Dàn nghệ sĩ gạo cội của 'Táo quân' qua 21 năm hiện giờ ra sao?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sau hơn 20 năm kể từ khi chương trình phát sóng, Táo quân năm 2024 gây bất ngờ khi vắng mặt hàng loạt nghệ sĩ tên tuổi, đã gắn bó lâu cùng với chương trình.

Trong hơn 20 năm đồng hành cùng khán giả, "Táo quân" vẫn là chương trình mang thương hiệu hài trí tuệ, đặc sắc và hấp dẫn được khán giả kỳ vọng, chờ đợi vào mỗi đêm 30 Tết.

Theo đó, các tên tuổi nghệ sĩ như NSƯT Quốc Khánh, NSƯT Chí Trung, NSND Công Lý, NSND Tự Long, NSƯT Xuân Bắc, nghệ sĩ Vân Dung, nghệ sĩ Quang Thắng... đều được khán giả đón nhận và đặc biệt yêu mến. Mỗi người mang một nét diễn rất duyên dáng, thâm thúy không thể nào quên. Đến nay, sau hơn 20 năm kể từ khi chương trình phát sóng, Táo quân năm 2024 gây bất ngờ khi vắng mặt hàng loạt nghệ sĩ tên tuổi, đã gắn bó lâu cùng với chương trình.

Gương mặt gạo cội duy nhất còn ở lại với chương trình là Nghệ sỹ Nhân dân Quốc Khánh với vai Ngọc Hoàng. Dàn "Táo" quen thuộc với khán giả truyền hình như Chí Trung, Công Lý, Tự Long, Xuân Bắc, Vân Dung, Quang Thắng… sẽ không có mặt trong chương trình "Gặp nhau cuối năm: Táo Quân 2024."

Diễn viên Quốc Khánh về hưu vẫn gắn bó với "Ngọc Hoàng"

anh-1-quoc-khanh-1671213276692-1706594007396-17065940078201199682995-6823.jpg
NSƯT Quốc Khánh quen thuộc với khán giả trong vai Ngọc Hoàng. Ảnh: Chụp màn hình.

Nghệ sỹ Nhân dân Quốc Khánh là diễn viên gạo cội duy nhất còn gắn bó với Táo quân 2024. Vai diễn Ngọc Hoàng qua mỗi mùa "Táo quân" đều để lại những ấn tượng riêng trong lòng công chúng. Tuyển tập những câu nói hài hước của nhân vật này có thể kể đến như: "Thích màu hồng ghét sự giả dối", "Quyết liệt thì mới được việc", "Không làm gì mà vẫn giàu chỉ có đi lừa đảo"...

Không chỉ thành công với nghiệp sân khấu, Quốc Khánh cũng rất có duyên với điện ảnh. Năm 2006, nam diễn viên nhận Giải Cánh diều vàng cho Nam diễn viên chính xuất sắc nhất với vai anh Gù trong phim "Áo lụa Hà Đông". Năm 2012, anh được phong tặng danh hiệu NSƯT.

Về đời tư, NSƯT Quốc Khánh hiện đang sống độc thân. Ở tuổi nghỉ hưu, anh chưa từng kết hôn và cũng không có ý định lấy vợ trong tương lai.

"Nam Tào" Xuân Bắc sự nghiệp thăng tiến

nsut-xuan-bac-duoc-bo-nhiem-giam-doc-nha-hat-kich-viet-nam-1-15063005-1706594158598-1706594158986860685927-5990.jpeg
NSƯT Xuân Bắc được phong tặng danh hiệu NSND.

Xuân Bắc là một trong những tên tuổi nổi bật nhất của làng hài đất Bắc. Chàng "Nam Tào" được yêu mến bởi lối diễn tự nhiên, duyên dáng. Ngoài diễn hài, Xuân Bắc thể hiện sự đa tài khi đảm nhận nhiều vai trò khác nhau: Diễn viên truyền hình, MC, giám khảo, khách mời... cho nhiều chương trình, sự kiện khác nhau.

