Cử tri huyện Đô Lương: 'Đề nghị cho phép cán bộ xóm được nộp bảo hiểm xã hội'

(Baonghean.vn) - Sáng 9/10, các đại biểu Quốc hội Lê Quang Huy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Nguyễn Hữu Cầu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ hợp thứ 4 tại xã Giang Sơn Đông, huyện Đô Lương.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Hoài Thu
Cùng dự Hội nghị có đại diện một số sở, ngành cấp tỉnh; cử tri 4 xã Giang Sơn Đông, Giang Sơn Tây, Hồng Sơn và Bài Sơn. Ảnh: Hoài Thu
Giám đốc Công an tỉnh trả lời kiến nghị cử tri huyện Đô Lương. Ảnh: Hoài Thu
Giám đốc Công an tỉnh trả lời kiến nghị cử tri huyện Đô Lương. Ảnh: Hoài Thu

Thông báo với cử tri dự kiến nội dung, chương trình làm việc của kỳ họp thứ 4 của Quốc hội. Tại kỳ họp Quốc hội sẽ thảo luận, thông qua 6 dự án luật sửa đổi và cho ý kiến lần đầu 9 dự án luật cùng nhiều nội dung quan trọng khác.

Tại hội nghị, nhiều cử tri 4 xã của huyện Đô Lương bày tỏ các ý kiến liên quan đến việc xây dựng hệ thống đường nông thôn, bất cập trong quản lý và chất lượng cơ sở hạ tầng lưới điện, vấn đề tiêu thụ nông sản khó khăn,…

Cử tri Mai Thị Liên bày tỏ sự vui mừng khi các trường lớp ở xã Giang Sơn Đông đã được quan tâm đầu tư xây dựng đáp ứng yêu cầu dạy học; đề nghị giữ nguyên tuổi nghỉ hưu theo quy định hiện hành và tăng lương cho giáo viên về hưu; quy định chế độ chính sách cho đối tượng cô nuôi. Cử tri Liên cũng phản ánh tình trạng thiếu giáo viên cấp mầm non trên địa bàn xã; đề nghị cho phép đối tượng bí thư xóm trưởng được nộp bảo hiểm xã hội.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Huy thông báo dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIV tại Hội nghị tiếp xúc cử tri tại ở xã Giang Sơn Đông, huyện Đô Lương. Ảnh: Hoài Thu
Phó Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Huy thông báo dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIV tại Hội nghị tiếp xúc cử tri tại ở xã Giang Sơn Đông, huyện Đô Lương. Ảnh: Hoài Thu

Cử tri Cầm xã Giang Sơn Đông nêu tình trạng sản xuất, chăn nuôi của người dân gặp khó khăn, nông sản xuống giá; đội ngũ cán bộ khối xóm được đóng bảo hiểm; đề nghị xem xét công nhận liệt sỹ đối với những người bị xử oan sai trong 2 cuộc cách mạng chống Pháp, Mỹ; đầu tư tu sửa hệ thống hồ đập tưới tiêu phục vụ nông nghiệp; tình trạng ô nhiễm môi trường, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật bừa bãi vẫn xảy ra.

Cử tri Hồ Xuân Hào xã Giang Sơn Tây nêu các băn khoăn về giải quyết chế độ chính sách làm nhà ở cho người có công, cho đối tượng dân công hỏa tuyến; hệ thống đường Lam Sơn - Giang Sơn xuống cấp nghiêm trọng do xe chở quá khổ quá tải lưu thông nhiều; tranh chấp đất sản xuất liên quan đến Công ty Lâm nghiệp Đô Lương trên địa bàn xã Giang Sơn Tây.

Tại hội nghị, các kiến nghị cử tri nêu liên quan đến thẩm quyền giải quyết của cấp huyện, xã đã được địa diện lãnh đạo xã Giang Sơn Đông và ông Ngọc Kim Nam - Chủ tịch UBND huyện Đô Lương trả lời cụ thể. Đại diện Sở Lao động  Thương binh và Xã hội cũng trả lời những băn khoăn của cử tri 4 xã về các chế độ chính sách cho người có công với cách mạng.

Đảng viên Chi bộ Yên Lương (xã Giang Sơn Đông - Đô Lương) tích cực tham gia làm đường giao thông nông thôn. Ảnh: Khánh Ly
Người dân xóm Yên Lương xã Giang Sơn Đông huyện Đô Lương làm đường giao thông nông thôn. Ảnh tư liệu.

Ông Bùi Trầm - Phó Giám đốc Sở Công thương cũng trả lời các ý kiến cử tri liên quan đến tình trạng xuống cấp của hệ thống cơ sở hạ tầng lưới điện và bất cập trong quản lý sử dụng điện. Ông Trầm cho biết hiện ngành Điện đã đầu tư hơn 1800 tỷ đồng nâng cấp hạ tầng lưới điện. Đối với đề nghị chuyển quyền quản lý sử dụng điện của địa phương nào thì chuyển về địa phương đó quản lý, ông Bùi Trầm cho biết ngành Điện quản lý theo đường dây chứ không quản lý theo địa giới hành chính. Tuy nhiên việc chuyển giao sẽ được nghiên cứu thực hiện trong thời gian tới.

Tại hội nghị, đại biểu Nguyễn Hữu Cầu đề nghị chính quyền cấp xã, huyện quan tâm hơn nữa trong giải quyết những vấn đề người dân kiến nghị và những việc đã hứa với người dân 4 xã Giang Sơn Đông, Giang Sơn Tây, Hồng Sơn và Bồi Sơn, ví như xây dựng nông thôn mới, vệ sinh môi trường... Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh cho biết, toàn tỉnh Nghệ An hiện có gần 27000 người thuộc diện được hưởng hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công, trong khi đó đã có 1082 người được hưởng. Trong phân bổ ngân sách 2018, đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ kiến nghị Chính phủ quan tâm bố trí kinh phí cho tỉnh Nghệ An để giải quyết kịp thời vấn đề này.

Một số ý kiến liên quan đến thẩm quyền giải quyết của đại biểu Quốc hội, đại biểu Nguyễn Hữu Cầu hứa tiếp thu để trình lên các cấp ngành liên quan.

Hoài Thu

TIN LIÊN QUAN

Tin mới