Cuộc sống tuổi 61 của nghệ sĩ Quang Tèo

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ở tuổi 61, nghệ sĩ Quang Tèo nói cuộc sống về hưu còn bận rộn hơn trước, có khi vắng nhà 25 ngày để đóng phim, chạy show.

Quang Tèo vừa hồi phục sau thời gian bị sốt xuất huyết, hiện vẫn còn ho nhiều, cơ thể mệt mỏi. Anh ngã bệnh vào buổi quay đầu tiên cho phim mới tại Mộc Châu, nằm viện 6 ngày. Sự cố sức khỏe khiến nghệ sĩ phải hủy vai để tập trung điều trị.

Diễn viên nói sau mấy chục năm làm nghề mới trải qua một trận ốm phải nhập viện. Từ khi nghỉ hưu năm 2015 đến nay, nghệ sĩ cho biết, bận rộn hơn so với thời điểm còn làm việc tại Nhà hát Kịch nói Quân đội.

Trước đây, anh chủ yếu diễn ở Nhà hát, 1 tháng làm một vở kịch. Mỗi năm, Nhà hát sẽ có chuyến công tác, kéo dài từ 2 tháng rưỡi đến 3 tháng, trải dài các tỉnh miền Trung, Nam, biển đảo, vùng núi.

Sau khi về hưu, có tháng, anh vắng nhà khoảng 25 ngày, tháng ít hơn cũng tầm 15 ngày. Quang Tèo vừa hoàn thành dự án điện ảnh Chạm vào hạnh phúc của đạo diễn Mai Long, quay trong nửa năm, ra rạp ngày 1/9.

341175749-250885507299788-6655-6380-4279-1693300617-8141.jpg
Quang Tèo trong một cảnh phim "Chạm vào hạnh phúc". Ảnh: Nhân vật cung cấp

Gần 40 năm làm nghệ thuật, Quang Tèo chưa từng nghĩ đến việc nghỉ ngơi. Diễn viên cho biết, làm nghề vất vả, thu nhập ít ỏi, phải đánh đổi sức khỏe. Thời khó khăn, để tiết kiệm chi phí, anh cũng như nhiều diễn viên tận dụng đồ trang điểm được lưu trữ trong kho của Nhà hát Kịch nói Quân đội. Có hộp phấn đã mốc xanh vì để lâu ngày. Thay vì vứt bỏ, nghệ sĩ gạt lớp phấn hỏng phía trên và tiếp tục sử dụng.

Trong một đợt diễn tại Trường Sa, Quang Tèo say sóng, không thể ăn uống bình thường. Thế nhưng, khi đến giờ diễn, anh như "lên đồng". Xuống sân khấu, trở về đất liền, nghệ sĩ phải ăn cháo 1 tuần mới hồi phục.

Theo Quang Tèo, nghệ sĩ muốn thành công cần phải yêu và trăn trở với nghề. Ngày đi học tại trường Cao đẳng Văn hóa - Nghệ thuật Quân đội, Quang Tèo từng thức cả đêm - tận dụng ánh đèn của cột điện ở khu tập thể để đọc kịch bản. Khi ăn, ngủ, anh đều nghĩ về nhân vật, nghiên cứu cách diễn sao cho gần gũi với thực tế, sống cùng nhân vật.

Ở tuổi ngoài 60, Quang Tèo đi diễn vì say nghề, không chú trọng cát-xê. Sau mỗi buổi, nghệ sĩ đều nán lại chụp ảnh với từng khán giả. Đến đâu, anh cũng được chào đón nồng nhiệt, có người còn mổ lợn, làm gà thết đãi. Khi nghệ sĩ ghi hình, khán giả kéo đến phim trường để theo dõi. Quang Tèo nói: ''Nếu có kiếp sau, tôi vẫn ước mình là nghệ sĩ, được sống dưới ánh đèn sân khấu".

Nhờ chăm chỉ lao động, năm 2022 nghệ sĩ khánh thành cơ ngơi nhà vườn tại Thạch Thất (Hà Nội), phong cách tân cổ điển, rộng 1.000 m2, xây trên mảnh đất được anh mua từ 18 năm trước. Quang Tèo yêu thiên nhiên, thích trồng hoa, cây cối. Anh cho biết hầu hết cây được bạn bè tặng, đôi khi nghệ sĩ phải từ chối vì không còn đủ đất để trồng.

Những ngày không có lịch trình công việc, Quang Tèo dành phần lớn thời gian ở nhà, xem tivi, cập nhật tin tức. Có thời gian, anh nghiện uống trà. Nghệ sĩ có thể dành cả ngày bên ấm trà, ngắm cây cối.

337426558-3308846269368756-827-1991-8037-1693990827-3587.jpg
Quang Tèo chăm cây cối tại nhà vườn. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Quang Tèo kết hôn sớm nhưng năm 41 tuổi mới được làm bố. Hai con song sinh của anh, gồm 1 trai, 1 gái, hiện 20 tuổi. Nghệ sĩ cho biết, các con đều có năng khiếu nghệ thuật, song không đủ đam mê. Anh cũng không hướng các con nối nghiệp mình bởi quá vất vả.

Từ khi lập gia đình, Quang Tèo xác định là người lo kinh tế chính, vợ quán xuyến việc nội trợ. Anh hạnh phúc khi có bà xã đảm đang, khéo léo, lo đối nội - đối ngoại, chăm sóc các con. Gần 40 năm làm nghệ thuật, vợ là hậu phương vững chắc để nghệ sĩ yên tâm "cày cuốc".

Vợ con đã quen với cảnh Quang Tèo đi làm nhiều ngày, thậm chí vài tháng. Sau khi nghỉ hưu, nghệ sĩ có nhiều thời gian ở nhà, nhưng lại bị vợ "nhắc nhở". Nghệ sĩ nói vui: "Vì vợ con thấy tôi đi suốt, hôm nào được nghỉ lại lấy làm lạ. Tôi phải xin phép để được ở nhà".

Hiện tại, Quang Tèo mong có sức khỏe để tiếp tục diễn hài cho công chúng. Sau đợt ốm vừa qua, anh càng trân trọng những khi khỏe mạnh, được đi nhiều nơi, giao lưu khán giả mọi miền.

Quang Tèo , tên thật là Nguyễn Tiến Quang, sinh năm 1962 tại Hà Nội. Anh tốt nghiệp Khoa Chèo, Trường Cao đẳng Văn hóa - Nghệ thuật Quân đội (nay là Đại học Văn hóa- Nghệ thuật Quân đội). Nghệ sĩ bắt đầu sự nghiệp diễn chèo, sau chuyển sang Nhà hát Kịch nói Quân đội vào năm 1986.

Nghệ sĩ nổi tiếng nhất với lĩnh vực hài kịch, gắn liền những vai nông dân trên sân khấu, màn ảnh. Anh từng là "cặp bài trùng" với nghệ sĩ Giang Còi, tạo nên nhiều tiểu phẩm được khán giả yêu thích. Năm 2012, Quang Tèo được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú.

Tin mới