Đại tá Võ Trọng Hải được điều động giữ chức vụ Giám đốc Công an Nghệ An

(Baonghean.vn) -Đại tá Võ Trọng Hải - Giám đốc Công an Hà Tĩnh được điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An từ ngày 1/7/2020.

Sáng 27/6, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức Lê Công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Dự lễ có các đồng chí: Thiếu tướng Trần Quốc Tỏ - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An; Lê Đình Sơn - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh. Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ảnh: Thành Duy
Dự lễ có các đồng chí: Thiếu tướng Trần Quốc Tỏ - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An; Lê Đình Sơn  - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh. Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy  Ảnh: Thành Duy

Theo Quyết định số 5437/QĐ-BCA ngày 16/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu - Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An thôi giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An từ ngày 1/7/2020; tiếp tục làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XIV đến khi hết nhiệm kỳ và chờ đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Theo Quyết định số 5568 /QĐ-BCA  ngày 16/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Võ Trọng Hải - Giám đốc Công an Hà Tĩnh được điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An từ ngày 1/7/2020.

Thiếu tướng Trần Quốc Tỏ - Thứ trưởng Bộ Công an trao quyết định cho Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu. Ảnh: Thành Duy
Thiếu tướng Trần Quốc Tỏ - Thứ trưởng Bộ Công an trao quyết định cho Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu. Ảnh: Thành Duy
Thiếu tướng Trần Quốc Tỏ - Thứ trưởng Bộ Công an trao quyết định cho Đại tá Võ Trọng Hải. Ảnh: Thành Duy
Thiếu tướng Trần Quốc Tỏ - Thứ trưởng Bộ Công an trao quyết định cho Đại tá Võ Trọng Hải. Ảnh: Thành Duy

Thiếu tướng Trần Quốc Tỏ - Thứ trưởng Bộ Công an đã trao các quyết cho Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu và Đại tá Võ Trọng Hải.

Thứ trưởng Bộ Công an ghi nhận những cống hiến, đóng góp của Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu trong suốt hơn 41 năm công tác trong lực lượng Công an nhân dân; cũng như trên vai trò, trách nhiệm là đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Đối với Đại tá Võ Trọng Hải, Thiếu tướng Trần Quốc Tỏ đề nghị trên cương vị công tác mới cần sớm tiếp cận với công việc được giao, nhanh chóng hòa mình với tập thể, bắt tay ngay vào giải quyết những công việc theo chương trình, kế hoạch của tập thể và cấp trên đề ra; duy trì đoàn kết, trật tự, kỷ cương, sáng tạo và đổi mới.

Thiếu tướng Trần Quốc Tỏ - Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại Lễ công bố quyết định. Ảnh: Thành Duy
Thiếu tướng Trần Quốc Tỏ - Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại Lễ công bố quyết định. Ảnh: Thành Duy

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An trân trọng cảm ơn và ghi nhận những cống hiến quan trọng của Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu trong suốt cuộc đời binh nghiệp của mình cho lực lượng Công an Nghệ An nói riêng và sự phát triển của tỉnh Nghệ An. 

Suốt chiều dài lịch sử, Nghệ An và Hà Tĩnh là vùng đất địa linh nhân kiệt, có chung nền văn hóa xứ Nghệ với nhiều nét tương đồng. Thực hiện công cuộc đổi mới, Nghệ An và Hà Tĩnh đã và đang đạt được những thành tựu phát triển hết sức tự hào.

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An phát biểu tại Lễ công bố quyết định. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An phát biểu tại Lễ công bố quyết định. Ảnh: Thành Duy

“Sự kiện bổ nhiệm, điều động cán bộ lãnh đạo ngành công an của hai tỉnh hôm nay, có thể nói là sự tiếp nối của truyền thống lịch sử, văn hóa và tình cảm gắn bó khăng khít giữa hai tỉnh Nghệ An - Hà Tĩnh, tuy hai mà một, không thể tách rời trong quá trình xây dựng và phát triển, đồng thời tạo ra tiền lệ tốt để hai tỉnh chúng ta tăng cường hỗ trợ, phối hợp với nhau trên nhiều lĩnh vực, cùng nhau đi xa, cùng nhau bước tới thành công”, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh. 

