Đoàn công tác tỉnh Sơn La thăm và làm việc tại Nghệ An

(Baonghean.vn) - Sáng 20/7, đoàn đại biểu tỉnh Sơn La có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Nghệ An.

Tham dự buổi làm việc, về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Hồ Đức Phớc, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Xuân Đường, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV; đại diện các sở, ban, ngành. Về phía đoàn công tác tỉnh bạn có các đồng chí: Hoàng Văn Chất - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Cầm Ngọc Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, các đồng chí UVBTV, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh Sơn La.

Toàn cảnh buổi làm việc.
Toàn cảnh buổi làm việc.


Tại buổi làm việc, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Hồ Đức Phớc - Bí thư Tỉnh ủy nêu bật một số nét đáng chú ý trong tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An năm 2014 và 6 tháng đầu năm 2015: tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2014 đạt 7,24%, 6 tháng đầu năm 2015 đạt 6,51%, cao hơn cùng kỳ những năm gần đây; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng, sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp tăng trưởng ổn định. Ngoài ra đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An cũng vui mừng thông báo với đoàn công tác về kế hoạch xây dựng trung tâm hành chính tỉnh.

cdczx
Đồng chí Hồ Đức Phớc thông báo tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Sơn La, đồng chí Hoàng Văn Chất - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cảm ơn sự đón tiếp chu đáo, thân tình từ phía tỉnh Nghệ An. Chúc cho kế hoạch xây dựng trung tâm hành chính hiện đại mà tỉnh đang đầu tư xây dựng sớm khởi công và hoàn thành đúng tiến độ, đồng thời khái quát một số nét nổi bật tình hình phát triển của tỉnh Sơn La.

Đồng chí Hoàng Văn Chất cảm ơn sự tiếp đón trọng thị, chân tình của lãnh đạo tỉnh Nghệ An.
Đồng chí Hoàng Văn Chất cảm ơn sự tiếp đón trọng thị, chân tình của lãnh đạo tỉnh Nghệ An.

Đồng chí Hoàng Văn Chất cũng thông báo kế hoạch xây dựng tượng đài Bác Hồ với đồng bào các dân tộc Tây Bắc tại Quảng trường Tây Bắc trên địa bàn Thành phố Sơn La. Tượng đài Bác Hồ với đồng bào dân tộc Tây Bắc có tổng vốn đầu tư khoảng hơn 1.400 tỷ đồng, thực hiện từ năm 2015 đến 2019. Dự kiến lễ động thổ khởi công xây dựng vào ngày 11/10/2015, nhân dịp kỷ niệm 120 năm ngày thành lập tỉnh Sơn La.

Sau khi nghe đoàn công tác tỉnh Sơn La báo cáo kế hoạch, quy mô diện tích Tượng đài Bác Hồ với đồng bào Tây Bắc, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An rất vui mừng, phấn khởi vì sắp có một khu di tích nữa lưu giữ hình ảnh Vị cha già dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất thế giới, người soi đường chỉ lối cho cách mạng Việt Nam đi đến thắng lợi cuối cùng.

đồng chí Hoàng Viết Đường trình bày một số nội dung về công tác xây dựng Tượng đài Bác Hồ - quảng trường Hồ Chí Minh
Đồng chí Hoàng Viết Đường trình bày một số nội dung về công tác xây dựng Tượng đài Bác Hồ - quảng trường Hồ Chí Minh.

Cũng tại buổi làm việc, thay mặt UBND tỉnh Nghệ An, đồng chí Hoàng Viết Đường trình bày một số nội dung về công tác xây dựng Tượng đài Bác Hồ - quảng trường Hồ Chí Minh và công tác đầu tư xây dựng Khu hành chính tập trung các sở, ngành cấp tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tặng đoàn công tác bức tranh Bác Hồ.
Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tặng đoàn công tác tỉnh Sơn La bức tranh Bác Hồ.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An tặng đoàn công tác
Lãnh đạo tỉnh Sơn La tặng bức tranh phong cảnh Thành phố Sơn La cho lãnh đạo tỉnh Nghệ An.

Kết thúc buổi làm việc, đồng chí Hoàng Văn Chất trân trong mời lãnh đạo tỉnh Nghệ An ra thăm và làm việc tại tỉnh Sơn La. Đồng chí Hồ Đức Phớc nhận lời và cho biết sẽ sắp xếp ra thăm và làm việc tại tỉnh Sơn La trong thời gian hợp lý. Ngoài ra, lãnh đạo 2 tỉnh cũng đã dành cho nhau những món quà thắm tình hữu nghị, đoàn kết.

Cảnh Nam - Thu Giang

TIN LIÊN QUAN

Tin mới