉ thị mới từ VFF

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên trưởng tuyển Việt Nam nhận chỉ thị mới từ VFF; Cựu tuyển thủ Thái Lan dẫn dắt đội Hạng nhì Việt Nam; Công Phượng ký hợp đồng với Công ty Nhật Bản... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Huấn luyện viên trưởng tuyển Việt Nam nhận chỉ thị mới từ VFF

Trước khả năng có thể rời ghế nóng tại U23 Việt Nam, huấn luyện viên Gong Oh Kyun đã nhận được thông báo mới từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam Việt Nam.

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) được cho là đang cân nhắc phương án để tân huấn luyện viên trưởng Đội tuyển Việt Nam - người thay thế huấn luyện viên Park Hang-seo, sẽ cùng lúc dẫn dắt U23 Việt Nam.

Mới đây, huấn luyện viên Gong Oh Kyun đã nhận được thông báo mới từ VFF. Cụ thể, chiến lược gia người Hàn Quốc tiếp nhận lịch trình tập trung cùng U23 Việt Nam để chuẩn bị cho những kế hoạch sắp tới trong thời gian hợp đồng.

HLV Gong Oh Kyun chưa chốt tương lai với VFF.

HLV Gong Oh Kyun chưa chốt tương lai với VFF.

Dự kiến từ 20/2 đến 10/3/2023, huấn luyện viên Gong Oh Kyun sẽ công bố danh sách tập trung đội U23 Việt Nam, hội quân đợt một chuẩn bị cho SEA Games 32 diễn ra ở Campuchia vào tháng 5. Đây cũng có thể là lần tập trung cuối cùng của ông Gong trên cương vị huấn luyện viên trưởng.

Sau đó, trong giai đoạn từ 18/4 đến 16/5, U23 Việt Nam sẽ tiếp tục tập trung trở lại, rèn luyện và thi đấu môn bóng đá nam ở SEA Games 2023 tại Campuchia.

VFF mới đây quyết định bất kể chủ nhà Campuchia quyết định môn bóng đá nam SEA Games 32 sử dụng lứa tuổi U22 hay U23 thì VFF vẫn cử đội U22 dự SEA Games trên nước bạn.

Đáng chú ý, lứa U22 này sẽ mang trọng trách vượt qua vòng loại U23 châu Á và thi đấu tại VCK U23 châu Á 2024, nơi các đội sẽ cạnh tranh vé tham dự Olympic 2024.

Với quyết định này, lứa cầu thủ chất lượng như Nhâm Mạnh Dũng, Dụng Quang Nho, Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Hai Long... cũng sẽ không có mặt tham dự Đại hội thể thao Đông Nam Á năm sau vì quá tuổi.

Cựu tuyển thủ Thái Lan dẫn dắt đội hạng Nhì Việt Nam

Cựu tiền vệ Issawa Singthong sẽ dẫn dắt Câu lạc bộ Lâm Đồng, đội bóng suýt chút nữa giành quyền lên hạng Nhất mùa giải năm sau.

Issawa đang có mặt ở Hà Nội để tham dự một vài trận đấu giao hữu cùng bạn bè. Thông tin về việc anh sang Việt Nam làm huấn luyện viên đã có từ trước đó. Hồi tháng 8/2022, Issawa có chuyến du đấu ở TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Trung. Nhân dịp này, anh và lãnh đạo đội bóng cũng nói chuyện về tương lai. Cựu tiền vệ Thái Lan cũng hứng thú với việc sang Việt Nam làm việc và huấn luyện một đội bóng chuyên nghiệp.

Đội bóng mà đồng đội cũ của huấn luyện viên Kiatisak sẽ làm việc tới đây là Lâm Đồng. Ở mùa giải 2022, Câu lạc bộ Lâm Đồng đã mời huấn luyện viên Hứa Hiển Vinh về dẫn dắt. Cùng với đó, việc đội bóng có đơn vị tài trợ mới nên đã đặt quyết tâm cao trong việc thăng hạng lên giải hạng Nhất Quốc gia 2023. Tuy nhiên, mục tiêu ấy đã không thành hiện thực.

Cựu tiền vệ Issawa Singthong sẽ dẫn dắt Câu lạc bộ Lâm Đồng.

Cựu tiền vệ Issawa Singthong sẽ dẫn dắt Câu lạc bộ Lâm Đồng.

Đây được xem là sự bổ sung cần thiết đối với Câu lạc bộ Lâm Đồng. Do thi đấu ở Việt Nam đã lâu, huấn luyện viên Isawa Singthong chắc chắn sẽ rất am hiểu về Việt Nam cũng như lối chơi của các đội bóng đất Việt. Đồng thời, vị huấn luyện viên này cũng nói tiếng Việt rất giỏi.

