Cử tri thị xã Hoàng Mai kiến nghị với đại biểu Quốc hội nhiều vấn đề liên quan đến lĩnh vực đất đai

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Một trong những nội dung được cử tri thị xã Hoàng Mai kiến nghị, đề xuất với các cấp, các ngành là giải quyết tồn đọng liên quan đến giải phóng mặt bằng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân.

bna_ MH23.jpg
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: MH

Sáng 26/6, các đại biểu Quốc hội: Nguyễn Vân Chi - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính và Ngân sách của Quốc hội; Thái Thị An Chung – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Hoàng Thị Thu Hiền - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh có cuộc tiếp xúc cử tri xã Quỳnh Lộc và phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai. Cùng tham gia hội nghị đại diện các sở, ngành cấp tỉnh và đại biểu HĐND thị xã Hoàng Mai.

bna_ MH26.jpg
Các đại biểu Quốc hội và HĐND thị xã Hoàng Mai tham gia tiếp xúc cử tri. Ảnh: MH

Có 56 lượt đại biểu đoàn Nghệ An tham gia phát biểu tại kỳ họp Quốc hội

Tại hội nghị tiếp xúc cử tri, thay mặt các đại biểu Quốc hội, đại biểu Hoàng Thị Thu Hiền - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XV sau 23 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, khoa học, dân chủ và trách nhiệm cao.

Cụ thể, Quốc hội đã thông qua 8 luật và 17 nghị quyết. Đáng quan tâm là Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Luật Đấu thầu; Luật Giá; Luật Hợp tác xã; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam…; Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội từ năm 2015 đến hết năm 2023”…

bna_ MH27.jpg
Đại biểu Hoàng Thị Thu Hiền - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XV. Ảnh: MH

Quốc hội đã dành nhiều thời gian thảo luận các báo cáo, tờ trình của Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội; trên cơ sở đó yêu cầu Chính phủ, các cơ quan hữu quan, các cấp, ngành tiếp tục triển khai đồng bộ, kịp thời, toàn diện các chủ trương nhiệm vụ, giải pháp theo các mục tiêu đã được Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ đề ra.

Liên quan đến hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An tại kỳ họp, đã có 56 lượt đại biểu tham gia phát biểu thảo luận về các dự án luật, dự thảo nghị quyết, báo cáo về kinh tế - xã hội; an ninh - quốc phòng; ngân sách nhà nước và các vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền của Quốc hội.

Trong thời gian diễn ra kỳ họp, đoàn đã tổ chức làm việc với một số bộ, ngành Trung ương; tham gia các hoạt động trao đổi kinh nghiệm với các Đoàn Đại biểu Quốc hội của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để thông tin về kinh tế - xã hội của tỉnh, những kiến nghị đề xuất của địa phương và những vấn đề liên quan đến nội dung kỳ họp.

bna_ MH22.jpg
Cử tri Nguyễn Minh Tuấn (phường Quỳnh Thiện) phản ánh một số bất cập liên quan đến chính sách về doanh nghiệp. Ảnh: MH

Cử tri phản ánh nhiều bất cập trong lĩnh vực đất đai

Tiếp đó, trên tinh thần dân chủ, thẳng thắn, có 11 cử tri tham gia ý kiến đề xuất nhiều vấn đề chủ yếu liên quan đến thẩm quyền giải quyết của các cấp.

Bên cạnh đánh giá cao sự nỗ lực đổi mới hoạt động, tạo nhiều kết quả tích cực của Quốc hội và cấp uỷ, chính quyền thị xã Hoàng Mai, các cử tri cũng đặt ra nhiều băn khoăn.

Cử tri Nguyễn Minh Tuấn (phường Quỳnh Thiện) phản ánh, từ quý III/2022 đến nay, hoạt động của doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, nhất do chính sách tiền tệ thắt chặt, doanh nghiệp khó tiếp cận nguồn vốn; các quy định điều kiện sản xuất kinh doanh chưa phù hợp với năng lực của doanh nghiệp, như quy định về phòng cháy chữa cháy.

bna_ MH24.jpg
Cử tri Trần Đình Lâm, ở thôn 9, xã Quỳnh Lộc phản ánh chậm đầu tư, đưa khu công nghiệp Hoàng Mai I vào hoạt động. Ảnh: MH

Cử tri Trần Đình Lâm, ở thôn 9, xã Quỳnh Lộc phản ánh, dự án khu công nghiệp Hoàng Mai I tiến hành thu hồi đất của người dân, nhưng đến nay hơn 10 năm chưa có doanh nghiệp vào đầu tư hoạt động, vừa lãng phí tài nguyên đất và ảnh hưởng đến an sinh xã hội do chưa giải quyết được việc làm cho người dân địa phương.

