Dấu ấn Việt Nam trong lòng bạn bè quốc tế tại Hội báo Nhân đạo 2023

Dấu ấn Việt Nam trong lòng bạn bè quốc tế tại Hội báo Nhân đạo 2023

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Phát biểu tại buổi giới thiệu gian trưng bày về Việt Nam do Báo Nhân Dân tổ chức ở Hội báo Nhân đạo 2023, Tổng Biên tập báo Nhân đạo Fabien Gay khẳng định, dấu ấn Việt Nam rất quan trọng và ngày càng nổi bật trong ngày hội của những người cộng sản, nhân dân lao động Pháp và quốc tế.

Từ ngày 15 đến 17/9, Đoàn Báo Nhân Dân do Tổng Biên tập Lê Quốc Minh dẫn đầu, tham dự các hoạt động và tổ chức một gian trưng bày tại Hội báo Nhân đạo lần thứ 88 diễn ra tại thành phố Plessis-Pâté thuộc tỉnh Essonne ở phía nam Paris.

Đây là ngày hội lớn nhất của những người cộng sản Pháp diễn ra vào tháng 9 hằng năm, thu hút sự tham gia đông đảo của các tầng lớp nhân dân lao động ở Pháp cùng bạn bè đến từ nhiều nước trên thế giới.

Tổng Biên tập Lê Quốc Minh bày tỏ ấn tượng sâu sắc.jpg
Tổng Biên tập Lê Quốc Minh bày tỏ ấn tượng sâu sắc về không khí sôi động và vui tươi của Hội báo Nhân đạo và cho biết Báo Nhân Dân luôn coi trọng việc tham gia vào sự kiện thường niên này của các bạn Pháp để giới thiệu thật đầy đủ và phong phú về Đảng, về đất nước và con người Việt Nam.

Phát biểu tại buổi giới thiệu về gian trưng bày Việt Nam, đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, đánh giá cao những giá trị của hội báo được tiếp nối qua nhiều thế hệ, không chỉ nhằm phát huy truyền thống của những người cộng sản và nhân dân lao động Pháp mà còn thể hiện tinh thần hữu nghị, đoàn kết quốc tế vì hòa bình.

Tổng Biên tập Lê Quốc Minh cho biết, cũng như những năm trước, Báo Nhân Dân cố gắng tổ chức một gian trưng bày thật phong phú và trang trọng tại Hội báo Nhân đạo để giới thiệu về những thành tựu nổi bật của Việt Nam trên con đường phát triển và hội nhập quốc tế, có in đậm những tình cảm tốt đẹp, sự ủng hộ và hợp tác hiệu quả của bạn bè ở Pháp và trên khắp thế giới.

Tổng Biên tập Lê Quốc Minh giới thiệu những đổi mới trên các ấn phẩm của Báo Nhân Dân với các bạn Pháp.jpg
Tổng Biên tập Lê Quốc Minh giới thiệu những đổi mới trên các ấn phẩm của Báo Nhân Dân với các bạn Pháp.

Theo Tổng Biên tập Lê Quốc Minh, tham dự hội báo Nhân đạo cũng là dịp để Báo Nhân Dân học hỏi kinh nghiệm để mở rộng hội báo Xuân tại Việt Nam với nhiều hoạt động đa dạng và phong phú, qua đó có thể làm tốt hơn nhiệm vụ tuyên truyền những chủ trương, đường lối cũng như chính sách của Đảng và Nhà nước tới người dân, nhất là giới trẻ.

Bày tỏ mong muốn hai báo Nhân Dân và Nhân đạo tăng cường trao đổi và học hỏi nhau nhiều hơn nữa để cùng phát triển, Tổng Biên tập Lê Quốc Minh khẳng định rằng, Báo Nhân Dân sẽ tổ chức gian trưng bày phong phú hơn nữa trong kỳ hội báo năm tới.

Nhân dịp này, Tổng Biên tập Lê Quốc Minh cảm ơn những tình cảm và sự ủng hộ quý báu của bạn bè Pháp và quốc tế dành cho dân tộc Việt Nam trong quá khứ và hiện tại.

Tổng Biên tập báo Nhân đạo Fabien Gay mong muốn thế hệ trẻ duy trì và phát huy truyền thống.jpg
Tổng Biên tập báo Nhân đạo Fabien Gay mong muốn thế hệ trẻ duy trì và phát huy truyền thống gắn bó giữa hai đảng và nhân dân hai nước, tích cực đóng góp cho tình đoàn kết quốc tế vì hòa bình và tiến bộ xã hội. Tham dự buổi giới thiệu gian trưng bày có nguyên Ủy viên Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Pháp Denis Rondepierre, Đại sứ Lào tại Pháp Kham-Inh Khitchadeth và đại diện các hội đoàn Pháp-Việt.

