Cục Chính trị Quân khu 4 triển khai nhiệm vụ công tác Đảng, công tác chính trị năm 2023

Cục Chính trị Quân khu 4 triển khai nhiệm vụ công tác Đảng, công tác chính trị năm 2023

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Chiều 28/12, Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng, công tác chính trị năm 2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Trung tướng Trần Võ Dũng - Chính ủy Quân khu 4 dự và chỉ đạo hội nghị. 

Thiếu tướng Trịnh Văn Hùng - Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4 chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đại diện các đơn vị thuộc Quân khu 4 đóng tại địa bàn 6 tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế.

Năm 2022, quán triệt sâu sắc các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng, bám sát nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân khu, hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong lực lượng vũ trang Quân khu 4 được cấp ủy, chỉ huy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện, có chất lượng, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, trong đó có nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.

Toàn cảnh hội nghị tổng kết công tác Đảng, công tác chính trị năm 2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 của Quân khu 4. Ảnh: Phạm Bằng

Toàn cảnh hội nghị tổng kết công tác Đảng, công tác chính trị năm 2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 của Quân khu 4. Ảnh: Phạm Bằng

Cục Chính trị đã chủ động đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng; kịp thời thông tin, tuyên truyền đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Triển khai sâu rộng, hiệu quả đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị với chủ đề “Tự soi, tự sửa".

Phong trào Thi đua Quyết thắng được đẩy mạnh. Tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng; xây dựng Đảng bộ Quân khu trong sạch, vững mạnh tiêu biểu. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, ngăn ngừa vi phạm; xử lý kỷ luật nghiêm minh, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Giải quyết kịp thời đơn thư tố cáo, khiếu nại theo phân cấp, góp phần ngăn ngừa, hạn chế vi phạm kỷ luật, giữ vững nguyên tắc tổ chức đảng.

Đại tá Thái Đức Hạnh - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4 trình bày báo cáo tổng kết công tác Đảng, công tác chính trị năm 2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Ảnh: Phạm Bằng

Đại tá Thái Đức Hạnh - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4 trình bày báo cáo tổng kết công tác Đảng, công tác chính trị năm 2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Ảnh: Phạm Bằng

Thực hiện có hiệu quả công tác dân vận, góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, tăng cường mối quan hệ máu thịt quân dân, giúp dân phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, bão lụt trên địa bàn. Thực hiện tốt nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong nước và ở Lào mùa khô 2021-2022; phối hợp với các địa phương tổ chức lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ chu đáo, trang trọng, đúng nghi lễ Quân đội, thể hiện sự tri ân sâu sắc.

Chủ động tiến hành có hiệu quả công tác Đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ, nhất là trong tham gia Diễn tập cứu hộ cứu nạn chung Quân đội 3 nước Việt Nam-Lào-CamPuchia, diễn tập Khu vực phòng thủ tỉnh Thanh Hóa, Diễn tập Khu vực phòng thủ và Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An, Diễn tập Khu vực phòng thủ tỉnh Thừa Thiên Huế...

Trung tướng Trần Võ Dũng - Chính ủy Quân khu 4 phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Trung tướng Trần Võ Dũng - Chính ủy Quân khu 4 phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Trung tướng Trần Võ Dũng - Chính ủy Quân khu 4 điểm lại những kết quả nổi bật trong công tác Đảng, công tác chính trị của lực lượng vũ trang Quân khu năm 2022 và nhấn mạnh, công tác cán bộ quyết định đến thành bại của công tác Đảng, công tác chính trị trong toàn quân khu. Chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn quân khu ngày càng được nâng lên; công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng tiếp tục được quan tâm và đạt hiệu quả cao.

Chính uỷ Quân khu 4 yêu cầu cán bộ, chỉ huy các đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, tăng cường nắm bắt, quản lý, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh; tăng cường truyền đạt, bồi dưỡng kinh nghiệm cho các cán bộ, chỉ huy trẻ tại các đơn vị. Đồng chí tin tưởng lực lượng vũ trang quân khu sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, xây dựng Quân khu vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.

Thiếu tướng Trịnh Văn Hùng - Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4 phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Thiếu tướng Trịnh Văn Hùng - Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4 phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023, Cục Chính trị Quân khu 4 xác định, cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp cần tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ trong tình hình mới. Thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền, định hướng tư tưởng, dư luận; bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng; đẩy mạnh Phong trào Thi đua Quyết thắng.

Xây dựng Đảng bộ Quân khu, các cấp ủy, tổ chức đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu; chấp hành nghiêm nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, bảo đảm giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội. Chủ động nắm tình hình, phát hiện sớm dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên để kiểm tra, phòng ngừa vi phạm.

Cùng với đó, chủ động nghiên cứu, tham mưu tổ chức thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với Quân đội, hậu phương Quân đội. Thực hiện hiệu quả hoạt động "đền ơn đáp nghĩa"; công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Xây dựng các tổ chức quần chúng vững mạnh, góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.

Thiếu tướng Trịnh Văn Hùng - Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4 trao Bằng khen, giấy chứng nhận cho các tập thể, cá nhân đạt giải tại 2 cuộc thi. Ảnh: Phạm Bằng

Thiếu tướng Trịnh Văn Hùng - Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4 trao Bằng khen, giấy chứng nhận cho các tập thể, cá nhân đạt giải tại 2 cuộc thi. Ảnh: Phạm Bằng

Dịp này, Ban tổ chức Cuộc thi viết về xây dựng nền quốc phòng toàn dân và xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu 4 năm 2021 và Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ 2 năm 2022 đã tặng Bằng khen, trao Giấy chứng nhận cho các tác giả, đơn vị đạt giải.

Tin mới