Cử tri Nam Đàn: Cần nghiên cứu các giống lúa phù hợp với vùng ngập lụt

(Baonghean.vn) - Các xã thuộc vùng 5 nam, điều kiện sản xuất không thuận lợi, thường xuyên lũ lụt. Vì vậy, cần có cơ chế, chính sách đồng bộ để khuyến kích người nông dân sản xuất, đồng thời nghiên cứu ra các loại giống cho năng suất, hiệu quả cao, phù hợp với địa phương vùng ngập lụt. Đó là vấn đề được cử tri xã Nam Trung, huyện Nam Đàn kiến nghị với đại biểu Quốc hội sáng 27/4.

Các đại biểu Quốc hội và lãnh đạo huyện tham dự cuộc tiếp xúc cử tri
Các đại biểu Quốc hội và lãnh đạo huyện Nam Đàn tham dự cuộc tiếp xúc cử tri. Ảnh: Mai Hoa

Sáng 27/4, tại xã Nam Trung (huyện Nam Đàn), các đại biểu Quốc hội, gồm ông Hồ Đức Phớc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước và bà Đinh Thị Kiều Trinh, chuyên viên Sở Lao động Thương binh và Xã hội tiếp xúc cử tri các xã Nam Cường, Nam Phúc và Nam Trung (huyện Nam Đàn) trước kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV, dự kiến khai mạc vào ngày 22/5/2017 tới. Cùng tham dự có đại diện lãnh đạo huyện Nam Đàn và các xã liên quan

Ông Hồ Văn Khánh, cử tri xóm 8, xã Nam Trung, cho rằng: Thời gian gần đây, Quốc hội quan tâm ban hành nhiều bộ luật. Tuy nhiên luật ban hành nhưng không dược thực hiện nghiêm. Ông Khánh đề nghị, đề ra luật phải làm đúng luật, nói đi đôi với làm.

Ông Khánh cũng nêu tình trạng lãng phí, tham nhũng và đề nghị Quốc hội đề ra biện pháp chấn chỉnh tham nhũng, lãng phí thiết thực, hiệu quả hơn.

Lĩnh vực được nhiều cử tri đề cập nhất tại hội nghị liên quan đến nông nghiệp, nông thôn và nông dân. Ông Dương Viết Cửu, cử tri xã Nam Phúc, cho rằng: Các xã thuộc vùng 5 nam, điều kiện sản xuất không thuận lợi, thường xuyên lũ lụt; thêm vào đó giá vật tư đầu vào cao. Đơn cử, giá lúa giống mua vào là 130 nghìn đồng/kg, nhưng lúa người nông dân sản xuất ra chỉ bán được 5 - 6 nghìn đồng/kg; dẫn đến nông dân chán ruộng, một số diện tích bị bỏ hoang.

Từ thực tế ở địa phương, cử tri kiến nghị Quốc hội nghiên cứu ban hành cơ chế, chính sách đồng bộ để khuyến kích người nông dân sản xuất, đồng thời nghiên cứu ra các loại giống có năng suất, hiệu quả đối với các địa phương thường xuyên ngập lụt.

Cử tri Trần Khắc Bút, xã Nam Phúc kiến nghị Quốc hội quan tâm đến chế độ, chính sách cho giáo viên mầm non nghỉ hưu trước đây
Cử tri Trần Khắc Bút, xã Nam Phúc kiến nghị Quốc hội quan tâm đến chế độ, chính sách cho giáo viên mầm non nghỉ hưu trước đây. Ảnh: Mai Hoa

Nêu vấn đề xã hội đang quan tâm, ông Từ Đức Đại, cử tri xã Nam Cường, phản ánh,: mấy năm gần đây tình trạng đuối nước ở học sinh xảy ra ở nhiều địa phương, đề nghị đại biểu Quốc hội kiến nghị với Bộ Giáo dục Đào tạo cần đưa bộ môn bơi vào dạy chính thức trong các nhà trường để trang bị kiến thức và kỹ năng bơi lội cho các em học sinh.

Sau khi ý kiến phản ánh, kiến nghị của cử tri, đại biểu Quốc hội Hồ Đức Phớc đã tiếp thu và hứa sẽ nghiên cứu, tổng hợp để chuyển tải đầy đủ đến diễn đàn Quốc hội, Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương.

Đại biểu Hồ Đức Phớc cũng đã giải trình trực tiếp nhiều vần đề cụ thể liên quan đến nhiều công trình chậm hoặc không được triển khai do thiếu nguồn vốn; chế độ khen nhưng chưa có thưởng đối với các gia đình được nhận Bằng khen có công với kháng chiến; tình trạng kinh doanh hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng và kinh doanh đa cấp; lộ trình nâng tuổi nghỉ hưu; chế độ chính sách cho người có công với cách mạng; nhiều cơ chế, chính sách ban hành nhưng không đảm bảo nguồn lực để thực hiện...

Đại biểu Hồ Đức Phớc trực tiếp giải trình nhiều vấn đề cử tri phản ánh, kiến nghị. Ảnh: Mai Hoa
Đại biểu Hồ Đức Phớc trực tiếp giải trình nhiều vấn đề cử tri phản ánh, kiến nghị. Ảnh: Mai Hoa

Liên quan đến cơ chế, chính sách nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp, đại biểu Hồ Đức Phớc, khẳng định: Muốn nâng cao năng suất, hiệu quả và giá trị trong sản xuất nông nghiệp, tạo sức cạnh tranh thì phải áp dụng sản xuất theo mô hình công nghệ cao từ chọn giống, chăm sóc, đến khâu tiêu thụ, tạo sức cạnh tranh của hàng hóa nông sản. Hiện nay, nhà nước cũng đã, đang ban hành nhiều cơ chế, chính sách khuyến khích để phát triển sản xuất nông nghiệp công nghệ cao nhằm giải quyết những bất cập trong sản xuất nông nghiệp đang đặt ra hiện nay.

Liên quan đến việc giải quyết việc làm cho sinh viên cao đẳng, đại học ra trường, đại biểu Hồ Đức Phớc, nhấn mạnh: cần thay đổi tư duy, nhận thức, không nhất thiết cứ vào các cơ quan Nhà nước mà cần có việc làm cho thu nhập tốt và được đảm bảo các chế độ BHXH.

Về vấn đề cầu Yên Xuân làm xong, tuy nhiên các con đường kết nối chưa được nâng cấp, theo đại biểu Hồ Đức Phớc, trách nhiệm này thuộc là của tỉnh, của huyện và các xã; đoàn đại biểu Quốc hội sẽ tiếp thu, kiến nghị chuyển đến các bên liên quan có thẩm quyền.

Mai Hoa

TIN LIÊN QUAN

Tin mới