Đặng Văn Lâm khó giữ sạch lưới trước Hoàng Anh Gia Lai; Đội vô địch World Cup 2022 được thưởng bao nhiêu?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Đặng Văn Lâm khó giữ sạch lưới trước Hoàng Anh Gia Lai; Nhiều điểm đặc biệt của Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2022; Đội vô địch World Cup 2022 được thưởng bao nhiêu?... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Ronaldo ghi bàn trong trận thắng 3-0 của Man United

Rạng sáng 28/10 (giờ Hà Nội), tiền đạo 37 tuổi góp một bàn giúp Man United đánh bại Sheriff ở vòng bảng Europa League.

Sau một trận bị treo giò, Cristiano Ronaldo trở lại đội hình xuất phát và cùng Man United tạo thế trận áp đảo trên sân nhà. Đại diện Premier League cầm bóng 65%, dứt điểm 23 lần và không cho Sheriff tung nổi một cú sút về phía khung thành của David De Gea.

Màn trình diễn trong ngày tái xuất của Ronaldo là tâm điểm của sự chú ý. Trong vòng vây của số đông hậu vệ, siêu sao 37 tuổi vẫn cho thấy khả năng chọn vị trí tốt. Tuy nhiên, anh lại thiếu đi sự may mắn ở những nhịp xử lý quyết định.

Ronaldo ghi bàn trong chiến thắng 3-0 của MU trước Sheriff Tiraspol.

Ronaldo ghi bàn trong chiến thắng 3-0 của MU trước Sheriff Tiraspol.

Sau hàng loạt pha dứt điểm không thành công trong hiệp một, Ronaldo cũng đưa được bóng vào lưới Sheriff từ pha làm tường của Bruno Fernandes ở phút 62. Niềm vui của tiền đạo người Bồ Đào Nha và Huấn luyện viên Ten Hag nhanh chóng bị dập tắt, khi trọng tài biên căng cờ báo lỗi việt vị.

Nỗ lực của thủ quân tuyển Bồ Đào Nha được đền đáp ở phút 81. Từ quả tạt bên cánh phải của Bruno, Ronaldo dứt điểm hai lần liên tiếp để có bàn thắng thứ hai tại Europa League, cả hai đều được ghi vào lưới Sheriff.

Trước khi Ronaldo tỏa sáng, MU đã 2 bàn thắng dẫn trước, đều từ những pha đánh đầu.

MU thắng đậm, nhưng vẫn đứng thứ 2 ở bảng E, do ở trận cùng giờ, Real Sociedad thắng Omonia 2-0. "Quỷ đỏ" cần đánh bại đối thủ La Liga với cách biệt nhiều hơn một bàn ở lượt trận cuối mới có thể chiếm ngôi đầu, đồng nghĩa với vé vào thẳng vòng 16 đội Europa League. Đội đứng thứ 2 sẽ phải chơi trận play-off với một Câu lạc bộ rớt xuống từ vòng bảng Champions League.

Đặng Văn Lâm khó giữ sạch lưới trước Hoàng Anh Gia Lai

Đặng Văn Lâm đã giữ sạch lưới ở 4 trong 6 trận đấu của Bình Định. Nhưng trước đội bóng cũ Hoàng Anh Gia Lai, Văn Lâm khó làm được điều này.

Lần đầu tiên sau gần 4 năm, thủ môn Đặng Văn Lâm mới có dịp gặp lại Hoàng Anh Gia Lai – câu lạc bộ khởi đầu sự nghiệp chuyên nghiệp của người gác đền Việt kiều này, khi Bình Định có chuyến làm khách tới sân Pleiku của Hoàng Anh Gia Lai, tại vòng 22 V. League 2022. Trước đó trong màu áo Hải Phòng, Văn Lâm có 4 lần so tài với Hoàng Anh Gia Lai. 3 trong 4 lần đó, thủ môn mang trong mình 2 dòng máu Nga và Việt Nam đều không thể giữ sạch lưới. Cụ thể ở cả 3 trận đó, Văn Lâm đều chịu 1 bàn thua trước Hoàng Anh Gia Lai. Lần duy nhất mà thủ môn sinh năm 1993 này giữ sạch lưới trước Hoàng Anh Gia Lai diễn ra vào ngày 2/10/2018. Khi đó, Hoàng Anh Gia Lai hòa 0-0 Hải Phòng trên sân Pleiku.

Đặng Văn Lâm.

Đặng Văn Lâm.

