Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri tại huyện Đô Lương và Anh Sơn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 3/7, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An đã có buổi tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV tại xã Lạc Sơn, huyện Đô Lương và xã Cao Sơn, huyện Anh Sơn.

BNA_2811-01.jpeg
Tham gia tiếp xúc cử tri có các đại biểu Quốc hội: Hoàng Minh Hiếu - Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; Trần Nhật Minh - Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, đại biểu Quốc hội chuyên trách. Cùng tham gia có đại diện các sở, ngành cấp tỉnh và đại biểu HĐND huyện Anh Sơn, Đô Lương.

* Tại hội nghị tiếp xúc cử tri xã Cao Sơn (Anh Sơn), thay mặt các đại biểu Quốc hội, đại biểu Trần Nhật Minh đã báo cáo kết quả cũng như hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV sau 23 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, khoa học, dân chủ và trách nhiệm cao.

BNA_2765-01.jpeg
Ông Trần Nhật Minh - Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, đại biểu Quốc hội chuyên trách thông báo kết quả Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV tới cử tri. Ảnh: Thành Cường

Trên tinh thần dân chủ, thẳng thắn, các cử tri tham dự hội nghị đã có nhiều lượt ý kiến, đề xuất các vấn đề liên quan đến y tế, giáo dục, tài nguyên - môi trường, phòng chống tham nhũng...

Cử tri Hà Cao Anh Duyên, công chức Văn hóa xã Cao Sơn nêu ý kiến, hiện nay việc thi nâng ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính chỉ áp dụng đối với cán bộ, công chức đang làm việc trong các cơ quan Nhà nước từ cấp huyện trở lên, đối với cán bộ, công chức cấp xã không thuộc đối tượng được dự thi nâng ngạch.

Cử tri đề nghị Quốc hội xem xét quy định công chức cấp xã là đối tượng điều chỉnh bởi Luật công chức nhằm tạo điều kiện nâng cao chất lượng cán bộ, công chức cấp xã và thuận lợi trong điều chuyển cán bộ, công chức. Đồng thời xem xét cải thiện chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, vì thực tế công việc của lực lượng này không khác gì công chức, nhưng chế độ rất thấp.

BNA_2851-01.jpeg
Cử tri Hà Cao Anh Duyên nêu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Thành Cường

Ngoài ra, bà Hà Cao Anh Duyên còn có phản ánh, hiện nay, theo quy định hiện hành, đối tượng là học sinh, sinh viên tham gia BHYT phải mua tại trường học với mức hỗ trợ là 30%. Trong khi đó, nhiều học sinh, sinh viên ở địa phương là gia đình thuộc hộ trung bình thì được hưởng chính sách mua BHYT theo mức hỗ trợ là 50%, việc này gây thiệt thòi cho các em. Vì vậy, cử tri đề nghị, nên quy định các đối tượng được hưởng nhiều chính sách hỗ trợ cùng lúc thì được chọn chính sách có mức hỗ trợ cao nhất.

Hiện nay, công chức cấp xã ở huyện Anh Sơn đang kiêm nhiệm 2 lĩnh vực là Văn hóa - Thông tin và Lao động- Thương binh, Xã hội. Tuy nhiên Văn hóa thông tin và Lao động - Thương binh, Xã hội là hai ngành độc lập chuyên môn khác nhau, trong khi đó cán bộ công chức chỉ được đào tạo một lĩnh vực nhất định nên khó hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Cử tri kiến nghị bố trí lĩnh vực văn hóa 2 công chức đảm nhiệm 2 lĩnh vực chuyên môn để đảm bảo phục vụ kịp thời cho người dân.

Cử tri Nguyễn Công Lĩnh nêu ý kiến tại Hội nghị. Clip: Thành Cường

Bên cạnh đó, các cử tri còn kiến nghị, xã Cao Sơn có nhiều đồi núi, việc xây dựng nhà ở và các công trình phục vụ sinh hoạt gặp nhiều khó khăn do có quy định không được vận chuyển đất ra khỏi vườn. Để tạo điều kiện cho nhân dân, cử tri đề nghị Quốc hội xem xét sửa đổi lại quy định này trong Luật khoáng sản.