Issawa sinh năm 1980. Anh từng chơi cho các đội Bình Định, An Giang, Đồng Tháp và Đồng Nai ở V.League lẫn giải hạng Nhất Quốc gia từ 2003 tới 2011. Issawa từng là thủ lĩnh tuyến giữa của Đội tuyển Thái Lan trước khi huyền thoại Datsakorn Thonglao nổi lên. Dù không cống hiến quá nhiều cho đội tuyển quốc gia, cựu tiền vệ Thái Lan vẫn là người góp công cho danh hiệu vô địch Tiger Cup 2002 và tấm Huy chương Vàng SEA Games 2003 trên đất Việt Nam.

Anh giải nghệ năm 2017 sau một thời gian ngắn quay lại Thái Lan chơi bóng cho Chiangrai Utd, Air Force hay TOT SC. Thời gian vừa rồi, Issawa Singthong làm trợ lý ở đội U15 Thái Lan.

Các Câu lạc bộ Ngoại hạng Anh kiếm bao nhiêu tiền từ dàn sao dự World Cup 2022?

Các Câu lạc bộ Ngoại hạng Anh như Man City, Chelsea, Tottenham hay Man United sẽ bỏ túi hơn 1,5 triệu bảng khi nhả cầu thủ cho đội tuyển quốc gia tham dự World Cup 2022.

Tổng số tiền thu về của các đội bóng có thể vượt mốc 2 triệu bảng tùy thuộc vào số lượng cầu thủ của họ dự World Cup 2022 cũng như việc họ có thể tiến sâu ở giải đấu hay không. Theo thống kê, có hơn 100 cầu thủ từ 20 đội bóng ở Premier League 2022/23 chuẩn bị lên đường đến Qatar làm nhiệm vụ cho đội tuyển quốc gia.

Ảnh minh hoạ.

Ảnh minh hoạ.

Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) sẽ chi trả khoảng 8.500 bảng cho mỗi cầu thủ mỗi ngày. Các đội tuyển sẽ có 6 ngày tập luyện trước giải đấu và vòng bảng kéo dài 13 ngày. Điều này đồng nghĩa các Câu lạc bộ sẽ thu về từ mỗi cầu thủ dự World Cup của mình tổng cộng 161.500 bảng. Vòng knock-out sẽ diễn ra trong 16 ngày sau trận đấu cuối cùng của vòng bảng, nên nếu đội bóng có càng nhiều cầu thủ tiến sâu ở World Cup, họ càng thu về nhiều tiền.

Man City là đội đóng góp nhiều cầu thủ dự World Cup 2022 nhất trong số các Câu lạc bộ tại Premier League với 16 người. Con số này bao gồm 5 cầu thủ Anh, 3 cầu thủ Bồ Đào Nha và nhiều quốc gia khác như Tây Ban Nha, Đức, Argentina và Thụy Sĩ.

"Hàng xóm" của Man City là Man United đóng góp 14 cầu thủ cho World Cup 2022, nhiều thứ 2 Ngoại hạng Anh. Anh, Bồ Đào Nha và Brazil là 3 quốc gia Quỷ đỏ đóng góp cầu thủ nhiều nhất. Chelsea và Tottenham là 2 đội bóng khác có hơn 10 cầu thủ tham dự World Cup 2022. The Blues có 12 cầu thủ còn Spurs có 11 người. Trong khi đó, Liverpool là đội có ít cầu thủ đến Qatar nhất trong số các đội Big Six với 7 người.

Arsenal - đội đang dẫn đầu Premier League - có 9 cầu thủ tham dự World Cup 2022. Họ hy vọng những trụ cột như Gabriel Jesus, Gabriel Martinelli, Granit Xhaka hay William Saliba đều sẽ lành lặn trở về sau giải đấu tại Trung Đông.

Công Phượng ký hợp đồng với Công ty Nhật Bản

Nguồn tin uy tín khẳng định Công Phượng và nhóm bạn sẽ hết hạn hợp đồng với Hoàng Anh Gia Lai vào cuối mùa giải năm nay. Hiện, một số nguồn tin cũng tiết lộ tiền đạo phố Núi đang cân nhắc khả năng ra nước ngoài chơi bóng. Điểm đến có thể là Nhật Bản hoặc Hàn Quốc.

Công Phượng đại diện hình ảnh cho Công ty Nhật Bản ABeam Consulting.

Công Phượng đại diện hình ảnh cho Công ty Nhật Bản ABeam Consulting.

Cách đây ít ngày, trang chủ Công ty ABeam Consulting - một đại gia trong lĩnh vực công nghệ của Nhật Bản - bất ngờ đăng tải thông tin đã hoàn tất hợp đồng tài trợ với Công Phượng. V.League 2022 chỉ còn một vòng đấu nữa là sẽ chính thức khép lại.

Số 10 của Đội tuyển Việt Nam sẽ trở thành đại sứ thương hiệu cho ABeam trong năm 2023. Giá trị của bản hợp đồng được tiết lộ là một con số cực kỳ "khủng". Nhiều tin đồn còn cho rằng, đây là nước đi đầu tiên trong kế hoạch sang Nhật chơi bóng của Công Phượng.

Tin mới