Đoàn đại biểu phụ nữ tỉnh Nghệ An dâng hoa báo công với Bác Hồ tại Quảng trường Hồ Chí Minh

(Baonghean.vn) - Chiều 18/11, trước thềm Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Nghệ An lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021-2026, Hội LHPN tỉnh tổ chức lễ dâng hoa báo công với Bác tại Quảng trường Hồ Chí Minh và dâng hoa, dâng hương tại Nhà lưu niệm đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai.
Đoàn đại biểu phụ nữ tỉnh dâng hoa báo công tại Quảng trường Hồ Chí Minh. Ảnh: TG
Đoàn đại biểu phụ nữ tỉnh dâng hoa báo công tại Quảng trường Hồ Chí Minh. Ảnh: TG

Dự lễ có đồng chí Nguyễn Thị Quỳnh Hoa - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, các đồng chí Ủy viên BCH Hội LHPN tỉnh, trưởng các đoàn đại biểu tham dự Đại hội Hội LHPN tỉnh, cán bộ cơ quan Hội.

Tại Quảng trường Hồ Chí Minh, các đại biểu dâng hoa báo công, tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn và sự kính trọng sâu sắc đối với tư tưởng vĩ đại và cuộc đời cao đẹp của Bác Hồ - vị lãnh tụ thiên tài của cách mạng Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất.

Đồng chí Nguyễn Thị Quỳnh Hoa - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh thay mặt đoàn dâng hoa trước tượng đài Bác Hồ. Ảnh: TG
Đồng chí Nguyễn Thị Quỳnh Hoa - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh thay mặt đoàn dâng hoa trước tượng đài Bác Hồ. Ảnh: TG

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: “Non sông gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta, trẻ cũng như già, ra sức thêu dệt mà thêm tốt đẹp, rực rỡ...”, “Nhân dân ta anh hùng là nhờ có các bà mẹ Việt Nam anh hùng...”.

Khắc sâu lời dạy của Bác, những năm qua, các thế hệ phụ nữ Nghệ An đã phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, đoàn kết, sáng tạo trong học tập, lao động và công tác, đạt nhiều thành tích trên các lĩnh vực, góp phần xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc, nâng cao vị thế của người phụ nữ.

Các đại biểu nguyện hứa tiếp tục học tập và làm theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phấn đấu vì sự tiến bộ của phụ nữ. Ảnh: TG
Các đại biểu nguyện hứa tiếp tục học tập và làm theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phấn đấu vì sự tiến bộ của phụ nữ. Ảnh: TG

Trong nhiệm kỳ 2016-2021, các cấp Hội đã tổ chức các hoạt động, phong trào ý nghĩa thiết thực, toàn tỉnh thực hiện được 3.115 công trình, phần việc có ý nghĩa tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế, phòng chống dịch bệnh Covid-19... Đã có 18.780 điển hình tập thể, cá nhân được biểu dương ở các cấp.

Trước anh linh Người, đoàn đại biểu phụ nữ Nghệ An nguyện tiếp tục phát huy truyền thống, đoàn kết một lòng, quyết tâm thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đưa phong trào phụ nữ Nghệ An ngày càng lớn mạnh, thực hiện tốt lời căn dặn của Bác, xứng đáng với 8 chữ vàng “Anh hùng - bất khuất - trung hậu - đảm đang”. 

Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh dâng hương tại ban thờ ở Nhà tưởng niệm đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai. Ảnh: TG
Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh dâng hương, tưởng niệm đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai. Ảnh: TG

Chiều cùng ngày, tại Nhà tưởng niệm đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai, đoàn đại biểu phụ nữ tỉnh tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ người con ưu tú của quê hương xứ Nghệ, nguyên ủy viên xứ ủy Nam Kỳ, Bí thư Thành ủy Sài Gòn - Chợ Lớn, một trong những người cộng sản tiền bối tiêu biểu của Đảng.

Các đại biểu nguyện noi theo tấm gương phấn đấu không mệt mỏi cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc, sự nghiệp giải phóng phụ nữ, một lòng phục vụ Đảng, phục vụ Nhân dân của đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại khuôn viên Nhà tưởng niệm đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai. Ảnh: TG
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại khuôn viên Nhà tưởng niệm đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai. Ảnh: TG

Theo kế hoạch, sáng 19/11, Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Nghệ An lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 chính thức khai mạc tại TP. Vinh, với sự tham gia của 299 đại biểu chính thức là những gương mặt tiêu biểu đại diện cho phụ nữ trên toàn tỉnh.

Tin mới