Đoàn công tác Bộ Ngoại giao Việt Nam và Đại sứ quán Hoa Kỳ thăm hiện trường MIA tại Thanh Chương

(Baonghean.vn) - Ngày 27/11, Đoàn công tác của Bộ Ngoại giao Việt Nam do Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng làm trưởng đoàn và đoàn công tác Đại sứ quán Hoa Kỳ do ông Noah Zaring - Quyền Phó Đại sứ dẫn đầu có chuyến thăm hiện trường khai quật, tìm kiếm quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh (MIA) tại địa bàn xã Thanh Tiên, huyện Thanh Chương.

Cùng đi với đoàn, về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Khánh Thục - Giám đốc Sở Ngoại vụ; Nguyễn Hải Dương - Bí thư Huyện ủy Thanh Chương; Trình Văn Nhã - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương. 

Hoạt động tìm kiếm quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh (MIA) đã và đang được triển khai tại nhiều tỉnh, thành của Việt Nam trong hơn 30 năm qua. Chính phủ Việt Nam đã tiến hành 156 đợt trao trả với hơn 900 bộ hài cốt cho Chính phủ Hoa Kỳ.

Tại xã Thanh Tiên, huyện Thanh Chương đang diễn ra đợt hoạt động MIA lần thứ 145 ở Việt Nam, hiện đã tiến hành khai quật tại hiện trường trong 30 ngày và dự kiến kéo dài thêm 15 ngày nữa.

Một số hình ảnh về hoạt động của đoàn công tác: 

