Đến năm 2030, Con Cuông sẽ hình thành 2 đô thị loại IV và loại V

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Thay vì quy hoạch xây dựng chung thị xã trên phạm vi toàn huyện theo hướng đô thị sinh thái, trước mắt đến năm 2030, tỉnh Nghệ An định hướng trên địa bàn huyện Con Cuông phát triển 2 đô thị là: thị trấn Con Cuông (loại IV) và đô thị Khe Choăng (loại V).

img-5787-4123.jpg
Quang cảnh phiên họp thường kỳ tháng 2/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Tại phiên họp thường kỳ tháng 2 vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đã đồng ý dừng lập đồ án “Quy hoạch chung đô thị Con Cuông, tỉnh Nghệ An đến năm 2035” và chuyển sang lập “Quy hoạch xây dựng vùng huyện Con Cuông” để làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo đúng quy định.

Quy hoạch xây dựng vùng huyện là việc tổ chức hệ thống đô thị, nông thôn, khu chức năng và hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong địa giới hành chính của một huyện trong tỉnh phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ.

Quyết định trên được đưa ra nhằm đảm bảo phù hợp với các định hướng phát triển mới của tỉnh Nghệ An tại Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1059/QĐ-TTg ngày 14/9/2023.

img-6268-7820.jpg
Đồng chí Hoàng Sỹ Kiện - Giám đốc Sở Xây dựng trình bày Tờ trình của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc xin ý kiến về chủ trương điều chỉnh lập quy hoạch chung đô thị Con Cuông (phạm vi toàn huyện Con Cuông), tỉnh Nghệ An đến năm 2035 sang lập Quy hoạch xây dựng vùng huyện Con Cuông. Ảnh: Thành Duy

Theo đó, Quy hoạch tỉnh Nghệ An xác định phấn đấu đến năm 2030: “Toàn tỉnh có khoảng 40-45 đô thị, gồm 1 đô thị loại I (thành phố Vinh mở rộng), 2 đô thị loại III (thành phố Hoàng Mai và thành phố Thái Hòa), 2 đô thị loại IV/III (thị xã Diễn Châu và thị xã Đô Lương), 15 thị trấn huyện lỵ và 20-25 thị trấn tiểu vùng thuộc huyện”.

Quy hoạch tỉnh không xác định đô thị Con Cuông trở thành thị xã; đồng thời, tại Phụ lục XIV (phương án phát triển đô thị) có xác định đến năm 2030 huyện Con Cuông phát triển 2 đô thị là: thị trấn Con Cuông (loại IV) và đô thị Khe Choăng (loại V).

Trong tầm nhìn thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị, tỉnh Nghệ An vẫn tiếp tục xác định Con Cuông là một trong 6 đô thị động lực của tỉnh. Chương trình hành động số 68 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 39 chỉ rõ: Xây dựng và phát triển huyện Con Cuông trở thành đô thị loại 4 theo hướng sinh thái, du lịch.

vi-tri-cua-mien-sinh-thai-va-di-san-con-cuong-anh-thanh-cuong-9239-5728.jpeg
Vị trí địa lý của huyện Con Cuông. Ảnh tư liệu: Thành Cường

Trước đó, Đề án “xây dựng huyện Con Cuông thành thị xã theo hướng đô thị sinh thái” đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông qua tại Thông báo số 1443-TB/TU ngày 6/4/2015; UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 4798/QĐ-UBND ngày 21/10/2015; trong đó, nhiệm vụ trọng tâm để đạt được mục tiêu Đề án là “lập quy hoạch chung xây dựng thị xã trên phạm vi toàn huyện Con Cuông theo hướng đô thị sinh thái”.

Tin mới