Xét về phong độ hiện tại, Văn Lâm đã trải qua 6 trận với Bình Định, kể từ khi cập bến câu lạc bộ đất võ với bản hợp đồng “bom tấn”. Thủ môn này giữ sạch lưới ở 4 trong 6 trận đấu đã qua của Bình Định, trong đó bao gồm những trận đấu với các đội cạnh tranh chức vô địch như Hà Nội FC (thắng 3-0) và Hải Phòng (hòa 0-0).

Tuy nhiên, ở những trận đấu mà Bình Định gặp các đối thủ ở nhóm tranh vé trụ hạng như Hồng Lĩnh Hà Tĩnh hay Thanh Hóa, Văn Lâm lại không thể giữ sạch lưới.

Thủ môn Việt kiều đã để thủng lưới 2 lần trong thất bại 1-2 của Bình Định trước Thanh Hóa hay chịu bàn thua trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, ở thắng lợi sát nút 2-1 của Bình Định gần đây. Đó có thể là cơ sở để Hoàng Anh Gia Lai, một đội bóng cũng đang ở khu vực nguy hiểm hy vọng đánh bại được Văn Lâm, người cũ từng gắn bó với họ cách đây 12 năm về trước.

Đối đầu Việt Nam, Malaysia nhập tịch 2 cầu thủ Nam Mỹ

Tờ Makanbola của Malaysia mới đây dẫn phát biểu của Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Kuala Lumpur (KLFA) - Khalid Abdul Samad xác nhận tổ chức này đang nỗ lực nhập tịch cho hai ngoại binh của Kuala Lumpur City FC là Romel Morales và Paulo Josue. Dự kiến việc nhập tịch này hoàn tất trước mùa giải 2023.

"Màn trình diễn của bộ đôi ngoại binh này trong màu áo Kuala Lumpur City FC thời gian qua đã gây ấn tượng với Huấn luyện viên trưởng đội tuyển Malaysia, Kim Pan-gon. Hiện phía KLFA đang khởi động các thủ tục cho Paulo Josue trong tháng 10 này, còn Romel Morales là tháng sau. Quá trình nhập tịch 2 cầu thủ dự kiến hoàn tất trong năm 2022 này. Khi đó, không chỉ Kuala Lumpur City FC mà đội tuyển quốc gia cũng hưởng lợi", Makanbola cho hay.

Romel Morales và Paulo Josue (phải) đang được hoàn tất thủ tục để đủ điều kiện khoác áo ĐT Malaysia

Romel Morales và Paulo Josue (phải) đang được hoàn tất thủ tục để đủ điều kiện khoác áo ĐT Malaysia

Tiền vệ Paulo Josue, 33 tuổi, người Brazil, gia nhập Kuala Lumpur City vào giữa mùa giải 2017 và được đánh giá là một trong những tiền vệ xuất sắc nhất giải Vô địch quốc gia Malaysia thời điểm này.

Trong khi đó, tiền đạo Romel Morales 25 tuổi, người Colombia đã có thâm niên 4 năm chơi bóng tại Malaysia và năm thứ hai khoác áo Kuala Lumpur City.

Bộ đôi này góp công lớn giúp Kuala Lumpur City vô địch Cúp quốc gia Malaysia 2021 và vào tới chung kết AFC Cup mùa này.

Nếu mọi chuyện thuận lợi, Romel Morales và Paulo Josue có thể đủ điều kiện khoác áo đội tuyển quốc gia Malaysia dự AFF Cup diễn ra từ 20/12/2022 tới 16/1/2023, nơi Malaysia cùng bảng với Việt Nam, Singapore, Myanmar, Lào và nuôi hi vọng vô địch dưới thời Huấn luyện người Hàn Quốc - Kim Pan-gon.

Đội vô địch World Cup 2022 được thưởng bao nhiêu?

Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) chi 440 triệu USD tiền thưởng cho World Cup 2022, nhiều hơn 40 triệu so với giải đấu trước. Tại World Cup 2014, tổng tiền thưởng ở mức 358 triệu USD.

Theo phân bổ của FIFA, 32 đội góp mặt tại vòng chung kết World Cup 2022 nhận 9 triệu USD. 16 đội qua vòng bảng được thưởng thêm 13 triệu USD. Mức thưởng thêm ở các mốc thành tích tiếp theo lần lượt là 17 triệu USD (tứ kết), 25 triệu USD (bán kết), 27 triệu USD (hạng ba), á quân (30 triệu USD) và vô địch (42 triệu USD). Như vậy, đội vô địch sẽ nhận tổng cộng 109 triệu USD tiền thưởng.

Đội vô địch World Cup sẽ nhận tổng cộng 109 triệu USD tiền thưởng.