Nam nghệ sĩ dẫn dắt rất nhiều chương trình truyền hình như: "Ơn giời cậu đây rồi", "Đuổi hình bắt chữ" và mới đây nhất là "Vua tiếng Việt". Đầu năm 2021, Xuân Bắc được bổ nhiệm làm Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam.

Với những đóng góp cho những hoạt động nghệ thuật, Xuân Bắc được trao tặng danh hiệu NSƯT vào năm 2016. Năm 2021, anh được bổ nhiệm là Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam.

Bên cạnh công việc đóng phim, làm MC, Xuân Bắc tích cực tham gia nhiều hoạt động đoàn thể, các phong trào hoạt động xã hội, phong trào thiện nguyện và có sự ảnh hưởng tích cực tới công chúng, đặc biệt là thanh thiếu niên.

Anh từng được trao danh hiệu Thanh niên ưu tú thủ đô. Năm 2010, Xuân Bắc được chọn làm Đại sứ thiện chí của UNICEF (Quỹ Nhi đồng Liên hiệp Quốc) về nước sạch và vệ sinh môi trường. Hiện, anh là một trong số 8 Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa VIII.

Mới đây, NSƯT Xuân Bắc đã được phong tặng danh hiệu NSND trong đợt xét tặng lần thứ 10 năm 2023. Trong cuộc sống thường nhật, nam nghệ sĩ có cuộc sống sung túc, viên mãn bên vợ và con trai.

"Cô Đẩu" Công Lý ghi dấu ấn với phim truyền hình

31449570087053368528704268132274483627702843n-1671215107133-1706594343710-17065943442601498928329-2418.jpg
NSND Công Lý và bà xã Ngọc Hà. Ảnh: Facebook Ngọc Hà Lê

NSND Công Lý cũng là một trong những diễn viên gạo cội của chương trình "Táo quân". Không chỉ tạo dấu ấn với vai "Cô Đẩu", Công Lý còn góp mặt vào rất nhiều bộ phim truyền hình lên sóng giờ VTV như: "Những cô gái trong thành phố", "Hoa hồng trên ngực trái", "Hương vị tình thân"... và đều được khán giả yêu mến.

Năm 2019, Công Lý được phong tặng danh hiệu NSND và được bổ nhiệm chức Phó Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội vào tháng 5/2020.

Giữa năm 2021, NSND Công Lý phải nhập viện cấp cứu do trượt chân ngã tại nhà riêng. Nhiều đồng nghiệp, bạn bè và khán giả không khỏi lo lắng về tình trạng sức khỏe của nam nghệ sĩ. Sau quá trình điều trị dài ngày, hiện nay, sức khỏe của NSND Công Lý đã có những tiến triển tích cực.

Vắng mặt trong Táo quân 2022 khiến nhiều người tiếc nuối, chương trình "Táo Quân 2023", Công Lý đã trở lại với 'Cô Đẩu' khiến khán giả vỡ òa cảm xúc. Hiện anh cũng đã dần trở lại với công việc ở nhà hát và tham gia 1 số bộ phim truyền hình.

Về cuộc sống gia đình, anh hiện đang sống hạnh phúc với người vợ kém 15 tuổi, tên Ngọc Hà.

Táo Xã hội Tự Long

tu-long-01-1706594495461-1706594495889897874596-5030.jpeg
NSND Tự Long có cuộc sống hạnh phúc bên bà xã Minh Nguyệt. Ảnh: Facebook nhân vật

Nhắc đến Tự Long trong Táo Quân, khán giả ấn tượng với loạt vai diễn Táo mà anh từng đảm nhiệm.