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý trân trọng chúc mừng Đại tá Võ Trọng Hải chính thức được luân chuyển, điều động giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An.

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng tặng hoa chúc mừng Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu, Đại tá Võ Trọng Hải và Đại tá Lê Khắc Thuyết. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng tặng hoa chúc mừng Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu, Đại tá Võ Trọng Hải và Đại tá Lê Khắc Thuyết. Ảnh: Thành Duy
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu, Đại tá Võ Trọng Hải và Đại tá Lê Khắc Thuyết. Ảnh: Thành Duy
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu, Đại tá Võ Trọng Hải và Đại tá Lê Khắc Thuyết. Ảnh: Thành Duy

Nhận nhiệm vụ ở môi trường mới, đồng chí Võ Trọng Hải có nhiều thuận lợi nhưng cũng không ít thách thức, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị tân giám đốc Công an tỉnh quan tâm thực hiện tốt một số nhiệm vụ.

Trong đó, đối với cá nhân, cần nhanh chóng ổn định và bắt tay ngay vào công việc, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiên phong, sâu sát, gương mẫu, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy sức mạnh đoàn kết, cộng sự trong tập thể Ban Giám đốc, cán bộ, chiến sỹ trong toàn lực lượng để tiếp tục tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của mình, trước mắt là triển khai các phương án đảm bảo an ninh, trật tự sau đại dịch Covid-19; phục vụ đại hội Đảng các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần XIX và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu, Đại tá Võ Trọng Hải và Đại tá Lê Khắc Thuyết. Ảnh: Thành Duy
Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu, Đại tá Võ Trọng Hải và Đại tá Lê Khắc Thuyết. Ảnh: Thành Duy

Tiếp tục triển khai các biện pháp, giải pháp phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn và quyết liệt tấn công trấn áp các loại tội phạm; phấn đấu kìm giữ và làm giảm các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; từng bước xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh.  

Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị, đồng chí Võ Trọng Hải tập trung chuẩn bị mọi mặt, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XIV; gắn với đó là tập trung thảo luận, xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, chủ trương lớn, mang tính dài hạn phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo đảm bảo an ninh, trật tự trong toàn tỉnh, giai đoạn 2020 - 2025, có tính đến năm 2030. 

Quan tâm động viên, giáo dục chính trị, tư tưởng đối với số cán bộ vừa được tăng cường về xã để yên tâm công tác, cống hiến và trưởng thành.

Đại tá Võ Trọng Hải phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Thành Duy
Đại tá Võ Trọng Hải phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Thành Duy

Tiếp tục xây dựng, duy trì mối quan hệ đoàn kết, phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các địa phương, đơn vị, nhất là các đơn vị trong khối vũ trang, khối nội chính của tỉnh để thực hiện tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh, xử lý tội phạm. 

Đồng chí Thái Thanh Quý cũng đề nghị lãnh đạo các sở, ban, ngành trong tỉnh tiếp tục quan tâm, phối hợp, giúp đỡ lực lượng Công an tỉnh thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình; đề nghị cán bộ, chiến sỹ toàn lực lượng Công an tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, cộng sự, nỗ lực hết mình trong công tác, để giúp đồng chí Giám đốc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Ban thường vụ, Ban Giám đốc Công an Nghệ An tặng hoa chúc mừng Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu, Đại tá Võ Trọng Hải và Đại tá Lê Khắc Thuyết. Ảnh: Thành Duy
Ban thường vụ, Ban Giám đốc Công an Nghệ An tặng hoa chúc mừng Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu, Đại tá Võ Trọng Hải và Đại tá Lê Khắc Thuyết. Ảnh: Thành Duy

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại tá Võ Trọng Hải chia sẻ, trên cương vị Giám đốc Công an Nghệ An hứa sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, đem hết tâm sức, trí tuệ, hết lòng, hết sức cùng tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, toàn thể Công an Nghệ An tiếp tục tô thắm lịch sử vẻ vang, tạo bước đột phá mới, thành công mới trên từng lĩnh vực, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân, góp phần phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế của đất nước, quê hương xứ Nghệ. 

Tin mới