Diễn Châu tôn vinh đại biểu Công giáo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

(Baonghean.vn) - Huyện Diễn Châu hiện có 64 xóm thuộc 22/39 xã, thị trấn có đồng bào Công giáo, với hơn 30.800 giáo dân, sinh hoạt tôn giáo của bà con tập trung ở 12 giáo xứ, 40 giáo họ.

Ngày 16/6, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An đã tổ chức Đại hội đại biểu người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2017-2022. Tới dự có Linh mục Nguyễn Đăng Điền - Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh, đại diện thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ và một số ban, ngành cấp huyện, cùng 100 gương mặt tiêu biểu đại diện cho những người Công giáo trong toàn huyện đã về dự đại hội.


Trong 5 năm qua thực hiện các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế, xã hội mà Đảng, Nhà nước đã đề ra, nhất là thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, sống tốt đời đẹp đạo”, bà con giáo dân đã có nhiều đổi mới trong áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào phát triển sản xuất, chăn nuôi tạo ra nhiều mô hình có thu nhập cao, như mô hình ở xã Diễn Thịnh chăn nuôi gà thu nhập 200 triệu đồng/năm, mô hình nuôi tôm trên cát thu nhập 400 triệu/năm; mô hình nuôi cá giống của ông Nguyễn Ngọc Lễ giáo xứ Kim Loan, Diễn Đoài, mỗi năm xuất trên 20 tấn cá giống cho thu nhập 600 triệu đồng/năm...

Các cá nhân được UBND huyện khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, sống tốt đời đẹp đạo”. Ảnh: Nguyễn Đức Thành
Các cá nhân được UBND huyện khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, sống tốt đời đẹp đạo”. Ảnh: Nguyễn Đức Thành

Các điển hình về sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ cũng có xu hướng phát triển. Toàn huyện hiện có 560 mô hình sản xuất kinh doanh giỏi, có thu nhập ổn định trên 100 triệu đồng/năm. Số hộ khá, giàu hàng năm tăng, với 2.860 hộ (chiếm 45,8%) tăng 8,8% so với năm 2012. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 10,8% xuống còn 6,1%.

Hưởng ứng phong trào toàn dân chung sức xây dựng Nông thôn mới, trong 5 năm, bà con giáo dân đã hiến được 64.000m2 đất nông nghiệp, 2.600m2 đất ở, tháo dỡ 1.250m bờ rào để mở rộng đường; đóng góp 1 tỷ 850 triệu đồng, hơn 32.000 ngày công, cùng nhân dân đóng góp làm được 35km đường nhựa, 65km đường bê tông thôn xóm và 32km kênh mương bê tông. Tiêu biểu cho phong trào này có giáo họ Đông Phú, giáo họ Trung Song, giáo xứ Bến Đén…

Phong trào ủng hộ nhân đạo từ thiện trong các xứ họ tiếp tục phát huy. Với tinh thần “Uống nước nhớ nguồn”, “lá lành đùm lá rách”, trong 5 năm qua bà con giáo dân Diễn Châu đã đóng góp hàng trăm triệu đồng ủng hộ “Quỹ đền ơn đáp nghĩa”, “Quỹ vì người nghèo”, làm mới 16 nhà đại đoàn kết, hỗ trợ sửa chữa 27 nhà cho hộ nghèo, giúp đỡ nhiều gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn...

Phong trào thi đua xây dựng đời sống văn hóa, hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao ở các xứ họ khá sôi nổi; Phong trào chăm lo học tập cho con em trong các giáo xứ, giáo họ được chú trọng. Năm 2016, có 5.150 hộ (chiếm 76%) đạt danh hiệu gia đình văn hóa, tăng 2,6% so với năm 2012; 34 xóm được công nhận “Làng văn hóa”, trong đó có 4 xóm giáo dân toàn tòng.

Phát biểu tại Đại hội, Linh mục Nguyễn Đăng Điền - Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương kết quả hoạt động của bà con giáo dân và Ban Đoàn kết Công giáo huyện trong nhiệm kỳ qua.

Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh mong muốn, trong nhiệm kỳ tới Ban Đoàn kết Công giáo huyện tiếp tục phối hợp tốt với MTTQ và các đoàn thể, ban ngành cấp huyện thường xuyên nắm bắt, tập hợp những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của bàn con giáo dân để phản ánh với Đảng, Nhà nước xem xét giải quyết; động viên cộng đoàn giáo dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, thực hiện tốt 10 nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư, sống tốt đời đẹp đạo”; tích cực hưởng ứng, tham gia các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động ở địa phương góp phần xây dựng quê hương xứ họ ngày càng giàu đẹp văn minh.

Tại đại hội, có 19 cá nhân được UBND huyện khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, sống tốt đời đẹp đạo”.

Đại hội đã hiệp thương bầu Ban Đoàn kết công giáo huyện nhiệm kỳ 2017-2022 với 26 thành viên; hiệp thương cử 14 đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tỉnh.

Nguyễn Đức Thành

(Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An)

TIN LIÊN QUAN

Tin mới