Nghệ sĩ Tự Long cũng là gương mặt hiếm hoi đảm nhận nhiều vai, không cố định nhân vật trong Táo Quân. Anh từng thể hiện nhiều vai Táo khác nhau như Táo Thoát nước, Táo Văn hóa - Giáo dục, Táo Thể thao, Táo Thổ địa, Táo Giao thông…

Tự Long hài hước chia sẻ về những vai diễn của mình: "Tôi ít khi có vai diễn cố định trong Táo quân mà thường chạy lung tung, đóng vai Táo "lạ". Có khi đến gần cuối, có một Táo mới phát sinh thì Tự Long sẽ đóng vai Táo đó".

Trên sân khấu Táo quân, Tự Long còn được mệnh danh là "Táo hát" vì không có buổi chầu nào anh không hát, thậm chí hát nhiều hơn nói. Tự Long thường hát chèo, có biệt danh "Long chèo", bởi anh vốn xuất thân từ Nhà hát chèo Quân đội.

NSND Tự Long tên đầy đủ là Vũ Tự Long, sinh năm 1973, quê ở Bắc Ninh. Năm 1998, sau khi tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh, Tự Long được tuyển về Nhà hát Chèo Việt Nam.

Năm 1999, Tự Long về đầu quân tại đoàn Chèo Tổng cục Hậu cần của Quân đội. Anh đi lên từ những vai cầm cờ chạy hiệu trên sân khấu chèo. Sau đó, Tự Long được chọn đi thi Liên hoan chèo toàn quốc.

Năm 2014, Tự Long được bổ nhiệm làm Phó giám đốc Nhà hát Chèo Quân đội. Anh được phong NSƯT vào năm 2012. Trước khi lên NSƯT, anh đã có 9 huy chương, trong đó có 8 vàng, 1 bạc.

Sau đó, anh tiếp tục có thêm 3 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và một phần ba huy chương vàng quy đổi qua các kỳ hội diễn và bằng khen của Bộ Quốc phòng năm 2014. Đầu năm 2016, nghệ sĩ Tự Long được xét tặng danh hiệu NSND.

Năm 2012, Tự Long và vợ đầu ly hôn. Đến năm 2015, anh kết hôn với Trần Minh Nguyệt - giảng viên Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Sau 8 năm gắn bó, hôn nhân của Tự Long và Minh Nguyệt viên mãn, đầm ấm. Họ có với nhau 3 người con, 2 gái, 1 trai. Hai bé gái đầu tiên được gọi thân mật ở nhà là Táo lớn và Táo nhỏ. Năm 2022, Tự Long đón con trai chào đời ở tuổi U50.

Chia sẻ về cách dạy con, NSND Tự Long cho biết: "Tôi sẽ dạy con như bố mẹ đã dạy mình, theo cái cách mà người ta vẫn gọi chung là "đất lề quê thói", "giấy rách phải giữ lấy lề".

Đó là những điều cơ bản mà tôi hướng cho con mình, bởi với những trải nghiệm trong cuộc đời, tôi nghiệm ra những gì ông bà mình đã răn dạy không bao giờ sai và thừa cả".

"Táo Y tế" - Vân Dung

anh6-1671216357023-1706594540438-1706594540746592260192-2221.jpg
Nghệ sĩ Vân Dung trẻ trung, xinh đẹp ở tuổi 48. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Nghệ sĩ Vân Dung được khán giả yêu mến với nét diễn hài hước, hóm hỉnh và có phần chanh chua đặc trưng. Gần 3 thập kỷ gắn bó với nghệ thuật, Vân Dung là nghệ sĩ nữ duy nhất tham gia đầy đủ 19 số đã phát sóng của chương trình "Táo quân".

Thành công trên sân khấu hài kịch, Vân Dung còn thử sức mình trong lĩnh vực phim truyền hình. Chị tiếp tục chinh phục khán giả với những vai diễn đa dạng, từ bi thương đến hài kịch. Nữ nghệ sĩ đã góp mặt trong các bộ phim truyền hình và đều để lại dấu ấn như: "Hướng dương ngược nắng", "11 tháng 5 ngày", "Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ".

