Đại hội đại biểu MTTQ huyện Thanh Chương nhiệm kỳ 2014-2019

(Baonghean.vn) - Sáng 24/2, Ủy ban MTTQ huyện Thanh Chương tổ chức Đại hội Đại biểu MTTQ huyện Thanh Chương, khóa XVIII, nhiệm kỳ 2014 – 2019. Tham dự đại hội có lãnh đạo UBMTTQ tỉnh và gần 400 đại biểu đại diện cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc huyện Thanh Chương.
Báo cáo tổng kết hoạt động MTTQ các cấp huyện Thanh Chương, khóa XVII, nhiệm kỳ 2008 – 2014 được đọc tại đại hội, nêu rõ: Năm năm qua, thực hiện chương trình công tác, hoạt động, Ủy ban MTTQ huyện đã có nhiều sáng tạo, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động trong việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn do MTTQ các cấp chủ trì như “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, cuộc vận động quỹ “Ngày vì người nghèo”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; các chủ trương, nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; các chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh của huyện Thanh Chương. MTTQ các cấp Thanh Chương cũng đã thể hiện rõ vai trò trung tâm, nòng cốt trong việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng mối quan hệ đoàn kết lương - giáo gần gũi, đoàn kết, chung sức, đồng lòng phấn đấu vì mục tiêu chung “Dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh”.
Đại hội đã nghe nhiều đại biểu tham gia thảo luận, làm rõ hơn kết quả mà MTTQ huyện Thanh Chương đạt được nhiệm kỳ qua, nêu rõ những bài học kinh nghiệm, đồng thời đóng góp xây dựng mục tiêu, chỉ tiêu và giải pháp để thực hiện tốt các nhiệm vụ được thông qua tại Đại hội Đại biểu MTTQ huyện Thanh Chương, khóa XVIII, nhiệm kỳ 2014 – 2019.
Đại hội biểu quyết thông qua nghị quyết
Đại hội biểu quyết thông qua nghị quyết
Bí thư Lê Quang Đạt phát biểu giao nhiệm vụ cho MTTQ huyện khóa XVIII
Bí thư Lê Quang Đạt phát biểu giao nhiệm vụ cho MTTQ huyện khóa XVIII
Các đại biểu tham dự đại hội.
Các đại biểu tham dự đại hội.
Tại đại hội, các đại biểu nghe các đồng chí Phó Chủ tịch UBMTTQ tỉnh - Nguyễn Ngọc Nguyên và Bí thư Huyện ủy Thanh Chương – Lê Quang Đạt phát biểu, nhấn mạnh: MTTQ các cấp Thanh Chương cần thường xuyên đổi mới phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, bám sát từng khu dân cư để nắm bắt, lắng nghe và phản ánh đầy đủ các tâm tư, nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân. Kịp thời hòa giải các mâu thuẫn xã hội, tập hợp sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc nhằm xây dựng quê hương Thanh Chương phát triển. MTTQ cần tếp tục thể hiện rõ hơn vai trò giám sát, phản biện xã hội đối với cấp ủy, HĐND, UBND và các đơn vị, đảm bảo các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đi vào cuộc sống; nâng cao năng lực, đạo đức của đội ngũ cán bộ, công chức các cấp. MTTQ các cấp cần phát huy vai trò để thực sự là diễn đàn để nhân dân, phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền các cấp trong huyện vững mạnh. Để làm tốt các nhiệm vụ trên, vấn đề then chốt là cán bộ, vì vậy, MTTQ các cấp cần chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác MTTQ có trình độ, tâm huyết, trách nhiệm, góp phần xây dựng và phát huy sức mạnh khối đại doàn kết toàn dân tộc, chung tay xây dựng quê hương Thanh Chương giàu mạnh, văn minh.
Ban Chấp hành UBMTTQ khóa XVIII, nhiệm kỳ 2014 - 2019 ra mắt đại hội.
Ban Chấp hành UBMTTQ khóa XVIII, nhiệm kỳ 2014 - 2019 ra mắt đại hội.
Đại hội đã hiệp thương cử 84 vị tham gia vào Ủy ban MTTQ huyện, khóa XVIII, nhiệm kỳ 2014 – 2019 và bầu Ban Thường trực UBMTTQ huyện Thanh Chương. Đại hội cũng bầu 10 đại biểu đi dự Đại hội MTTQ tỉnh trong thời gian tới.
Minh Chi

Tin mới