Dấu ấn đặc biệt của các vận động viên Nghệ An tại SEA Games 32

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) -  Đoàn thể thao Việt Nam khép lại kỳ Đại hội thành công nhất trong lịch sử khi thi đấu ở nước ngoài, trong đó có những đóng góp không nhỏ từ những vận động viên người Nghệ An.

Tối 17/5, SEA Games 32 chính thức khép lại, kết thúc một kỳ đại hội với nhiều dấu ấn đặc biệt của Đoàn thể thao Việt Nam.

SEA Games 32 diễn ra với 37 môn thể thao, 581 nội dung và 12.400 thành viên các đoàn thể thao. Kết thúc SEA Games 32, Đoàn thể thao Việt Nam xếp thứ nhất toàn đoàn khi giành tổng cộng 355 tấm huy chương, trong đó có 136 Huy chương Vàng, 105 Huy chương Bạc và 114 Huy chương Đồng.

Đoàn thể thao Việt Nam khép lại kỳ Đại hội thành công nhất trong lịch sử khi thi đấu ở nước ngoài. Ảnh: Hải Hoàng

Đoàn thể thao Việt Nam khép lại kỳ Đại hội thành công nhất trong lịch sử khi thi đấu ở nước ngoài. Ảnh: Hải Hoàng

Đây là lần thứ 3 Việt Nam đứng nhất toàn đoàn trong lịch sử các kỳ SEA Games. Hai kỳ SEA Games trước đều diễn ra ở Việt Nam (2003 và 2022). Đây cũng là lần đầu tiên Việt Nam đứng hạng nhất SEA Games khi không phải nước chủ nhà. Đóng góp vào thành tích chung của Đoàn thể thao Việt Nam, 12 vận động viên người Nghệ An cũng đã để lại những dấu ấn tại kỳ đại hội này.

Nổi bật nhất là vận động viên Nguyễn Trọng Dũng, chàng trai Hưng Nguyên đã có một kỳ đại hội rất thành công, khi cùng đội lặn Việt Nam xuất sắc đem về cho Đoàn thể thao Việt Nam 14 tấm Huy chương Vàng, 11 Huy chương Bạc và 5 Huy chương Đồng. Đứng nhất toàn đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 32.

Nguyễn Trọng Dũng cùng đội tuyển bơi Việt Nam phá kỷ lục SEA Games. Ảnh: Hải Hoàng

Nguyễn Trọng Dũng cùng đội tuyển bơi Việt Nam phá kỷ lục SEA Games. Ảnh: Hải Hoàng

Nguyễn Trọng Dũng cũng giành 1 tấm Huy chương Vàng, cùng các đồng đội ở nội dung (4x200m tiếp sức vòi hơi chân vịt nam), phá kỷ lục SEA Games. Ngoài ra, Trọng Dũng giành thêm cho cá nhân 1 tấm Huy chương Vàng ở nội dung (800m vòi hơi chân vịt nam) và 1 tấm Huy chương Bạc cá nhân ở nội dung (400m vòi hơi chân vịt nam).

Sau thành tích đó, Nguyễn Trọng Dũng chia sẻ: ''Đến với SEA Game 32, em không nghĩ mình có thể đạt được như thế, chỉ biết nỗ lực hết mình cùng toàn đội, để đạt được thành tích tốt nhất. Khi cùng các đồng đội phá kỷ lục SEA Games, em rất hạnh phúc và báo tin ngay cho thầy Hồ Phi Lược, người đã dìu dắt em có được như ngày hôm nay".

Nguyễn Trọng Dũng với những dấu mốc đáng nhớ tại SEA Games 32. Ảnh: Hải Hoàng
Nguyễn Trọng Dũng với những dấu mốc đáng nhớ tại SEA Games 32. Ảnh: Hải Hoàng

Ngoài ra, 3 cô gái Ngân Thị Vạn Sự (quê Tương Dương), Thái Thị Thảo và Vũ Thị Hoa (cùng quê Đô Lương) của Đội tuyển nữ Việt Nam cũng đã giành tấm Huy chương Vàng SEA Games thứ 4 liên tiếp, và đã đi vào lịch sử SEA Games.

3 cầu thủ nữ, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam, Ngân Thị Vạn Sự (số 21) quê gốc Tương Dương, hiện nhà ở Thanh Chương; Thái Thị Thảo (11) và Vũ Thị Hoa (18) cùng quê Đô Lương. Ảnh: Hải Hoàng

3 cầu thủ nữ, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam, Ngân Thị Vạn Sự (số 21) quê gốc Tương Dương, hiện nhà ở Thanh Chương; Thái Thị Thảo (11) và Vũ Thị Hoa (18) cùng quê Đô Lương. Ảnh: Hải Hoàng

Trong đó, nổi bật nhất là tiền vệ Ngân Thị Vạn Sự. Là một trong số những cầu thủ trẻ, được huấn luyện viên Mai Đức Chung và ban huấn luyện tin tưởng giao nhiệm vụ phần lớn trong các trận đấu tại SEA Games 32.

Ngân Thị Vạn Sự ghi bàn mở tỷ số tại trận bán kết môn bóng đá nữ SEA Games 32. Ảnh: Hải Hoàng

Ngân Thị Vạn Sự ghi bàn mở tỷ số tại trận bán kết môn bóng đá nữ SEA Games 32. Ảnh: Hải Hoàng

Dù sở hữu chiều cao 1,52m, nữ cầu thủ này ít nhiều gặp bất lợi khi thi đấu với các đối thủ cao lớn, nhất là tình huống tranh chấp bóng bổng. Bù lại, Vạn Sự luôn nhanh nhẹn, xoay xở tốt và đi bóng thông minh. Ở trận bán kết với đội chủ nhà Campuchia, Vạn Sự là người mở tỷ số và giúp đội tuyển nữ Việt Nam có một trận thắng tưng bừng và giành vé vào trận chung kết.