Lãnh đạo huyện Thanh Chương tiếp và cùng tham gia chuyến thăm hiện trường của đoàn công tác. Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Thanh Tiên nói riêng, huyện Thanh Chương nói chung đã tích cực phối hợp, hỗ trợ, giúp đỡ hoạt động MIA triển khai hiệu quả trên địa bàn xóm Thanh Liêu. Ảnh: TG
Lãnh đạo UBND tỉnh, Sở Ngoại vụ, huyện Thanh Chương tiếp và cùng tham gia chuyến thăm hiện trường của đoàn công tác. Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Thanh Tiên nói riêng, huyện Thanh Chương nói chung đã tích cực phối hợp, hỗ trợ, giúp đỡ hoạt động MIA triển khai hiệu quả trên địa bàn xóm Thanh Liêu. Ảnh: TG
Thực địa diễn ra công tác khai quật, tìm kiếm hài cốt, di vật của quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh. Để tạo điều kiện cho hoạt động MIA diễn ra nhanh chóng, hơn 100 người dân địa phương đã tham gia hỗ trợ từ khâu khai quật đến sàng lọc, tìm kiếm các mảnh vỡ máy bay, các mẫu khả nghi... Ảnh: TG
Thực địa diễn ra công tác khai quật, tìm kiếm hài cốt, di vật của quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh. Để tạo điều kiện cho hoạt động MIA diễn ra nhanh chóng, hơn 100 người dân địa phương đã tham gia hỗ trợ từ khâu khai quật đến sàng lọc, tìm kiếm các mảnh vỡ máy bay, các mẫu khả nghi... Ảnh: TG
Các thành viên trong đội MIA Hoa Kỳ trực tiếp khai quật tại hiện trường, với sự tư vấn của 2 chuyên gia nhân chủng học, khoanh vùng tìm kiếm và tiến hành đào sâu khoảng 40 cm trong quá trình tìm kiếm. Ảnh: TG
Các thành viên trong đội MIA Hoa Kỳ trực tiếp khai quật tại hiện trường, với sự tư vấn của 2 chuyên gia nhân chủng học, khoanh vùng và tiến hành đào sâu khoảng 40 cm trong quá trình tìm kiếm. Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng đánh giá cao không khí làm việc khẩn trương, hiệu quả, phối hợp nhịp nhàng của các thành viên 2 đội MIA Hoa Kỳ và Việt Nam cũng như bà con địa phương.
Ảnh: TG
Vận chuyển mẫu đất từ địa điểm khai quật tới khu vực riêng để rửa trôi đất đá, sàng lọc, tìm kiếm các mẫu khả nghi. Trong ảnh: Lãnh đạo Sở Ngoại vụ Nghệ An và thành viên trong đoàn công tác Đại sứ quán Hoa Kỳ trao đổi, trò chuyện với người dân địa phương về công tác hỗ trợ khai quật, tìm kiếm. Ảnh: TG
Vận chuyển mẫu đất từ địa điểm khai quật tới khu vực riêng để rửa trôi đất đá, sàng lọc, tìm kiếm các mẫu khả nghi. Trong ảnh: Lãnh đạo Sở Ngoại vụ Nghệ An và thành viên trong đoàn công tác Đại sứ quán Hoa Kỳ trao đổi, trò chuyện với người dân địa phương về công tác hỗ trợ khai quật, tìm kiếm. Ảnh: TG
Khu vực sàng lọc do các chuyên gia phía Mỹ, Việt Nam và người dân xã Thanh Tiên trực tiếp tham gia. Tại đây đã phát hiện ra nhiều manh mối hữu ích, hỗ trợ cho cuộc tìm kiếm. Ảnh: TG
Khu vực sàng lọc do các chuyên gia phía Mỹ, Việt Nam và người dân xã Thanh Tiên trực tiếp tham gia. Tại đây đã phát hiện ra nhiều manh mối hữu ích, hỗ trợ cho cuộc tìm kiếm. Ảnh: TG
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa và Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng trao đổi với chuyên gia phía Mỹ tại khu vực sàng lọc. Lãnh đạo tỉnh Nghệ An cam kết sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động MIA diễn ra suôn sẻ, hiệu quả. Ảnh: TG
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa và Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng trao đổi với chuyên gia phía Mỹ tại khu vực sàng lọc. Lãnh đạo tỉnh Nghệ An cam kết sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động MIA diễn ra suôn sẻ, hiệu quả. Ảnh: TG
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao trao quà bày tỏ sự trân trọng những đóng góp của người dân xã Thanh Tiên đối với hoạt động tìm kiếm quân nhân Mỹ mất tích. Đồng chí cũng khẳng định, sự hợp tác này thể hiện chính sách nhân đạo, cũng như truyền thống nhân văn, nhân ái của dân tộc Việt Nam. Thông qua các hoạt động hợp tác nhân đạo, 2 bên tăng cường sự hiểu biết, cảm thông, góp phần xây dựng lòng tin, tạo cơ sở và nền tảng đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực khác. Ảnh: TG
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao trao quà, bày tỏ sự trân trọng những đóng góp của người dân xã Thanh Tiên đối với hoạt động tìm kiếm quân nhân Mỹ mất tích. Đồng chí cũng khẳng định, sự hợp tác này thể hiện chính sách nhân đạo, cũng như truyền thống nhân văn, nhân ái của dân tộc Việt Nam. Thông qua các hoạt động hợp tác nhân đạo, 2 bên tăng cường sự hiểu biết, cảm thông, góp phần xây dựng lòng tin, tạo cơ sở và nền tảng đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực khác. Ảnh: TG
Ông Noah Zaring - quyền Phó Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam cũng cho rằng, hoạt động phối hợp tại Thanh Tiên góp phần thể hiện sự cam kết bền vững của cả 2 quốc gia trong nỗ lực nhân đạo này. Đón nhận thông điệp của tỉnh Nghệ An chào mời doanh nghiệp Mỹ đến đầu tư, ông Zaring bày tỏ tin tưởng sự hợp tác song phương sẽ ngày càng phát triển nhanh chóng, và cam kết Đại sứ quán Hoa Kỳ sẽ tìm cách để kết nối doanh nghiệp của Hoa Kỳ đến với tỉnh Nghệ An. Ảnh: TG
Ông Noah Zaring - quyền Phó Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam cũng cho rằng, hoạt động phối hợp tại Thanh Tiên góp phần thể hiện sự cam kết bền vững của cả 2 quốc gia trong nỗ lực nhân đạo, làm tiền đề để mở rộng hợp tác ở nhiều lĩnh vực. Đón nhận thông điệp của tỉnh Nghệ An chào mời doanh nghiệp Mỹ đến đầu tư, ông Zaring bày tỏ tin tưởng sự hợp tác song phương sẽ ngày càng phát triển nhanh chóng, và cam kết Đại sứ quán Hoa Kỳ sẽ tìm cách để kết nối doanh nghiệp của Hoa Kỳ đến với tỉnh Nghệ An. Ảnh: TG
Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm với các thành viên 2 đội tìm kiếm người mất tích của Việt Nam và Hoa Kỳ, đại diện cấp ủy, chính quyền địa phương. Huyện Thanh Chương gửi tặng Phó Đại sứ Hoa Kỳ cùng các thành viên món quà là sản vật của địa phương, thể hiện sự mến khách và thái độ sẵn sàng hợp tác với các đối tác Mỹ trong thời gian tới. Ảnh: TG
Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm với các thành viên 2 đội tìm kiếm người mất tích của Việt Nam và Hoa Kỳ, đại diện cấp ủy, chính quyền địa phương. Huyện Thanh Chương gửi tặng Phó Đại sứ Hoa Kỳ cùng các thành viên món quà là sản vật của địa phương, thể hiện sự mến khách và thái độ sẵn sàng hợp tác với các đối tác Mỹ trong thời gian tới. Ảnh: TG

Tin mới