Đoàn công tác của tỉnh chúc mừng Giáng sinh tại một số tổ chức tôn giáo thuộc Giáo phận Vinh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Sáng 20/12, đoàn công tác của tỉnh Nghệ An do đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An làm trưởng đoàn đến chúc mừng Giáng sinh năm 2023 tại một số tổ chức tôn giáo trực thuộc Giáo phận Vinh.

bna_ MH5.jpg
Đoàn công tác của tỉnh Nghệ An chúc mừng Giáng sinh các Tổng đại diện, giám đốc, phó giám đốc, các linh mục, chủng sinh tại Đại Chủng viện Thánh Phanxicô Xaviê. Ảnh: Mai Hoa

Cùng tham gia đoàn công tác của tỉnh có lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Công an tỉnh và một số sở, ngành cấp tỉnh.

Đoàn công tác của tỉnh đã đến chúc mừng Giáng sinh, chúc các Tổng đại diện, giám đốc, phó giám đốc, các linh mục, chủng sinh tại Đại Chủng viện Thánh Phanxicô Xaviê sức khỏe, an lành và đón nhận nhiều Hồng Ân của Thiên Chúa.

bna_ MH6.jpg
Thay mặt đoàn công tác, đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An mong muốn các linh mục, chủng sinh của Đại chủng viện bằng tinh thần trách nhiệm và uy tín của mình tiếp tục đồng hành cùng dân tộc, xây dựng cuộc sống “tốt đời, đẹp đạo”, “kính Chúa yêu nước”; luôn gắn bó, chung tay cùng các cấp và Nhân dân xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển bền vững. Ảnh: Mai Hoa

Thay mặt đoàn công tác, đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An thông tin một số tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh với nhiều kết quả đạt được, đặc biệt là thu hút đầu tư FDI thuộc nhóm các tỉnh thu hút lớn nhất cả nước.

Xây dựng nông thôn mới tiếp tục tạo phong trào sâu rộng ở các địa phương, khu dân cư trong toàn tỉnh. Chất lượng giáo dục tiếp tục giữ vị trí tốp đầu cả nước.

bna_ Mh4.jpg
Đoàn công tác của tỉnh Nghệ An chúc mừng Giáng sinh các linh mục, Hội đồng mục vụ và bà con giáo dân tại hạt Xã Đoài. Ảnh: Mai Hoa

Công tác an sinh xã hội tiếp tục chăm lo, nhất là chủ trương hỗ trợ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn làm mới và sửa chữa nhà ở. Trong hơn 10 tháng phát động, đã có 148 tổ chức, cá nhân đăng ký vận động, ủng hộ Chương trình với tổng số nhà đăng ký hỗ trợ là 12.196 căn, tương ứng 618,449 tỷ đồng. Đến thời điểm này, đã hỗ trợ, xây dựng, sửa chữa 5.322 nhà ở cho người nghèo, có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An khẳng định, kết quả đạt được của tỉnh trong năm 2023 có sự đồng hành, đồng thuận, đóng góp quan trọng của các giám mục, linh mục, tu sĩ, đồng bào theo đạo Thiên Chúa giáo của tỉnh nhà, trong đó có các linh mục, chủng sinh của Đại chủng viện.

bna_ Mh3.jpg
Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An Võ Thị Minh Sinh thăm hỏi và chúc sức khoẻ Tổng phụ trách Dòng Mến Thánh Giá Vinh Maria Nguyễn Thị Nga. Ảnh: Mai Hoa
bna_ MH2.jpg
Đoàn công tác của tỉnh Nghệ An chúc mừng Giáng sinh các nữ tu tại Dòng Mến Thánh Giá Vinh. Ảnh: Mai Hoa

Đồng thời, đồng chí mong muốn các linh mục, chủng sinh của Đại chủng viện bằng tinh thần trách nhiệm và uy tín của mình tiếp tục đồng hành cùng dân tộc, xây dựng cuộc sống “tốt đời, đẹp đạo”, “kính Chúa yêu nước”; luôn gắn bó, chung tay cùng các cấp, ngành và Nhân dân để xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển bền vững.

bna_ MH.jpg
Đoàn công tác của tỉnh tìm hiểu hoạt động của Trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi, khuyết tật Mẹ Têrêsa Calcutta. Ảnh: Mai Hoa
bna_ MH1.jpg
Đoàn công tác của tỉnh Nghệ An chúc mừng Giáng sinh các nữ tu tại Trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi, khuyết tật Mẹ Têrêsa Calcutta. Ảnh: Mai Hoa

Tiếp đó, đoàn công tác của tỉnh cũng đến chúc mừng Giáng sinh các linh mục, Hội đồng mục vụ và bà con giáo dân tại hạt Xã Đoài; các nữ tu tại Dòng Mến Thánh Giá Vinh và Trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi, khuyết tật Mẹ Têrêsa Calcutta.

Tin mới