Cử tri cũng phản ánh, đoạn Quốc lộ 1A vào khu công nghiệp kết nối khu dân cư thi công chậm, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân.

bna_MH25.jpg
Phó Chủ tịch UBND thị xã Hoàng Mai Phạm Văn Hào giải trình một số nội dung thuộc thẩm quyền UBND thị xã. Ảnh: MH

Nhiều cử tri xã Quỳnh Lộc đề nghị các cấp quan tâm tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân thuộc diện tái định cư các dự án Nhà máy Xi măng Nghi Sơn, Xi măng Hoàng Mai, Khu Công nghiệp Hoàng Mai I.

Cùng với đó, các cấp, ngành tập trung giải quyết các tồn đọng trong giải phóng mặt bằng dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam; dự án xây dựng hạ tầng Khu Công nghiệp Hoàng Mai I; đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng đường ven biển Nghi Sơn - Cửa Lò.

Các vấn đề liên quan đến chế độ chính sách người có công, như thưởng cho người được tặng Huân chương Kháng chiến vẻ vang, chế độ mai táng phí; chính sách hỗ trợ làm nhà ở cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở… cũng được cử tri phản ánh, đề xuất.

bna_ MH30.jpg
Bí thư Thị uỷ, Chủ tịch HĐND thị xã Hoàng Mai - Lê Trường Giang tiếp thu, giải trình một số nội dung thuộc thẩm quyền HĐND thị xã. Ảnh: MH

Quan tâm giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền

Sau phần phản ánh của cử tri, đại diện một số sở, ngành cấp tỉnh và lãnh đạo thị xã Hoàng Mai đã tiếp thu, giải trình trực tiếp những vấn đề thuộc thẩm quyền.

Đại biểu Lê Trường Giang - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thị uỷ, Chủ tịch HĐND thị xã Hoàng Mai đề xuất kiến nghị và mong muốn các đại biểu Quốc hội chuyển tải các kiến nghị của thị xã Hoàng Mai đến các Bộ, ngành Trung ương giải quyết, tháo gỡ các vướng mắc trong sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và các bất cập, vướng mắc trong thực tiễn cuộc sống.

Chủ tịch HĐND thị xã Hoàng Mai cũng trực tiếp giải trình những nội dung cử tri phản ánh thuộc thẩm quyền thị xã, đồng thời giao UBND và Ủy ban MTTQ thị xã vào cuộc xử lý các vấn đề thắc mắc, khó khăn của người dân liên quan đến hỗ trợ làm nhà ở, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giải quyết các vấn đề phát sinh do thi công các công trình, dự án đầu tư trên địa bàn.

Kết thúc hội nghị, thay mặt các đại biểu Quốc hội, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Thị An Chung cảm ơn sự quan tâm của các cử tri đối với hoạt động của Quốc hội cũng như các trăn trở, đề xuất đối với Quốc hội, các cấp, ngành.

bna_ MH20.jpg
Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Thị An Chung giải trình trực tiếp một số vấn đề liên quan đến đất đai và đề nghị thị xã Hoàng Mai quan tâm giải quyết một số vấn đề thuộc thẩm quyền. Ảnh: MH

Giải trình vấn đề được nhiều cử tri quan tâm kiến nghị liên quan đến đất đai, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh cho biết, đây là vấn đề được nhiều cử tri khắp cả nước quan tâm thông qua lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Luật Đất đai sửa đổi đã có hơn 12 triệu ý kiến nhân dân tham gia góp ý, trong đó có 1,2 triệu ý kiến liên quan đến bồi thường giải phóng mặt bằng.

Trên cơ sở ý kiến của các cấp, các ngành và nhân dân, Chính phủ đã nghiên cứu và tiếp thu nghiêm túc và trình Quốc hội xem xét lần 2 tại kỳ họp thứ 5 và sẽ xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 6 sắp tới. Bởi vậy, mong muốn các cử tri tiếp tục nghiên cứu, góp ý kiến trong quá trình hoàn thành dự thảo luật.

Đại biểu Thái Thị An Chung cũng đề nghị cấp uỷ, chính quyền thị xã Hoàng Mai quan tâm rà soát các nội dung cử tri kiến nghị để giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền và kiến nghị, phối hợp giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền cấp trên, đảm bảo sự phát triển chung của thị xã và quyền lợi của nhân dân.

Tin mới