Đoàn đại biểu Hội Nhà báo Việt Nam và các tỉnh khu vực miền Trung - Tây Nguyên dâng hoa, dâng hương tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Sáng 7/10, đoàn đại biểu Hội Nhà báo Việt Nam và các tỉnh khu vực miền Trung - Tây Nguyên đã về Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn (thuộc xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An) làm lễ dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ.

bna_ MH11.jpg
Các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam: Trương Đức Minh Tứ - Tổng Biên tập Báo Quảng Trị, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Quảng Trị và Đoàn Minh Long - Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Khánh Hoà cùng đồng chí Hồ Thị Ngân – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An làm lễ dâng hương trước khu mộ tập thể của 13 Anh hùng liệt sĩ tại Truông Bồn. Ảnh: MH

Đây là hoạt động tri ân, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn, đáp nghĩa” của dân tộc, hướng tới kỷ niệm 55 năm Chiến thắng Truông Bồn, 55 năm ngày hi sinh của 13 Anh hùng liệt sĩ Đại đội 317.

Tham dự lễ dâng hoa, dâng hương có các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam: Trương Đức Minh Tứ - Tổng Biên tập Báo Quảng Trị, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Quảng Trị và Đoàn Minh Long - Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Khánh Hoà. Cùng đi có đồng chí Hồ Thị Ngân – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An.

bna_ MH9.jpg
Đoàn đại biểu Hội Nhà báo Việt Nam và các tỉnh khu vực miền Trung - Tây Nguyên nghe cán bộ Ban quản lý Khu Di tích Truông Bồn thuyết minh về lịch sử đấu tranh anh dũng của các Anh hùng liệt sĩ tại "Toạ độ lửa" Truông Bồn và sự hy sinh của 13 chiến sĩ thanh niên xung phong thuộc "Tiểu đội thép". Ảnh: MH

Trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ, tuyến Quốc lộ 15A – nơi có địa danh Truông Bồn, là vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng, nơi kết nối các huyết mạch giao thông Bắc – Nam quan trọng.

Truông Bồn trở thành toạ độ lửa trong các cuộc ném bom leo thang của đế quốc Mỹ vào miền Bắc nước ta nhằm cắt đứt huyết mạch giao thông vận chuyển nhân lực, vật lực chi viện cho chiến trường miền Nam.

bna_ MH8.jpg
Đoàn đại biểu Hội Nhà báo Việt Nam và các tỉnh khu vực miền Trung - Tây Nguyên làm lễ tưởng niệm trước anh linh 1.240 người con ưu tú đã ngã xuống trên cung đường huyền thoại Truông Bồn. Ảnh: MH

Từ năm 1964 - 1968, không quân Mỹ đã trút xuống Truông Bồn gần 19.000 quả bom các loại và hàng chục ngàn quả tên lửa, tàn phá 211 thôn, làng dọc tuyến đường hòng hủy diệt Truông Bồn, phá bỏ huyết mạch giao thông quan trọng.

Nơi đây đã có 1.240 cán bộ, chiến sĩ dũng cảm chiến đấu và anh dũng hy sinh; trong đó có sự hy sinh oanh liệt của 13 chiến sĩ thanh niên xung phong “Tiểu đội thép”, “Tiểu đội cảm tử”, “Tiểu đội cọc tiêu sống” anh hùng, thuộc Đại đội Thanh niên xung phong 317, Đội 65, Tổng đội Thanh niên xung phong chống Mỹ cứu nước, tỉnh Nghệ An.

bna_ MH4.jpg
Đồng chí Trương Đức Minh Tứ - Tổng Biên tập Báo Quảng Trị, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Quảng Trị dâng hương trước tượng chân dung 13 liệt sĩ thanh niên xung phong hi sinh tại Truông Bồn. Ảnh: MH

Truông Bồn là mảnh đất thiêng liêng, biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, nơi máu của đồng chí, đồng bào đã đổ xuống trong cuộc trường chinh giải phóng dân tộc; là Di tích lịch sử Quốc gia.

bna_ MH15.jpg
Các đồng chí Đoàn Minh Long - Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Khánh Hoà; Hồ Thị Ngân – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An dâng hương trước chân dung 13 liệt sĩ thanh niên xung phong hi sinh tại Truông Bồn. Ảnh: MH

Dâng hoa, dâng hương trước phần mộ tập thể 13 Anh hùng liệt sĩ, các đại biểu Hội Nhà báo 19 tỉnh khu vực miền Trung và Tây Nguyên bày tỏ lòng thành kính, cảm phục, tri ân sâu sắc những người con ưu tú đã hi sinh vì nền độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân. Đoàn đại biểu nguyện hứa tiếp nối mạch nguồn cách mạng để nỗ lực sáng tạo, đổi mới trong công tác, góp phần thúc đẩy sự phát triển của mỗi địa phương và đất nước.

bna_ MH.jpg
Đoàn đại biểu ghi Sổ vàng lưu niệm tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn. Ảnh: MH

Dâng hoa, dâng hương tưởng niệm anh linh 1.240 Anh hùng liệt sĩ trên cung đường huyền thoại Truông Bồn, đoàn đại biểu Hội Nhà báo 19 tỉnh khu vực miền Trung và Tây Nguyên đã thành kính, tri ân sâu sắc sự hi sinh anh dũng của các liệt sĩ cho đất nước hoà bình, phát triển như hôm nay; cầu nguyện cho linh hồn các Anh hùng liệt sĩ an lành, siêu thoát ở cõi vĩnh hằng, mãi mãi trường tồn cùng với dân tộc; phù hộ cho nước nhà phồn thịnh, Nhân dân hạnh phúc.

Đoàn đại biểu Hội Nhà báo 19 tỉnh khu vực miền Trung và Tây Nguyên cũng đã về Đền Chung Sơn, tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và gia tiên của Người.

bna_ MH19.jpg
Đoàn đại biểu làm lễ dâng hoa tại đền thờ gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đền Chung Sơn. Ảnh: MH
bna_ MH18.jpg
Đoàn đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Đền Chung Sơn. Ảnh: MH

Tin mới