Cựu tiền vệ Sông Lam Nghệ An 'mất hút' ở xứ Quảng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Mùa giải 2023/2024 đang trôi về giai đoạn cuối nhưng Cao Xuân Thắng, cựu tiền vệ Sông Lam Nghệ An vẫn chỉ mang phận người thừa ở đội bóng do huấn luyện viên Văn Sỹ Sơn dẫn dắt.

Tính đến thời điểm này sau vòng 17 của V.League 2023/2024, Cao Xuân Thắng vẫn chưa được ra sân thi đấu một phút nào cho Quảng Nam. Thậm chí là trong thời gian gần đây, cựu tiền vệ Sông Lam Nghệ An còn không được huấn luyện viên Văn Sỹ Sơn điền tên vào danh sách cầu thủ dự bị.

Cao Xuan Thắng.jpeg
Cao Xuân Thắng "bên trái" trong màu áo Sông Lam Nghệ An. Ảnh tư liệu Đức Anh

Được biết, ngoài lý do thường xuyên gặp chấn thương, Cao Xuân Thắng cũng không cạnh tranh được với các đồng đội. Hiện tại, vị trí tiền vệ cánh của Quảng Nam đang khá chật chội với hàng loạt gương mặt chất lượng điển hình như Ngân Văn Đại, Yago Ramos, Lê Xuân Tú, Nguyễn Văn Trạng và Nguyễn Đình Bắc.

Thực ra, không phải đến mùa giải này thì Cao Xuân Thắng mới bị Ban Huấn luyện Quảng Nam "không ngó ngàng" tới. Bằng chứng là tổng số phút được ra sân thi đấu của Cao Xuân Thắng cho đội bóng xứ Quảng chỉ là 271 phút, tương đương 3 trận đấu trọn vẹn và không có nổi một pha lập công.

Rất có thể là trong phần còn lại của mùa giải năm nay, Cao Xuân Thắng vẫn sẽ phải an phận với "kiếp người thừa" ở sân Tam Kỳ. Đây là điều vô cùng thất vọng với cầu thủ 31 tuổi. Nếu tình cảnh vẫn không sáng sủa hơn, nhiều khả năng là Cao Xuân Thắng sẽ rời Quảng Nam khi mùa giải 2023/2024 chính thức hạ màn.

Như đã biết, Cao Xuân Thắng là sản phẩm đào tạo của lò Sông Lam Nghệ An, cùng lứa sinh năm 1993 với Quế Ngọc Hải, Phạm Mạnh Hùng, Nguyễn Sỹ Nam... Trước khi chuyển đến sân Tam Kỳ vào đầu mùa giải 2022, cầu thủ người Quỳnh Lưu đã có quãng thời gian khá dài khoác áo Sông Lam Nghệ An (2015 - 2021).

Trong quá khứ, Cao Xuân Thắng từng thi đấu cho Xổ số kiến thiết Cần Thơ và Bình Định, theo hình thức cho mượn. Đặc biệt, cầu thủ này từng được triệu tập lên U19 Việt Nam năm 2012 và Olympic Việt Nam năm 2014, thời huấn luyện viên Toshiya Miura. Theo đánh giá của giới chuyên môn, Cao Xuân Thắng là một cầu thủ khá tài năng.

Đáng tiếc, những chấn thương đã khiến Cao Xuân Thắng không thể vươn tầm để trở thành một ngôi sao, tương tự người bạn đồng lứa là Quế Ngọc Hải. Thời gian dưỡng thương của Cao Xuân Thắng còn nhiều hơn thời gian thi đấu trên sân. Chính vì vậy, những dấu ấn mà Cao Xuân Thắng để lại trong màu áo Sông Lam Nghệ An là khá mờ nhạt.

Dẫu sao thì trong quãng thời gian cống hiến cho đội bóng quê hương, Cao Xuân Thắng cũng đã có cho mình một danh hiệu cao quý, đó là chức vô địch Cúp Quốc gia 2017, chức vô địch gần nhất mà Sông Lam Nghệ An đã giành được./.

Tin mới