Cựu Huấn luyện viên Hoàng Anh Gia Lai nắm đội Bình Dương; 5 câu lạc bộ V-League lọt top 30 câu lạc bộ Đông Nam Á

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) -  Cựu Huấn luyện viên Hoàng Anh Gia Lai nắm đội Bình Dương; Văn Quyết và Huỳnh Như giành Quả bóng Vàng Việt Nam 2022; 5 câu lạc bộ V-League lọt top 30 câu lạc bộ Đông Nam Á... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Văn Quyết và Huỳnh Như giành Quả bóng Vàng Việt Nam 2022

Tối 25/2 tại TP. Hồ Chí Minh, đêm gala trao Quả bóng Vàng Việt Nam 2022 đã diễn ra với những hạng mục giải thưởng đáng chú ý:

Quả bóng Vàng nam: Nguyễn Văn Quyết (Quả bóng Vàng), Nguyễn Tiến Linh (Quả bóng Bạc), Nguyễn Hoàng Đức (Quả bóng Đồng).

Quả bóng Vàng nữ: Huỳnh Như (Quả bóng Vàng), Trần Thị Thùy Trang (Quả bóng Bạc), Nguyễn Thị Bích Thùy (Quả bóng Đồng).

Quả bóng Vàng futsal: Hồ Văn Ý (Quả bóng Vàng), Khổng Đình Hùng (Quả bóng Bạc), Châu Đoàn Phát (Quả bóng Đồng).

Huỳnh Như và Văn Quyết cùng danh hiệu Quả bóng Vàng Việt Nam 2022. Ảnh: SGGP

Huỳnh Như và Văn Quyết cùng danh hiệu Quả bóng Vàng Việt Nam 2022. Ảnh: SGGP

Cầu thủ trẻ nam xuất sắc nhất: Khuất Văn Khang.

Cầu thủ trẻ nữ xuất sắc nhất: Vũ Thị Hoa.

Ngoại binh xuất sắc nhất: Rimario Gordon.

Như vậy, đây là lần thứ hai Văn Quyết nhận danh hiệu cao quý này, sau lần đầu tiên năm 2020. Trước đó, cầu thủ trưởng thành từ lò Viettel và thành danh trong màu áo Câu lạc bộ Hà Nội từng hai lần nhận giải Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm 2010 và 2011, cũng như hai lần đoạt Quả bóng Bạc năm 2014 và 2015.

Trong khi đó, Huỳnh Như trở thành cầu thủ giành nhiều Quả bóng Vàng Việt Nam nhất lịch sử sau khi nhận giải lần thứ 5. Đây là thành quả xứng đáng cho tiền đạo hay nhất Đội tuyển nữ Việt Nam cũng như Câu lạc bộ Lank (Bồ Đào Nha).

Cựu Huấn luyện viên Hoàng Anh Gia Lai nắm đội Bình Dương

Chiều 25/2, Câu lạc bộ Bình Dương có buổi tập đầu tiên ở sân tập thành phố mới sau vòng 4 V.League. Tân Huấn luyện viên Nguyễn Quốc Tuấn cũng có buổi nói chuyện đầu tiên khi nhận nhiệm vụ dẫn dắt đội bóng thay cho ông Lư Đình Tuấn.

Chia sẻ với báo chí, ông Quốc Tuấn cho biết: "Hiện tại, tâm lý của đội bóng rất khó khăn vì thành tích không tốt sau 4 trận đấu đã qua. Nhiệm vụ của tôi là vực dậy tinh thần của toàn đội và hoàn thành chỉ tiêu vào tốp 8 để trụ hạng thành công".

HLV Quốc Tuấn chính thức nắm đội Bình Dương vào chiều 25/2.

HLV Quốc Tuấn chính thức nắm đội Bình Dương vào chiều 25/2.

"Tôi sẽ phải thay đổi triết lý cho phù hợp với con người hiện tại. Tôi phải lựa chọn lối chơi và cầu thủ để có đội hình thi đấu ổn định và phù hợp. Bên cạnh đó, tôi bổ sung 2 trợ lý, một người đang theo đội U20 Việt Nam, một người sẽ có mặt vào thứ 2 tuần sau", ông Tuấn nói.

Huấn luyện viên Quốc Tuấn sinh năm 1974, từng dẫn dắt Hoàng Anh Gia Lai mùa giải 2015 đến 2017. Cựu thủ môn Hoàng Anh Gia Lai là một trong 11 Huấn luyện viên Việt Nam có bằng Huấn luyện viên Pro cùng ông Lư Đình Tuấn. Sau 6 năm vắng bóng, ông trở lại sân chơi V.League ở vị trí Huấn luyện viên trưởng.

MU đặt mức giá 120 triệu bảng với Rashford

Khi quá trình đàm phán gia hạn vẫn chưa được hoàn tất, MU đang lo lắng về nguy cơ mất đi ngôi sao quan trọng nhất trên hàng công là Marcus Rashford - cầu thủ đang bùng nổ với kỷ lục 24 bàn thắng.

Hợp đồng của Rashford có thời hạn đến 2024, mức lương 200.000 bảng/tuần. Con số này thấp hơn nhiều so với Anthony Martial (250.000 bảng/tuần) hay Jadon Sancho (350.000).

Đây là trở ngại khiến MU chưa thể đạt thỏa thuận về hợp đồng mới cùng tuyển thủ Anh 25 tuổi.

MU lo sợ mất Rashford.

MU lo sợ mất Rashford.

Trong thời gian gần đây, ít nhất 3 câu lạc bộ bóng đá châu Âu thể hiện mong muốn có Rashford là Arsenal, PSG và Barcelona.

MU sẽ mất trắng cầu thủ mà chính mình đào tạo trong mùa hè năm sau, nếu không thể thuyết phục anh ký vào bản hợp đồng mới.

Fichajes tiết lộ, bộ phận tài chính của MU lo lắng trước nguy cơ mất Rashford. Nếu điều đó xảy ra, câu lạc bộ sẽ chịu ảnh hưởng lớn về kinh tế lẫn thể thao.

Một mặt MU cố gắng thuyết phục Rashford, mặt khác các quan chức ở Old Trafford yêu cầu số tiền 120 triệu bảng (135 triệu euro) đối với những đội nào muốn có anh.

5 câu lạc bộ V-League lọt top 30 câu lạc bộ Đông Nam Á

5 câu lạc bộ đang thi đấu tại V-League gồm các câu lạc bộ Hà Nội, Bình Định, Viettel, Hải Phòng và Hoàng Anh Gia Lai nằm trong top 30 đội bóng tại Đông Nam Á.

Top 30 đội bóng tại Đông Nam Á. Ảnh: Opta

Top 30 đội bóng tại Đông Nam Á. Ảnh: Opta

Trong nhóm 5 câu lạc bộ này, câu lạc bộ Hà Nội đã giành tới cú hat-trick danh hiệu gồm vô địch V-League, giành Cup quốc gia và Siêu cúp quốc gia. Trong khi đó, đội bóng đất võ giành chức Á quân Cup quốc gia. Câu lạc bộ Hải Phòng về nhì tại giải V-League. Còn Viettel và Hoàng Anh Gia Lai có màn trình diễn tại AFC Cup và AFC Champion League./.

Tin mới