Cử tri Tương Dương kiến nghị cần có giải pháp tăng cường bảo vệ rừng

(Baonghean.vn) - Đó là một trong những nội dung được cử tri thị trấn Hòa Bình, huyện Tương Dương kiến nghị với đại biểu Quốc hội tại Hội nghị tiếp xúc cử tri chiều 5/12.
Thị trấn Hòa Bình là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của huyện Tương Dương gồm 6 khối với 927 hộ, 3.578 khẩu, có 5 dân tộc anh em cùng sinh sống (Kinh, Thái, Khơ mú, Tày Poọng, Thổ). Người dân thị trấn chủ yếu là cán bộ công chức, viên chức; buôn bán kinh doanh, dịch vụ và một số ít làm nghề nông, lâm, ngư nghiệp.

Sau khi nghe đại biểu Quốc hội thông báo kết quả nội dung, chương trình kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV, cử tri thị trấn Hòa Bình thẳng thắn kiến nghị về những vấn đề quan tâm.

Sáng 5/12, đại biểu Quốc hội tỉnh gồm các ông: Lê Quang Huy - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường Quốc hội; Trần Văn Mão - Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh có buổi tiếp xúc với cử tri tại Thị trấn Hòa Bình, huyện Tương Dương. Ảnh: Phương Thúy
Chiều 5/12, đại biểu Quốc hội tỉnh gồm các ông: Lê Quang Huy - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường Quốc hội; Trần Văn Mão - Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh có buổi tiếp xúc với cử tri tại thị trấn Hòa Bình, huyện Tương Dương. Ảnh: Phương Thúy

Cử tri Lương Khăm Niên (khối Hòa Tây) kiến nghị các nhà máy thủy điện cần có hệ thống cảnh báo tự động để người dân chủ động phòng tránh khi có sự cố xảy ra, đồng thời phải thông tin để người dân nắm rõ quy trình xả lũ, hạn chế thiệt hại khi có mưa lũ. 

Cử tri huyện Tương Dương kiến nghị với đại biểu Quốc hội. Ảnh: Phương Thúy
Cử tri huyện Tương Dương kiến nghị với đại biểu Quốc hội. Ảnh: Phương Thúy

Cử tri Nguyễn Công Nguyên (khối Hòa Tân) phản ánh, nhiều đoạn đường trên Quốc lộ 7A bị sụt lún, sạt lở bởi hệ thống kênh mương chưa đảm bảo, không được duy tu và bảo dưỡng, đặc biệt bị ngập úng khi mưa bão. Do đó, cử tri kiến nghị với các cấp, ngành cần quan tâm và có biện pháp để khắc phục, xử lý kịp thời.

Những gốc sa mu cổ thụ trên rừng phòng hộ xã Lưu Kiền (Tương Dương). Ảnh chụp trong hành trình vào đại ngàn cuối tháng 9/2017. Ảnh : Tư liệu
Những gốc sa mu cổ thụ trên rừng phòng hộ  xã Lưu Kiền (Tương Dương). Ảnh tư liệu

Cử tri Trần Đại Vọng (khối Hòa Tân) trăn trở trước thực trạng chặt phá rừng trên địa bàn có nguy cơ tăng cao, trong khi việc phủ xanh đồi trọc còn nhiều hạn chế. Theo đó, cử tri đề nghị Quốc hội cần có giải pháp thiết thực để tuyên truyền, vận động động quần chúng nhân dân tăng cường bảo vệ rừng, hạn chế nạn chặt phá rừng.

Ngoài ra, cử tri thị trấn Hòa Bình phản ánh các vấn đề liên quan đến quản lý đất đai; chính sách, chế độ đối với người có công với cách mạng; đền bù cho các hộ dân bị thiệt hại do thủy điện xả lũ trong thời gian vừa qua; tăng cường thời lượng phát sóng truyền hình địa phương cho nhân dân nắm bắt thông tin…

Đồng chí Lê Quang Huy - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường Quốc hội tiếp thu và giải trình các kiến nghị của cử tri. Ảnh: Phương Thúy
Đồng chí Lê Quang Huy - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường Quốc hội tiếp thu và giải trình các kiến nghị của cử tri. Ảnh: Phương Thúy
Tại hội nghị, các kiến nghị của cử tri được lãnh đạo huyện Tương Dương và đồng chí Lê Quang Huy - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường Quốc hội giải trình, làm rõ những vấn đề thuộc thẩm quyền. Đồng thời các ý kiến khác của cử tri sẽ được Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp thu, tổng hợp gửi đến bộ, ngành, cơ quan liên quan sớm giải quyết và trả lời đến cử tri. 

Tin mới