Liên quan đến hạ tầng giao thông, cử tri Phạm Hồng Thùy xóm 9, xã Cao Sơn kiến nghị nâng cấp tuyến đường Quốc lộ 7 tạo điều kiện giao thương từ miền núi với miền xuôi cũng như hoạt động giao lưu kinh tế, đối ngoại Việt Nam - Lào.

BNA_2834-01.jpeg
Đồng chí Hoàng Quyền - Chủ tịch UBND huyện Anh Sơn trả lời một số vấn đề thuộc thẩm quyền. Ảnh: Thành Cường

Tình trạng điện lưới xuống cấp, điện áp yếu không đáp ứng phục vụ sinh hoạt và sản xuất của người dân cũng được nhiều cử tri xã Cao Sơn kiến nghị.

* Còn tại hội nghị tiếp xúc cử xã Lạc Sơn (Đô Lương) sáng nay, cử tri Doãn Xuân Cần kiến nghị, cho xóm đấu giá các nhà văn hóa cũ để tạo nguồn phục vụ xây dựng nhà văn hóa mới, giảm chi phí đóng góp cho nhân dân; xem xét tăng phụ cấp cho cán bộ cấp cơ sở.

Liên quan đến thu hồi đất, đền bù giải phóng mặt bằng thực hiện dự án trên địa bàn, cử tri Đào Thế Huy nêu ý kiến, thời gian áp dụng biểu giá đất quá dài gây thiệt thòi cho người dân, đề nghị các cấp cần xây dựng giá đền bù phù hợp với thực tế. Đối với đất đất nông nghiệp, ông Huy kiến nghị cần xây dựng biểu giá đền bù hàng năm.

BNA_2824-01.jpeg
Bà Nguyễn Thị Vân Anh - Phó trưởng phòng Người có công, Sở LĐ,TB&XH trả lời kiến nghị của cử tri theo thẩm quyền. Ảnh: Thành Cường

Ngoài ra, các cử tri huyện Đô Lương cũng đề nghị các cấp xem xét lại chênh lệch giá chuyển đổi từ đất nông nghiệp sang đất sản xuất, kinh doanh; chế độ đãi ngộ, chế độ bảo hiểm y tế cho cựu Thanh niên xung phong; sách giáo khoa thay đổi liên tục, giá sách cao gây lãng phí và ảnh hưởng đến kinh tế của người dân.

Các chính sách về người có công; chế độ của dân quân tự vệ; thủ tục cấp đổi quyền sử dụng đất; phòng chống tham nhũng; thu hút, tăng cường bác sĩ chính quy về cơ sở; xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị cho lực lượng công an cấp xã; chính sách cho người cao tuổi;... tình trạng quá nhiều bộ sách giáo khoa, không tái sử dụng được, giá sách giáo khoa cao gây lãng phí và khó khăn cho người dân cũng được cử tri huyện Anh Sơn, Đô Lương phản ánh, kiến nghị lên Đoàn đại biểu Quốc hội.

Sau phần phản ánh của cử tri, đại diện một số sở, ngành cấp tỉnh và lãnh đạo huyện Anh Sơn, Đô Lương đã tiếp thu, giải trình trực tiếp những vấn đề thuộc thẩm quyền.

Thay mặt các đại biểu Quốc hội, ông Hoàng Minh Hiếu - Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội tiếp thu, giải trình làm rõ một số nội dung, kiến nghị của cử tri. Đồng thời, đại biểu Hoàng Minh Hiếu cảm ơn sự quan tâm của các cử tri đối với hoạt động của Quốc hội cũng như các trăn trở, đề xuất đối với Quốc hội, các cấp, ngành.

BNA_2842-01.jpeg
Ông Hoàng Minh Hiếu - Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội tiếp thu, giải trình làm rõ một số nội dung, kiến nghị của cử tri. Ảnh: Thành Cường

Đại biểu Hoàng Minh Hiếu cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền các địa phương quan tâm rà soát các nội dung cử tri kiến nghị để giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền và kiến nghị, phối hợp giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền cấp trên, đảm bảo sự phát triển chung của huyện và quyền lợi của nhân dân.

Tin mới