Cựu trợ lý của Mourinho mất việc tại Ngoại hạng Anh

HLV đội Middlesbrough, Aitor Karanka trở thành nhà cầm quân thứ sáu bị sa thải tại Ngoại hạng Anh mùa này.

Boro hôm 16/3 ra thông báo sa thải Karanka sau ba năm rưỡi gắn bó với nhà cầm quân người Tây Ban Nha. Thông báo này được đưa ra chỉ 72 tiếng đồ hồ trước thời điểm Boro đấu Man Utd ở Ngoại hạng Anh cuối tuần này.

Theo Sky Sports, ban lãnh đạo Boro ban đầu định trao thêm cho Karanka một cơ hội chót, chính là trận đấu với Man Utd. Nhưng đích thân chủ tịch Steve Gibson không thể kiên nhẫn hơn nữa, và quyết định sớm chia tay HLV 43 tuổi.

cuu-tro-ly-cua-mourinho-mat-viec-tai-ngoai-hang-anh

Trong 150 trận dẫn dắt Boro ở giải Hạng nhất rồi Ngoại hạng Anh, Karanka đạt thành tích thắng 68, hoà 40, thua 42 trận.

Karanka phải trả giá khi đội bóng của ông chỉ thắng bốn trong 27 trận đã đấu tại Ngoại hạng Anh mùa này, và chưa biết thắng từ đầu năm 2017. Thành tích nghèo nàn ấy khiến Boro đang chôn chân ở vị trí áp chót và đối mặt với nguy cơ xuống hạng.

Quan hệ giữa Karanka với các cầu thủ và ban lãnh đạo cũng không còn cơm lành canh ngọt. Tuần trước, ông to tiếng cãi vã với ngôi sao Stewart Downing trên sân tập. Hồi tháng Một, Karanka công khai ức chế trước các vụ tuyển mộ mà Boro thực hiện trong phiên chợ giữa mùa.

Karanka có gần bốn năm dẫn dắt Boro, và từng được xem là người hùng khi giúp đội bóng giành suất thăng hạng, trở lại Ngoại hạng Anh hè năm ngoái. Nhưng ngay cả CĐV Boro giờ cũng không còn yêu mến ông, sau vụ Karanka đổ lỗi rằng người hâm mộ gây sức ép, bắt đội chơi bóng dài trong trận sân nhà thua West Ham hôm 21/1.

cuu-tro-ly-cua-mourinho-mat-viec-tai-ngoai-hang-anh-1

Karanka phải trả giá cho kết quả nghèo nàn của Boro tại Ngoại hạng Anh mùa này, nơi lần gần nhất ông cùng đội bóng chiến thắng là từ tháng 12/2016. Ảnh: Twitter/Karanka.

"Tôi muốn cảm ơn Boro vì họ đã cho tôi một cơ hội tuyệt vời để làm việc cùng, cảm ơn các cầu thủ, thành viên CLB và những người hâm mộ mà tôi từng chung sức", Karanka viết trên Twitter thay lời từ biệt.

Karanka, cựu trợ lý của Mourinho ở Real Madrid, là HLV thứ sáu nhận trát sa thải tại Ngoại hạng Anh mùa này. Trước ông, các đồng nghiệp chung số phận còn có Francesco Guidolin, Bob Bradley (cùng Swansea), Alan Pardew (Crystal Palace), Mike Phelan (Hull City) và Claudio Ranieri (Leicester).

Theo VNE

TIN LIÊN QUAN

Tin mới