Niềm vui của Nguyễn Viết Ngọc Hiệp khi giành Huy chương Vàng tại SEA Games 32. Ảnh: Hải Hoàng

Niềm vui của Nguyễn Viết Ngọc Hiệp khi giành Huy chương Vàng tại SEA Games 32. Ảnh: Hải Hoàng

Một gương mặt vàng khác đó là võ sĩ Nguyễn Viết Ngọc Hiệp (quê xã Nghi Liên, thành phố Vinh) Đội tuyển karate Việt Nam, anh cùng các đồng đội Chu Văn Đức, Đỗ Thanh Nhân, Đỗ Mạnh Hùng, Võ Văn Hiền, Trần Lê Tấn Đạt và Lò Văn Biển đã có một trận chung kết kịch tính và giành Huy chương Vàng ở nội dung đồng đội nam.

Đội tuyển karate Việt Nam kết thúc các cuộc tranh tài tại SEA Games 32 với 6 Huy chương Vàng, gấp đôi chỉ tiêu Huy chương Vàng đề ra trước đại hội.

Nguyễn Thị My (ngoài cùng bên trái) cùng đội tuyển Cầu Mây giành Huy chương Bạc SEA Games 32. Ảnh: Hải Hoàng

Nguyễn Thị My (ngoài cùng bên trái) cùng đội tuyển Cầu Mây giành Huy chương Bạc SEA Games 32. Ảnh: Hải Hoàng

Một gương mặt ấn tượng nữa là Vi Thị Như Quỳnh sinh năm 2002 (quê Tương Dương). Nữ vận động viên xinh đẹp này cùng đã xuất sắc giành tấm Huy chương Bạc tại SEA Games 32, cùng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Trước SEA Games 32 ít ngày, cô gái người Nghệ An cũng đã có đóng góp lớn trong hành trình đi tới chung kết của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Ở trận chung kết gặp CLB Diamond Food Fine Chef - Air Force (Thái Lan), Như Quỳnh chính là người đã thay đổi cục diện. Kể từ khi được vào sân ở cuối set 2, Như Quỳnh đã liên tục tỏa sáng ghi những điểm số quan trọng giúp đội nhà lấy lại thế trận rồi qua đó vươn lên giành chiến thắng chung cuộc.

Vi Thị Như Quỳnh sinh năm 2002 (quê Tương Dương). Ảnh: Hải Hoàng

Vi Thị Như Quỳnh sinh năm 2002 (quê Tương Dương). Ảnh: Hải Hoàng

Một niềm tự hào khác của thể thao Nghệ An, đó là Nguyễn Thị My - đội tuyển cầu mây Việt Nam. Nguyễn Thị My (quê Diễn Châu) đã cùng các đồng đội khác giành Huy chương Bạc, ở đội tuyển 4 người tại SEA Games 32.

Hồ Văn Cường, Đinh Xuân Tiến, Cao Văn Bình giành Huy chương Đồng cùng đội tuyển U22 Việt Nam. Ảnh: Hải Hoàng

Hồ Văn Cường, Đinh Xuân Tiến, Cao Văn Bình giành Huy chương Đồng cùng đội tuyển U22 Việt Nam. Ảnh: Hải Hoàng

Trong khi đó, 3 cầu thủ bóng đá người Nghệ An là Hồ Văn Cường (quê TX Hoàng Mai), Đinh Xuân Tiến (quê Nam Đàn), Cao Văn Bình (quê Diễn Châu) cũng đã giành Huy chương Đồng cùng đội tuyển U22 Việt Nam. Dù thầy trò Philippe Troussier có màn trình diễn tại SEA Games 32 chưa thật sự lạc quan, tuy nhiên vẫn có những điểm sáng từ các cá nhân, trong đó có hậu vệ Hồ Văn Cường.

Với lối chơi xông xáo và kỹ thuật, Hồ Văn Cường được huấn luyện viên Philippe Troussier lựa chọn cho vị trí hậu vệ biên. Thi đấu lăn xả, tốc độ và có thể liên tục đảo người thay đổi hướng tấn công, Hồ Văn Cường được ví như “cơn lốc” bên hành lang cánh phải của U22 Việt Nam.

Ở trận tranh Huy chương Đồng môn bóng đá nam, Hồ Văn Cường chính là tác giả của 2 trong số 3 bàn thắng của U22 Việt Nam vào lưới U22 Myanmar.

Hồ Văn Cường lập cú đúp tại trận tranh Huy chương Đồng môn bóng đá nam SEA Games 32. Ảnh: Hải Hoàng

Hồ Văn Cường lập cú đúp tại trận tranh Huy chương Đồng môn bóng đá nam SEA Games 32. Ảnh: Hải Hoàng

Sau trận đấu, Hồ Văn Cường cho biết: "Chiến thắng trong trận tranh Huy chương Đồng khiến chúng tôi rất vui. Có thể U22 Việt Nam không thành công mỹ mãn, nhưng chiến thắng ngày hôm nay giúp chúng tôi hoàn thành mục tiêu tối thiểu của mình".

Mặc dù có nhiều cố gắng nhưng hai vận động viên Bùi Duy Chí Thanh (Kickboxing) và Kha Thanh Trúc (Điền kinh) vẫn chưa giành được huy chương. Những bài học tại kỳ SEA Games này sẽ giúp các vận động viên thi đấu tốt hơn ở các giải đấu tiếp theo./.

Tin mới