Đô Lương: Mít tinh trọng thể kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập huyện (19/3/1963 - 2013)

(Baonghean.vn) - Sáng nay 18/4, huyện Đô Lương tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập huyện (19/4/1963- 19/4/2013). Về dự buổi lễ có đồng chí Tòng Thị Phóng- Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội, lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, các đồng chí lão thành cách mạng là người con quê hương trên mọi miền Tổ quốc. Về phía tỉnh có đồng chí Hồ Đức Phớc - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành cấp tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các huyện.

Đồng chí Hồ Đức Phớc phát biểu tại buổi lễ

Quang cảnh lễ kỷ niệm

Diễu hành trong lễ kỷ niệm

Trang nghiêm khối quân kỳ

Khối quân sự tham gia diễu hành

Lực lượng công an tham gia diễu hành

Khối dân phòng, lực lượng thanh niên và đại diện các xã trong ngày lễ kỷ niệm

Màn sử thi nghệ thuật

Theo Quyết định 52/CP của Chính phủ, năm 1963, huyện Đô Lương được tách ra từ huyện Anh Sơn  cũ. 50 năm qua, trải qua quá trình vừa lao động sản xuất, vừa chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ ở Miền Bắc, khắc phục hậu quả của chiến tranh, đến nay Đô Lương đã đạt được nhiều thành tựu trên tất cả các lĩnh vực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2012 đạt 10,42%, tổng giá trị sản phẩm trên 5 ngàn tỷ, bình quân thu nhập đầu người đạt 25 triệu/người/năm, thu ngân sách đạt 76 tỷ đồng, tăng 240% so KH. Tỷ lệ hộ nghèo còn 10,42 % (theo tiêu chí mới). Kết cấu hạ tầng được đầu tư, hoàn thiện.
 
Ngành văn hóa, giáo dục phát triển cả về quy mô và chất lượng, có 57% số trường đạt chuẩn quốc gia, trong đó, 100% trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia. Đến cuối năm 2012 toàn huyện có 19/33 xã, thị trấn đạt chuẩn về y tế theo tiêu chí mới. Phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” phát triển rộng khắp, góp phần nâng cao đời sống văn hoá cho nhân dân. Công tác ANQP được củng cố và tăng cường.
      
Trong công tác xây dựng Đảng, trải qua 19 kỳ đại hội, tổ chức Đảng từ huyện đến cơ sở ngày càng được chăm lo xây dựng vững mạnh. Đến nay toàn huyện có 10 ngàn đảng viên, sinh hoạt trong 72 tổ chức cơ sở đảng. Huyện được Nhà nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng Nhất, Nhì, Ba, Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua của Chính phủ, Đảng bộ nhiều năm liền đạt TSVM. Xã Tân Sơn được phong tặng danh hiệu Anh hùng trong thời kỳ đổi mới. Đô Lương phấn đấu đến năm 2015 sẽ hội đủ các yếu tố trở thành thị xã.  

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Hồ Đức Phớc - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương những thành tựu mà Đảng bộ và nhân dân huyện Đô Lương đạt được trong chặng đường 50 năm qua. Những thành tựu đó đã góp phần thúc đẩy sự nghiệp phát triển chung của tỉnh nhà. Đồng chí yêu cầu trong thời gian tới, huyện Đô Lương tập trung tăng cường, phát huy tinh thần đoàn kết, nhất trí, phát huy nội lực, thu hút ngoại lực, xây dựng huyện nhà giàu mạnh. Trên tinh thần đó, huyện cần bố trí lại cơ cấu kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh, lấy năng suất, chất lượng, hiệu quả làm điểm ưu tiên hàng đầu. Bên cạnh đó, chăm lo các vấn đề VHXH, kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế với củng cố QP-AN, giữ vững ổn định chính trị, an toàn xã hội. 

Đồng chí Hồ Đức Phớc trao bức trướng của Tỉnh ủy, HĐND, UBND - UBMTTQ tỉnh  tặng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Đô Lương

Nhân dịp này, đồng chí Hồ Đức Phớc đã trao bức trướng của Tỉnh ủy, HĐND, UBND - UBMTTQ tỉnh tặng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Đô Lương.

Lương Mai- Sỹ Minh

Tin mới