Đề xuất nghiên cứu chính sách hợp lý hơn cho người nghèo

(Baonghean.vn) - Ngày 9/11, Ban Văn hóa - Xã hội của HĐND tỉnh có cuộc khảo sát việc thực hiện quy trình điều tra, rà soát, bình xét hộ nghèo, hộ cận nhèo trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn.

Toàn cảnh cuộc làm việc
Toàn cảnh cuộc làm việc.

Đoàn công tác dành thời gian khảo sát trực tiếp tại xã Nghĩa Thọ và làm việc với UBND huyện. Đoàn ghi nhận việc thực hiện quy trình điều tra, rà soát, bình xét hộ nghèo, hộ cận nghèo được huyện Nghĩa Đàn thực hiện khá nghiêm túc, hàng năm xây dựng chỉ tiêu, kế hoạch giảm nghèo đến tận các xã, thị trấn.

Đoàn công tác HĐND tỉnh trực tiếp khảo sát về quy trình bình xét hộ nghèo chính đối tượng hộ nghèo
Đoàn công tác HĐND tỉnh trực tiếp khảo sát về quy trình bình xét hộ nghèo chính đối tượng hộ nghèo.

Huyện cũng đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ, hướng dẫn điều tra, rà soát hộ nghèo cho đội ngũ cán bộ và điều tra viên từ huyện đến xã, thôn, xóm; đồng thời thành lập các đoàn kiểm tra, đôn đốc công tác điều tra, gắn với phúc tra đối với một số vấn đề có khiếu kiện, phản ánh. Từ đó, công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo được thực hiện đảm bảo theo quy trình hướng dẫn.

Phó Chủ tịch UBND huyện Võ Tiến Sỹ báo cáo về quy trình điều tra, rà soát, bình xét hộ nghèo trên địa bàn huyện
Phó Chủ tịch UBND huyện Võ Tiến Sỹ báo cáo về quy trình điều tra, rà soát, bình xét hộ nghèo trên địa bàn huyện.

Kết quả điều tra được họp bình xét trong hội nghị xóm, bản để lấy ý kiến nhân dân và được niêm yết công khai tại nhà văn hóa cộng đồng để nhân dân biết. Nhờ việc điều tra chính xác, hỗ trợ các chính sách đầy đủ, kịp thời và đúng đối tượng nên tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn liên tục giảm, từ 19,3% (năm 2011) xuống 11,6% (năm 2015).

Ông Phan Thế Phương
Ông Phan Thế Phương - Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện nêu vai trò của MTTQ các cấp trong công tác điều tra, bình xét hộ nghèo.

Tại cuộc làm việc, đoàn công tác HĐND tỉnh và UBND huyện Nghĩa Đàn cũng đã làm rõ một số khó khăn, bất cập trong công tác điều tra, bình xét hộ nghèo cũng như việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người nghèo, cận nghèo. Đó là, Ban chỉ đạo ở một số xã thiếu sâu sát, chủ yếu khoán cho các xóm, bản; điều tra viên thiếu trách nhiệm, hoặc nể nang, cục bộ dòng họ nên có tình trạng điều tra, bình xét chưa trung thực. 

Mặt khác, việc điều tra hiện nay khó lượng hóa thu nhập đối với những lao động không có công việc ổn định, lao động đi làm ăn xa. Hiện tượng “trẻ hóa” hộ nghèo và tánh hộ cho cha mẹ già để hưởng chính sách hộ nghèo vẫn diễn ra. Chính sách cho người nghèo đang có nhiều ưu đãi mang tính trực tiếp, nên đang tạo ra sự ỷ lại đối với nhiều hộ nghèo.

Bà Tôn Thị Cẩm Hà - Phó trưởng ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh đề nghị huyện làm rõ với điều kiện như Kỳ Sơn thì việc phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi
Bà Tôn Thị Cẩm Hà - Phó trưởng ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh đề nghị huyện quan tâm nâng cao nhận thức cho các đối tượng nghèo trong ý chí vươn lên thoát nghèo.

Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp huyện Nghĩa Đàn tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác xóa đói, giảm nghèo nói chung và công tác điều tra, rà soát, bình xét hộ nghèo nói riêng. Cần gắn viêc điều tra, rà soát, bình xét hộ nghèo với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền. Quan tâm công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, nhất là đối tượng nghèo để họ vươn lên thoát nghèo. Tăng cường công tác kiểm tra, phúc tra trong công tác điều tra, rà soát, bình xét hộ nghèo, hạn chế sự thiếu chính xác để đảm bảo công bằng.

Minh Chi

TIN LIÊN QUAN

Tin mới