Cử tri huyện Quỳ Hợp phản ánh nhiều vấn đề liên quan đến đất đai

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Nhiều cử tri huyện Quỳ Hợp phản ánh, đề xuất HĐND tỉnh quan tâm giải quyết các vấn đề liên quan đến đất ở, đất sản xuất của người dân, góp phần ổn định cuộc sống, đảm bảo an ninh trật tự ở địa phương.

HĐND tỉnh duy trì 3 đường dây điện thoại trực tuyến tại kỳ họp

bna_ MH20.jpg
Quang cảnh cuộc tiếp xúc cử tri tại xã Bắc Sơn, huyện Quỳ Hợp. Ảnh: M.H

Sáng ngày 02/11, tại xã Bắc Sơn (huyện Quỳ Hợp), đồng chí Nguyễn Như Khôi - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh có cuộc tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Cùng tham gia cuộc tiếp xúc cử tri có lãnh đạo huyện Quỳ Hợp và 4 xã Bắc Sơn, Nam Sơn, Châu Thái, Châu Lý.

bna_ MH22.jpg
Lãnh đạo HĐND tỉnh và huyện Quỳ Hợp tham gia cuộc tiếp xúc cử tri. Ảnh: M.H

Tại cuộc tiếp xúc cử tri, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Như Khôi đã thông báo dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 17 tới. Theo đó, kỳ họp dự kiến được tổ chức trong 3 ngày 06 – 08/12/2023; tập trung xem xét 35 báo cáo và xem xét, thông qua 30 dự thảo nghị quyết; dự kiến chất vấn hai nhóm nội dung về thực trạng, nguyên nhân và giải pháp công tác quản lý, hiệu quả sử dụng đất đai có nguồn gốc từ các nông, lâm trường quốc doanh và các Tổng đội Thanh niên xung phong; Giải pháp để phát triển du lịch Nghệ An thành ngành kinh tế mũi nhọn theo tinh thần Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Chương trình Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh sẽ được truyền hình trực tiếp trên các nền tảng số và tổ chức tiếp nhận ý kiến, kiến nghị của cử tri qua hệ thống đường dây điện thoại trực tuyến tại kỳ họp 02383.598828, 02383.598800, 02383.598747.

bna_ MH21.jpg
Đồng chí Nguyễn Như Khôi - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh thông báo dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ảnh: M.H

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Như Khôi cũng thông báo một số tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2023; những khó khăn, hạn chế và định hướng nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung trong thời gian tới.

Hội nghị cũng được đại diện Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh báo cáo kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri trên địa bàn huyện Quỳ Hợp thời điểm trước, trong và sau kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đến nay.

Cử tri kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến đất đai

Trên tinh thần dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm, các cử tri đã phản ánh, bày tỏ nhiều tâm tư, nguyện vọng. Cử tri Mạc Văn Tiến (Phó Chủ tịch UBND xã Bắc Sơn) phản ánh, hiện nay trên địa bàn xã, tình trạng đất rừng theo Chương trình 163 của Chính phủ đang chồng lấn đất ở, đất nông nghiệp của người dân; đề nghị các cấp có thẩm quyền giải quyết. Bên cạnh đó, do thiếu đất ở, nên một số người dân tự ý phát dọn đất rừng làm chỗ ở và mong muốn các cấp xem xét giải quyết đất ở cho người dân, vừa đảm bảo quyền lợi cho người dân, vừa nâng cao công tác quản lý Nhà nước về đất đai, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

bna_ MH25.jpg
Cử tri Mạc Văn Tiến (Phó Chủ tịch UBND xã Bắc Sơn) phản ánh tình trạng chồng lấn đất ở với đất rừng 163 tại địa phương. Ảnh: M.H

Cử tri Lo Văn Kiềm (bản Pục Nháo, xã Bắc Sơn) phản ánh, tại bản Pục Nháo có hộ gia đình ông Lương Văn Quay đã thực hiện di dời nhà ở khẩn cấp khỏi nơi sạt lở đất do thiên tai, lụt bão, nhưng đến nay sau gần 3 năm chưa nhận được hỗ trợ từ Nhà nước. Đề nghị các cấp quan tâm thực hiện các chính sách cho người dân theo quy định.