Đội vô địch World Cup sẽ nhận tổng cộng 109 triệu USD tiền thưởng.

FIFA sẽ chi thêm 209 triệu USD cho các Câu lạc bộ có cầu thủ dự World Cup 2022. Cụ thể với mỗi tuyển thủ, các Câu lạc bộ sẽ được FIFA hỗ trợ 10.000 USD/ngày đến hết World Cup 2022.

Trước "giờ G", tuyển Đức là đội đầu tiên công bố mức thưởng. Theo đó, mỗi thành viên của tuyển Đức được thưởng 400.000 USD cho thành tích vô địch World Cup. Các mức thưởng tiếp theo là 250.000 USD/người (á quân), 200.000 USD/người (hạng ba), 150.000 USD/người (bán kết), 100.000 USD/người (tứ kết) và 50.000 USD/người cho việc dẫn đầu bảng.

Theo Athletic, tuyển Anh sẽ công bố mức thưởng kỷ lục cho thành tích vô địch World Cup 2022. Riêng huấn luyện viên Gareth Southgate nhận gần 5 triệu USD nếu dẫn dắt "Tam sư" lên đỉnh thế giới sau 56 năm chờ đợi.

Kỳ World Cup tại Qatar khai màn vào ngày 20/11 và kết thúc vào ngày 18/12. Năm nay, World Cup không tổ chức vào mùa hè mà dời sang cuối năm để tránh thời tiết nắng nóng tại Qatar. Sự thay đổi này khiến lịch trình của tất cả giải đấu tại châu Âu phải điều chỉnh.

Nhiều điểm đặc biệt của Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2022

Ông Nguyễn Nhật - Phó Tổng Biên tập Thường trực báo Sài gòn giải phóng, Trưởng Ban Tổ chức Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2022, cho biết, khác với năm ngoái, năm nay, mùa giải bóng đá quốc nội đã trở lại với nhịp hoạt động bình thường, Ban tổ chức sẽ bổ sung trở lại các hạng mục trao thưởng: “Cầu thủ nước ngoài xuất sắc”, “Cầu thủ trẻ nam xuất sắc” và “Cầu thủ trẻ nữ xuất sắc”.

Như vậy, Giải thưởng Quả bóng vàng năm 2022 sẽ bao gồm 12 hạng mục: Quả bóng vàng, bạc, đồng nam; Quả bóng vàng, bạc, đồng nữ; Quả bóng vàng, bạc, đồng futsal (nam); Cầu thủ nước ngoài xuất sắc, Cầu thủ trẻ nam xuất sắc, Cầu thủ trẻ nữ xuất sắc.

Những phần thưởng danh giá của mùa bóng 2022 đang chờ chủ nhân.

Những phần thưởng danh giá của mùa bóng 2022 đang chờ chủ nhân.

Dự kiến trung tuần tháng 11/2022, Ban tổ chức sẽ gửi thư mời tham gia bầu chọn giải thưởng cùng danh sách ứng cử viên đến quý đại biểu, là các chuyên gia bóng đá, Huấn luyện viên các đội tuyển, Huấn luyện viên, đội trưởng các Câu lạc bộ V-League, đội nữ, đội futsal, cùng đại diện các cơ quan báo, đài trên cả nước.

Ông Trần Anh Tú - Ủy viên thường trực Ban Chấp hành Liên đoàn Bóng đá Việt Nam chia sẻ với báo giới rằng: “Đội tuyển Quốc gia có năm nhiều sự kiện, có năm ít sự kiện. Việc bầu chọn Quả bóng vàng phụ thuộc vào các giải trong năm, quốc tế hay trong nước. Các giải đấu quốc tế mà nổi bật thì dễ bầu chọn, và ngược lại” Ông Trần Anh Tú phân tích: “Nét mới của giải thưởng năm nay là yếu tố quốc tế. Bởi hiện nay chúng ta có những cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài, như Quang Hải hay Huỳnh Như.

Lịch sử đã có những trường hợp như vậy như Xuân Trường thi đấu ở Hàn Quốc, thậm chí Futsal chúng ta cũng có những tuyển thủ thi đấu ở nước ngoài. Tất cả những yếu tố đó đều nằm trong điều lệ Quả bóng vàng, họ vẫn là những cầu thủ đóng góp thành tích chung cho bóng đá Việt Nam, nên đều nằm trong điều kiện, tiêu chí để các nhà báo, các đại biểu bầu chọn”.

Lễ trao giải Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam năm 2022 dự kiến diễn ra vào tháng 2/2023 tại TP Hồ Chí Minh.

Tin mới