Cựu thủ môn SLNA ‘thủy chung’ với đội bóng hạng Nhì

(Baonghean.vn) - Thay vì tìm kiếm bến đỗ mới, Lê Quang Đại đã quyết định tiếp tục gắn bó với CLB Phù Đổng, dù phải xuống chơi ở giải hạng Nhì QG 2020.

Quyết định của thủ thành người Nam Đàn (Nghệ An) khiến không ít người hâm mộ bóng đá xứ Nghệ cảm thấy bất ngờ. Bởi, với tài năng và kinh nghiệm của mình, Lê Quang Đại sẽ không gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm bến đỗ mới ở những giải đấu cao hơn, chẳng hạn như giải hạng Nhất QG.

Tuy nhiên, thủ thành sinh năm 1993 lại chọn phương án khác, đó là ở lại thi đấu cho CLB Phù Đổng. Cựu thủ môn SLNA chia sẻ: “Chơi ở hạng đấu nào không quan trọng, quan trọng là mình có đóng góp được gì cho đội bóng hay không. Mục tiêu trước mắt của tôi là tích cực tập luyện, thi đấu xuất sắc, góp phần giúp CLB Phù Đổng có một mùa giải thành công”.

Lê Quang Đại trong màu áo SLNA. Ảnh: AFC
Lê Quang Đại trong màu áo SLNA. Ảnh: AFC

Lê Quang Đại là gương mặt quen thuộc với giới chuyên môn và người hâm mộ bóng đá xứ Nghệ. Thủ môn 27 tuổi là sản phẩm của lò đào tạo SLNA, cùng lứa với Quế Ngọc Hải, Phạm Mạnh Hùng, Nguyễn Sỹ Nam… Trong 3 mùa giải khoác áo đội 1 SLNA chinh chiến tại đấu trường V.League, Cúp QG và AFC Cup, vị trí quen thuộc của Lê Quang Đại là trên băng ghế dự bị.

Thậm chí, ở mùa giải 2018, Lê Quang Đại còn phải xách hành lý ra Bắc để khoác áo CLB Phù Đổng, theo hình thức cho mượn. Cuối năm đó, Lê Quang Đại trở về sân Vinh, nhưng là để nhận giấy thanh lý hợp đồng do không nằm trong kế hoạch của HLV Nguyễn Đức Thắng.

Trước tình cảnh như vậy, đội bóng “cũ mà mới” là Phù Đổng đã xuất hiện cùng bản hợp đồng có thời hạn 2 năm. Ngay lập tức, Lê Quang Đại nhận lời đầu quân cho CLB Phù Đổng, đội bóng mà thủ thành sinh năm 1993 đã góp công rất lớn trong chiến tích giành chức vô địch giải hạng Nhì QG 2018, sau khi đánh bại CLB Bà Rịa - Vũng Tàu ở trận chung kết (Lê Quang Đại cản phá thành công 3 quả 11m).

Lê Quang Đại trong màu áo CLB Phù Đổng. Ảnh: VPF
Lê Quang Đại trong màu áo CLB Phù Đổng. Ảnh: VPF

Chính thức trở thành người của CLB Phù Đổng, cựu thủ môn SLNA vẫn chứng tỏ được khả năng vốn có. Tại mùa giải vừa qua, Lê Quang Đại luôn là sự lựa chọn số 1 ở vị trí thủ môn của CLB Phù Đổng, dưới thời HLV Lê Đức Tuấn và HLV Nguyễn Trung Kiên (bắt chính 20/22 trận). Đáng tiếc, sự xuất sắc của Lê Quang Đại trong khung gỗ vẫn không thể giúp CLB Phù Đổng tránh được tấm vé xuống hạng.

Tính đến thời điểm này, Lê Quang Đại đã có 2 mùa giải thi đấu cho CLB Phù Đổng. Ở đội hình hiện tại, không nhiều cầu thủ có thời gian gắn bó với CLB Phù Đổng lâu hơn Lê Quang Đại. Có lẽ, đây là một trong những lý do khiến cựu thủ môn SLNA không muốn ra đi. Chúc cho Lê Quang Đại thành công với lựa chọn của mình!

Tin mới