Cựu chiến binh Nghệ An phấn đấu tiếp tục là nòng cốt các phong trào ở cơ sở

(Baonghean.vn) - Sáng 21/9, Hội CCB tỉnh Nghệ An tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

» Phát huy truyền thống 'Bộ đội Cụ Hồ', xây dựng quê hương vững mạnh

Các đại biểu nghiêm trang làm lễ chào cờ. Ảnh: Phước Anh
Các đại biểu nghiêm trang làm lễ chào cờ. Ảnh: Phước Anh

Tham dự Đại hội, về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh uỷ; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể.

Về phía Quân khu 4 có Thiếu tướng Hà Tân Tiến - Phó Tư lệnh Quân khu; đại diện các phòng, ban của Quân khu.

Về dự Đại hội có đại diện Trung ương Hội CCB Việt Nam, Bà mẹ Việt Nam anh hùng cùng hàng trăm hội viên Hội CCB tỉnh.

5 năm qua, được sự chỉ đạo của Trung ương Hội CCB Việt Nam và sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của các cấp ủy, chính quyền; sự giúp đỡ, phối hợp hoạt động của các ban, ngành, Mặt trận và đoàn thể các cấp, cán bộ, hội viên Hội CCB tỉnh Nghệ An đã đoàn kết, chủ động, sáng tạo, đạt và vượt hầu hết các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Hội CCB tỉnh lần thứ V đề ra.

Theo đó, Hội đã thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN, bảo vệ nhân dân; tham gia tích cực, có hiệu quả các phong trào, các cuộc vận động của địa phương, nhất là phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; phong trào “CCB gương mẫu, chung sức, đồng lòng xây dựng nông thôn mới”.

Nhiệm kỳ qua, toàn tỉnh Hội đã đảm nhiệm 930 công trình trị giá hơn 40,5 tỷ đồng; có 84.233 gia đình CCB hiến hơn 3,6 triệu m2 đất; 203.689 hội viên hiến 471.608 ngày công và hiến các tài sản khác trị giá hơn 260,5 tỷ đồng.  

Phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi, vươn lên làm giàu hợp pháp” ngày càng đi vào chiều sâu. Hàng năm, có từ 26,6% - 47,2% doanh nghiệp có thu nhập từ 100 triệu đồng trở lên; có 14,3% trang trại có thu nhập từ 50 triệu đồng trở lên.

Toàn cảnh Đại hội. Ảnh: Phước Anh
Toàn cảnh Đại hội. Ảnh: Phước Anh

5 năm qua, toàn Hội đã xóa được 958 nhà tạm bợ, dột nát. Số hộ CCB nghèo theo tiêu chí mới còn 3,54%, thấp hơn tỷ lệ chung của địa phương; có 68,59% hộ khá và giàu (tăng 7,44% so với năm 2012); có 85 xã, phường, thị trấn và 6 huyện, thị, thành (Nam Đàn, Nghi Lộc, Đô Lương, thị xã Thái Hòa, Cửa Lò, TP.Vinh) cơ bản hết số hộ CCB nghèo.

Các hoạt động “Đền ơn, đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, thăm hỏi, tri ân các gia đình liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, gia đình có công với nước trở thành việc làm thường xuyên và đạt kết quả tốt ở các cấp Hội, với tổng số tiền gần 13,9 tỷ đồng. Cán bộ, hội viên đã cung cấp 1.253 thông tin về mộ liệt sỹ, góp phần vào việc tìm kiếm, cất bốc, quy tập hài cốt về các Nghĩa trang liệt sỹ.

Bên cạnh đó, hội viên Hội CCB tỉnh đã phối hợp làm tốt công tác giáo dục thế hệ trẻ; xây dựng Hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức có bước phát triển mới; thực hiện tốt Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Nhiều CCB năng nổ đi đầu trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Trong ảnh, CCB
Nhiều CCB năng nổ đi đầu trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Trong ảnh, CCB Lê Thị Lan ở xóm 6, xã Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu ủng hộ 500 triệu đồng xây dựng đường bê tông qua xóm. Ảnh tư liệu.

Tuy nhiên, báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành và Ban Thường vụ Hội CCB tại Đại hội cũng thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm. Đó là việc phối hợp nắm tình hình; tham mưu cho lãnh đạo địa phương xử lý một số vụ việc ở cơ sở, có lúc chưa kịp thời, hiệu quả chưa cao; kết quả tham gia chống tham nhũng, tiêu cực ở một số đơn vị chưa thật rõ nét; quy mô các mô hình kinh tế nhiều nơi còn hạn hẹp, sức lan tỏa chưa lớn; chất lượng sinh hoạt, nội dung và hình thức hoạt động của một số tổ chức Hội, nhất là cơ sở chưa cụ thể, thiết thực…

Nhiệm kỳ 2017 - 2022, Hội CCB tỉnh đặt mục tiêu tiếp tục động viên CCB không ngừng phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”; trung thành - đoàn kết - gương mẫu - đổi mới; xây dựng tổ chức Hội trong sạch vững mạnh; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Hội và nhiệm vụ cấp ủy giao, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Phước Anh
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Phước Anh

Phát biểu tại Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh khẳng định, Đảng bộ và chính quyền đánh giá cao hoạt động và những đóng góp của Hội trong thời gian qua.

Đồng thời nhấn mạnh: Hội cần tiếp tục quán triệt và tổ chức cho cán bộ, hội viên thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu là kiên quyết bảo vệ các thành quả của cách mạng, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ chế độ và khối đại đoàn kết toàn dân tộc; có giải pháp để giảm bền vững tỷ lệ hộ CCB nghèo, nâng cao đời sống của cựu chiến binh trên các địa bàn, nhất là miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới.

Bên cạnh đó, cần thường xuyên phối hợp làm tốt công tác vận động quần chúng, tham gia có hiệu quả các phong trào, các cuộc vận động của địa phương; thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục lòng yêu nước cho thế hệ trẻ.

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Đắc Vinh trao tặng Hội CCB tỉnh bức trướng có dòng chữ: Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh Nghệ An tặng Hội CCB tỉnh Phát huy bản chất, truyền thống
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh trao tặng Hội CCB tỉnh bức trướng có dòng chữ: "Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh Nghệ An tặng Hội CCB tỉnh Phát huy bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới". Ảnh: Phước Anh

Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng hoạt động, tạo điều kiện thuận lợi cho các cấp Hội CCB góp ý kiến xây dựng và giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể nhân dân xây dựng mối quan hệ và phối hợp hoạt động với Hội Cựu chiến binh, tạo sức mạnh tổng hợp thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Đại hội đã tiến hành bầu cử Ban chấp hành khoá VI, nhiệm kỳ 2017 - 2022. 

Trung tướng Nguyễn Văn Đạo - Phó Chủ tịch Hội CCB Việt Nam trao bức trướng chúc mừng Hội CCB tỉnh Nghệ An. Ảnh: Phước Anh
Trung tướng Nguyễn Văn Đạo - Phó Chủ tịch Hội CCB Việt Nam trao bức trướng chúc mừng Hội CCB tỉnh Nghệ An. Ảnh: Phước Anh
Bầu cử Ban chấp hành Hội CCB tỉnh nhiệm kỳ 2017 - 2022. Ảnh: Phước Anh
Bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Hội CCB tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2017 - 2022. Ảnh: Phước Anh

Phước Anh

TIN LIÊN QUAN

Tin mới