Đại sứ Nhật Bản thăm và làm việc tại Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngày 13/8, Đoàn công tác Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam do ngài Hiroshi Fukada – Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc tại Nghệ An. 
Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí: Trần Văn Hằng - Ủy viên TƯ Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban đối ngoại của Quốc hội; Hồ Đức Phớc - Bí thư Tỉnh ủy, Nguyễn Xuân Đường – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Xuân Đại - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 
Đại sứ quán Nhật Bản phát biểu tại buổi làm việc
Đại sứ quán Nhật Bản phát biểu tại buổi làm việc
Đồng chí Trần Văn Hằng - Ủy viên TƯ Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban đối ngoại Quốc hội phát biểu tại buổi làm việc
Đồng chí Trần Văn Hằng - Chủ nhiệm Ủy ban đối ngoại của Quốc hội phát biểu tại buổi làm việc
Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Xuân Đường  đã báo cáo khái quát đặc điểm về địa lý, thiên nhiên, con người, môi trường đầu tư của Nghệ An, tình hình phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An  thời gian qua; tình hình hợp tác giữa Nghệ An và Nhật Bản, tình hình thu hút đầu tư...
Đồng chí Hồ Đức Phớc kết luận tại buổi làm việc
Đồng chí Hồ Đức Phớc kết luận tại buổi làm việc
Đồng chí Nguyễn Xuân Đường đọc báo cáo tại buổi làm việc
Quang cảnh cuộc làm việc
Đến nay, tổng số các chương trình dự án ODA do Nhật Bản tài trợ tại Nghệ An là 44 dự án với tổng mức đầu tư lên đến 6.172,087 tỷ đồng; Số công trình xây dựng cơ bản hoàn thành (40 công trình) với tổng kinh phí thực hiện khoảng 555,587 tỷ đồng, tập trung chủ yếu hỗ trợ xây dựng các công trình giao thông khu vực nông thôn, miền núi; Có 03 dự án mới với tổng mức đầu tư của các dự án là 5.616,5 tỷ đồng. Về hợp tác đầu tư trực tiếp, tính đến nay đã có 4 dự án đầu tư với 1,1 tỷ USD như: Khai thác đá vôi trắng Yabashi, may mặc xuất khẩu, kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Hoàng Mai I và dự án FDI lớn nhất của Nhật Bản đầu tư tại Nghệ An là nhà máy sản xuất sắt xốp của Công ty thép Kobelco với tổng số vốn đầu tư 1 tỷ USD. Các nhà doanh nghiệp Nhật Bản được tỉnh Nghệ An xem là đối tác thu hút đầu tư quan trọng nhất. 
Đồng chí Hồ Đức Phớc tặng hoa cho ngài đại sứ
Đồng chí Hồ Đức Phớc - Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa ngài Đại sứ
Đồng chí Nguyễn Xuân Đường đề nghị  Đại sứ Nhật Bản tiếp tục ưu tiên hỗ trợ các dự án ODA đang triển khai và vận động nguồn tài trợ để tập trung cho các nhiệm vụ xóa đói, giảm nghèo, phát triển mạng lưới an sinh xã hội, các dịch vụ hạ tầng cơ sở thiết yếu và các công trình cơ sở hạ tầng của Nghệ An; Đề nghị ngài Đại sứ quan tâm, vận động để đối tác chọn Nghệ An là nơi thực hiện dự án xây dựng khu công nghiệp chuyên biệt cho các nhà đầu tư Nhật Bản; Tiếp tục hỗ trợ tháo gỡ các vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho dự án Nhà máy sắt xốp Kobleco tiếp tục triển khai.
Đồng chí Nguyễn Xuân Đường tặng quà cho đoàn
Đồng chí Nguyễn Xuân Đường tặng quà cho đoàn
Ngài Hiroshi Fukada  phát biểu gợi ý xây dựng  Nghệ An là nơi thí điểm phát triển dự án nông nghiệp; Đối với các kiến nghị của tỉnh, phía Nhật Bản tiếp tục xem xét và nghiên cứu việc sử dụng vốn ODA cho tỉnh Nghệ An, mong Nghệ An tiếp tục nỗ lực thu hút các doanh nghiệp Nhật Bản vào Nghệ An, ngài Đại sứ sẽ hỗ trợ  làm cầu nối, tư vấn để các tổ chức, DN vào tìm kiếm cơ hội đầu tư tại Nghệ An
Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Hồ Đức Phớc ghi nhận những ý kiến phát biểu của ngài Đại sứ để tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, thu hút các DN Nhật Bản vào đầu tư tại Nghệ An. Đồng chí  Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh thêm một số chính sách ưu tiên thu hút đầu tư đối với các nhà đầu tư, các doanh nghiệp Nhật Bản. Đồng thời đề nghị ngài Đại sứ và các tổ chức tạo điều kiện để Nghệ An tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư với các doanh nghiệp Nhật Bản trong năm 2015. 
Đoàn đến dâng hoa tưởng niệm tại khu di tích Kim Liên
Ngài Đại sứ và đoàn công tác đến dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu di tích Kim Liên
Đoàn dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh
Đoàn dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh
Dâng hương tại nhà lưu niệm cụ Phan Bội Châu
Dâng hương tại nhà lưu niệm cụ Phan Bội Châu
Sau khi làm việc với lãnh đạo tỉnh, Đại sứ đã đến dâng hoa, dâng hương tại nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Khu di tích Kim Liên, thăm khu lưu niệm cụ Phan Bội Châu tại thị trấn huyện Nam Đàn.
Buổi chiều cùng ngày, Đoàn công tác Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam do ngài Hiroshi Fukada - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến thăm và tìm hiểu trang trại chăn nuôi bò sữa của Vinamik tại thị xã Thái Hòa. 
Cùng đi với đoàn có đồng chí  Đinh Viết Hồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 
Ngài đại sứ và đoàn nghe giới thiệu về công nghệ vắt sữa
Ngài Đại sứ và đoàn nghe giới thiệu về tình hình hoạt động của trang trại Vinamilk
Tại buổi làm việc, đoàn đã nghe báo cáo về tình hình hoạt động của trang trại. Trang trại Vinamilk tại Nghệ An là trang trại đầu tiên tại Đông Nam Á được Global G.A.P chứng nhận và là 1 trong 3 trang trại đạt chuẩn quốc tế Global G.A.P của châu Á. Việc đạt chứng nhận quốc tế Global G.A.P khẳng định thương hiệu và khả năng cạnh tranh trên thị trường, đáp ứng các yêu cầu của khách hàng ở những thị trường khó tính như châu Âu và Mỹ; là điểm thuận lợi trong việc ký kết hợp đồng và đấu thầu, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng; sử dụng hiệu quả và bền vững nguồn lực sản xuất nông nghiệp.
Ngài đại sứ Hiroshi Fukada đánh giá cao về môi trường thân thiện của trang trại cũng như chất lượng sản phẩm, thị phần của Vinamik trên thị trường Việt Nam. Việc đạt chứng nhận quốc tế Global G.A.P. đã chứng tỏ Vinamik có bước đi đúng đắn và vững chắc.
Sỹ Minh                                                                     

Tin mới