Đại học Y khoa Vinh khai giảng khóa đào tạo sau đại học

(Baonghean.vn) - Sáng 17/3, Trường Đại học Y khoa Vinh tổ chức Lễ Khai giảng Chuyên khoa I, khóa I (2018-2020). Dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh.
Các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: Thanh Lê
Các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: Thanh Lê
Lớp đào tạo Chuyên khoa I, hệ tập trung chuyên ngành Nội khoa (khóa 2018-2020) của Trường Đại học Y khoa Vinh có 24 học viên.

Đây là khóa đào tạo sau đại học đầu tiên của nhà trường, là dấu mốc đánh dấu một giai đoạn mới trong sự phát triển và từng bước khẳng định thương hiệu của Trường Đại học Y khoa Vinh.

Việc khai giảng khóa đào tạo sau đại học nhằm hoàn thiện mô hình đào tạo của trường đại học và đáp ứng nguồn nhân lực y tế trình độ cao của tỉnh nhà, khu vực Bắc Trung Bộ cũng như của cả nước.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn phát biểu bày tỏ mong muốn Trường Đại học Y khoa cần xây dựng thương hiệu mạnh về đào tạo nguồn nhân lực cho ngành Y tế. Ảnh: Thanh Lê
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn mong muốn Trường Đại học Y khoa Vinh cần xây dựng thương hiệu mạnh về đào tạo nguồn nhân lực cho ngành Y tế. Ảnh: Thanh Lê
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn ghi nhận, đánh giá cao, chúc mừng kết quả, thành tích dạy và học của Trường Đại học Y khoa Vinh đạt được trong thời gian qua.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị, thời gian tới, Trường Đại học Y khoa Vinh cần phát triển mạnh mẽ hơn, được giao nhiệm vụ đào tạo cao hơn, trở thành địa chỉ tin cậy, thương hiệu mạnh trong đào tạo nguồn nhân lực cho ngành Y tế. Để làm được điều đó, nhà trường cần tập trung phát triển cơ sở vật chất, mở rộng quy mô và chất lượng đào tạo.

Đồng thời cần không ngừng hoàn thiện chương trình, giáo án đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giảng dạy trong tình hình mới. Tăng cường công tác nghiên cứu khoa học; tiếp nhận chuyển giao khoa học kỹ thuật gắn học đi đôi với hành.
Hoàn thiện quy trình đưa phòng khám trở thành Bệnh viện y khoa Vinh, cùng với ngành Y tế tỉnh nhà phục vụ tốt hơn công tác khám chữa bệnh cho nhân dân.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn tặng hoa chúc mừng Trường Đại học Y khoa Vinh. Ảnh: Thanh Lê
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn tặng hoa chúc mừng Trường Đại học Y khoa Vinh. Ảnh: Thanh Lê

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn cũng nhấn mạnh: Đây là khóa học sau đại học đầu tiên của Trường Đại học Y khoa Vinh, vì vậy các học viên học tập tốt, xây dựng thương hiệu cho nhà trường, góp phần công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, cùng Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà thực hiện thành công Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị xây dựng Nghệ An trở thành trung tâm y tế của vùng Bắc Trung Bộ.

Tin mới