Dẫu vậy, với Vân Dung vai diễn chị ấn tượng nhất trong sự nghiệp vẫn là Táo Y tế. Nữ nghệ sĩ chia sẻ với PV Dân trí: "20 năm gắn bó với "Táo quân", tôi may mắn được giao nhiều vai Táo khác nhau. Nhưng có lẽ thành công nhất là nhân vật Táo Y tế. Khán giả vốn quen với hình ảnh này, và cá nhân tôi cũng rất thích. Nhưng nếu được giao vai khác tôi vẫn nhận và cố gắng hoàn thành trọn vẹn. Mình làm nghề, mong mang niềm vui cho khán giả, chứ khó mà kén cá chọn canh".

Về đời tư, Vân Dung khá kín tiếng. Nữ nghệ sĩ từng không ít lần đối diện tin đồn lấy chồng đại gia rồi yêu trai trẻ, nhưng chị luôn xem đó là điều bình thường. "Với tôi, khi là người của công chúng, sống trong môi trường showbiz, hôm nay đồn mình lấy đại gia, ngày mai nói mình yêu trai trẻ, ngày kia bảo mình yêu trai già… là điều bình thường. Tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng: Một khi mọi người không còn đồn thổi về mình có nghĩa không ai còn quan tâm tới tôi nữa, đó là thất bại trong đời của một người nghệ sĩ. Nghĩ về tôi thế nào cũng được miễn sao mọi người vẫn nghĩ đến tôi, đó là điều tôi rất biết ơn", Vân Dung chia sẻ.

"Táo Giao thông" Chí Trung

anh-5-chi-trung-1671216517952-1706594586054-17065945863861817812379-2171.jpg
NSƯT Chí Trung. Ảnh: VFC

Táo Giao thông là vai diễn gắn bó với Chí Trung trong nhiều năm. Anh được nhiều khán giả yêu mến cũng nhờ vai diễn đó. Tiếp tục gắn bó với sự nghiệp sân khấu, Chí Trung khẳng định bản thân ở những vai hài trí tuệ, chuyển tải triết lý sâu xa tới khán giả.

Bên cạnh đó, NSƯT Chí Trung còn là một diễn viên điện ảnh. Anh có những vai diễn ấn tượng trong những bộ phim như "Kiều nữ và đại gia", "Thái sư Trần Thủ Độ". Mới đây nhất, nam nghệ sĩ thủ vai ông Phúc trong phim truyền hình "Thông gia ngõ hẹp". Nhân vật này có phần đối đầu với thông gia là ông Khôi (NSND Trọng Trinh) tạo nên nhiều tình huống trớ trêu. Hai người từng là bạn học nhưng vì một lý do nên coi nhau như kẻ thù không đội trời chung.

Hiện tại, NSƯT Chí Trung đã nghỉ hưu. Về chuyện tình cảm, sau khi chia tay NSƯT Ngọc Huyền, NSƯT Chí Trung hiện tại đang hẹn hò bạn gái doanh nhân kém 18 tuổi. Cả hai tận hưởng cuộc sống lứa đôi hạnh phúc, an nhàn và vui vẻ. Tuy nhiên, nam diễn viên từng chia sẻ không có ý định tái hôn.

"Táo Kinh tế" Quang Thắng

anh-6-quang-thang-1671217332920-1706594608730-17065946100241493973059-9029.png
Quang Thắng trong chương trình "Táo quân". Ảnh: VTV

Quang Thắng được biết đến là nam diễn viên chuyên về hài kịch và vai diễn nổi bật nhất trong sự nghiệp của anh là vai Táo Kinh tế trong chương trình "Táo quân" qua các năm của VFC.

Ngoài hài kịch, Quang Thắng cũng tham gia những phim truyền hình như: "Những người nhiều chuyện", "Yêu thì ghét thôi" và gần đây nhất là "11 tháng 5 ngày". Năm 2021, anh góp mặt trong 78 gương mặt nghệ sĩ tiêu biểu năm 2021, do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vinh danh. Trong cuộc sống thường nhật, nam nghệ sĩ có cuộc sống bình yên bên vợ và 3 người con...

Tin mới