Cử tri Kiềm cũng đề nghị các cơ quan chức năng xử lý các hộ dân tự ý phát rừng trồng keo từ năm 2017 đã được các cơ quan chức năng lập hồ sơ xác minh.

bma_ MH27.jpg
Cử tri Lo Văn Kiềm (bản Pục Nháo, xã Bắc Sơn) đề nghị các cơ quan chức năng cần xử lý các hộ dân tự ý phát rừng trồng keo từ năm 2017. Ảnh: M.H

Cử tri Lô Văn Thông (bản Mành, xã Bắc Sơn) phản ánh, thời gian qua và hiện nay có một cá thể voi rừng thường xuyên phá hoại hoa màu của người dân hai xã Bắc Sơn và Nam Sơn. Đề nghị tỉnh có chính sách hỗ trợ thiệt hại cho người dân, vì có những diện tích mía của người dân mất trắng.

Một số cử tri phản ánh bất cập về thực hiện chính sách vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội để cải tạo nhà ở; bất cập về thủ tục hành chính khi làm thủ tục nhập học và thực hiện chính sách hỗ trợ đối với học sinh; hỗ trợ nguồn lực đầu tư xây dựng nhà văn hoá cộng đồng; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân; xây dựng một số dự án giao thông, trong đó có tuyến Bắc Sơn (huyện Quỳ Hợp) - Thạch Ngạn (huyện Con Cuông) nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội các xã phía Tây huyện Quỳ Hợp.

bna_ MH Quán Vy Giang.jpg
Đồng chí Quán Vy Giang - Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳ Hợp trực tiếp giải trình một số vấn đề thuộc thẩm quyền. Ảnh: M.H

Cần trách nhiệm hơn trong tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện chính sách cho người dân

Sau phần giải trình của lãnh đạo và các phòng, đơn vị cấp huyện, đồng chí Nguyễn Như Khôi - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận những phản ánh, đề xuất của các cử tri. Đồng thời, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của lãnh đạo huyện Quỳ Hợp đã phân công đầy đủ các phòng, ban, cơ quan cấp huyện tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri để tiếp thu, giải trình các ý kiến cử tri và nắm được những khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn để tiếp tục có giải pháp chỉ đạo giải quyết.

Thông qua phản ánh, đề xuất của cử tri, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Như Khôi cho rằng, có nhiều khó khăn, vướng mắc do người dân chưa nắm hết chính sách, chưa hiểu hết quy trình, hồ sơ thủ tục, như vay vốn, hỗ trợ di dời khẩn cấp, hỗ trợ do voi phá hoại mùa màng…; vì vậy, đề nghị huyện Quỳ Hợp và các xã cần trách nhiệm hơn trong tuyên truyền, đưa các chính sách đến với người dân, gắn với hướng dẫn sát hơn, cụ thể hơn cho người dân để giải quyết tốt các kiến nghị cử tri.

Song song với đó, chính quyền huyện và các địa phương quan tâm thực hiện quy trình tiếp nhận, giải quyết và trả lời kiến nghị cử tri chặt chẽ và “khép kín”, đến tận cử tri.

bna_MH23.jpg
Lãnh đạo HĐND tỉnh và huyện Quỳ Hợp trao đổi với cơ quan Bảo hiểm xã hội cùng lãnh đạo cơ sở trong giải quyết các kiến nghị cử tri. Ảnh: M.H

Giải trình kiến nghị của cử tri liên quan đến đất ở, đất sản xuất, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Như Khôi đã chia sẻ khó khăn của người dân sống ở rừng nhưng không có đất sản xuất và thông tin: HĐND tỉnh đang chuẩn bị phiên giải trình về nội dung này, đề nghị các địa phương tổng hợp, kiến nghị, đề xuất các vướng mắc, khó khăn ở cơ sở để thông qua huyện gửi đến HĐND tỉnh nhằm tìm giải pháp hoặc kiến nghị Trung ương giải quyết một cách tổng thể nhất.

Liên quan đến kiến nghị hỗ trợ đầu tư một số tuyến giao thông, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị địa phương làm tờ trình và báo cáo với tỉnh để có kế hoạch ghi vốn cho các giai đoạn tiếp theo.

bna_ MH33.jpg
Đại biểu HĐND tỉnh Hoàng Quốc Việt - Uỷ viên Ban Chấp Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp xúc cử tri tại 5 xã, huyện Quỳ Hợp.

Cũng trong sáng ngày 02/11, đại biểu HĐND tỉnh Hoàng Quốc Việt - Uỷ viên Ban Chấp Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường có cuộc tiếp xúc cử tri 5 xã: Liên Hợp, Châu Lộc, Châu Tiến, Châu Hồng, Châu Thành (huyện Quỳ Hợp). Nội dung được cử tri tập trung phản ánh liên quan đến đất ở và chế độ chính sách bảo hiểm xã hội, chính sách cho người hoạt động không chuyên trách ở xóm...

Tin mới