Thay mặt Ban tổ chức hội báo, đồng chí Fabien Gay, Thượng nghị sĩ, Tổng biên tập báo Nhân đạo, đánh giá cao sự đồng hành của Đảng cộng sản Việt Nam với đại diện là Báo Nhân Dân tại mỗi kỳ hội báo, thể hiện tình đoàn kết, gắn bó, thủy chung giữa những người cộng sản và nhân dân Việt Nam với những người cộng sản và nhân dân Pháp.

Đồng chí Fabien Gay nhấn mạnh: Chúng tôi rất vui khi thấy gian trưng bày Việt Nam tổ chức ngày càng phong phú, thực sự nổi bật tại Khu Quốc tế và đã để lại những dấu ấn quan trọng trong lòng bạn bè Pháp và quốc tế.

Bày tỏ tin tưởng về những bước phát triển và đổi mới mạnh mẽ trong thời gian tới của đất nước Việt Nam, trong đó có Báo Nhân Dân, đồng chí Fabien mong muốn chia sẻ kinh nghiệm với Báo Nhân Dân trong hoạt động báo chí cũng như việc tổ chức một hội báo với hình thức phong phú và quy mô như hội báo Nhân đạo để nâng cao hơn nữa vai trò của tờ báo Đảng.

Tổng Biên tập Lê Quốc Minh tặng quà lưu niệm .jpg
Tổng Biên tập Lê Quốc Minh tặng quà lưu niệm "Bác Hồ đọc Báo Nhân Dân" cho Tổng Biên tập Fabien Gay và mong muốn rằng tình hữu nghị giữa những người cộng sản Pháp và Việt Nam cũng như quan hệ hợp tác giữa hai tờ báo Đảng sẽ ngày càng phát triển.
Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng nhấn mạnh ý nghĩa của các hoạt động tại gian trưng bày .jpg
Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng nhấn mạnh ý nghĩa của các hoạt động tại gian trưng bày do Báo Nhân Dân tổ chức, góp phần quảng bá Việt Nam và tăng cường giao lưu với bạn bè quốc tế.

Đề cập đến tình đoàn kết, hữu nghị và hợp tác giữa hai nước, Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng cho biết, hội báo Nhân đạo năm nay diễn ra vào dịp rất đặc biệt, kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao giữa hai quốc gia, 10 năm quan hệ đối tác chiến lược và 50 năm ký kết Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh và lập lại hòa bình ở Việt Nam. Những dấu mốc lịch sử ghi dấu những tình cảm và sự ủng hộ quý báu của những người cộng sản cũng như là bạn bè Pháp ưa chuộng hòa bình dành cho sự nghiệp đấu tranh chính nghĩa của dân tộc Việt Nam nhằm giành lại độc lập, thống nhất Tổ quốc.

Trưng bày sách và các ấn phẩm về Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam, công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế.jpg
Trưng bày sách và các ấn phẩm về Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam, công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế.
bà Hélène Luc, Thượng Nghị sĩ danh dự, Chủ tịch danh dự Hội Hữu nghị Pháp-Việt trò chuyện Tổng Biên tập Lê Quốc Minh.jpg
Trò chuyện Tổng Biên tập Lê Quốc Minh, bà Hélène Luc, Thượng Nghị sĩ danh dự, Chủ tịch danh dự Hội Hữu nghị Pháp-Việt cho biết mỗi năm bà rất mong đến dịp hội báo để gặp những người bạn Việt Nam.

Trong ba ngày hội báo, nhiều cuộc mít-tinh, hội thảo, diễn đàn, giao lưu và trao đổi về những vấn đề thời sự tại Pháp, tại châu Âu và trên thế giới, được tổ chức với sự tham gia của nhiều chuyên gia, chính trị gia. Bên cạnh đó còn có nhiều hoạt động giao lưu, trao đổi văn hóa giữa các nước trên thế giới.

Tham gia các hoạt động tại gian trưng bày do Báo Nhân Dân tổ chức tại Hội báo Nhân đạo lần thứ 88 có các cơ quan đại diện Việt Nam tại Pháp, Việt kiều và sinh viên để giới thiệu những bước phát triển trên nhiều lĩnh vực của Việt Nam với bạn bè Pháp và quốc tế.

Tổng Biên tập Lê Quốc Minh và Đại sứ Đinh Toàn Thắng thăm gian trưng bày của Lào.jpg
Tổng Biên tập Lê Quốc Minh và Đại sứ Đinh Toàn Thắng thăm gian trưng bày của Lào.
Hội báo Nhân đạo là ngày hội của tình đoàn kết, là sự kiện chính trị và văn hóa.jpg
Hội báo Nhân đạo là “ngày hội” của tình đoàn kết, là sự kiện chính trị và văn hóa thu hút sự tham gia của hàng trăm nghìn người mỗi ngày đến từ khắp nơi ở Pháp và nhiều nước trên thế giới.

Tin mới