Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An tiếp xúc cử tri chuyên đề đối với cán bộ, hội viên phụ nữ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Có 19 cử tri nêu ý kiến đề xuất, kiến nghị đến Quốc hội và các cấp, các ngành về 34 vấn đề liên quan đến bình đẳng giới, phòng chống bạo lực và xâm hại trẻ em, mua bán người; công tác cán bộ nữ, hỗ trợ phụ nữ đào tạo nghề, giải quyết việc làm...

bna_ Mh10.jpg
Các đại biểu Quốc hội và chủ tọa điều hành hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

Chiều 6/5, tại huyện Quỳnh Lưu, các đại biểu Quốc hội thuộc đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An đã có cuộc tiếp xúc cử tri chuyên đề với cán bộ, hội viên, phụ nữ 3 huyện: Quỳnh Lưu, Yên Thành, Diễn Châu và thị xã Hoàng Mai. Hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề do đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phối hợp với Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức.

Tham gia hội nghị tiếp xúc cử tri có các đại biểu Quốc hội: Phạm Phú Bình - Uỷ viên Thường trực Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội; Thái Thị An Chung - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Thị Minh Sinh - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Hoàng Thị Thu Hiền – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh.

Cùng tham gia có đồng chí Nguyễn Thị Quỳnh Hoa - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, đại diện một số sở, ngành cấp tỉnh và lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu.

bna_ MH15.jpg
Đại diện lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh và huyện Quỳnh Lưu tham gia hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 10 dự án luật và 3 nghị quyết

Mở đầu hội nghị, đại biểu Quốc hội Phạm Phú Bình - Uỷ viên Thường trực Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội đã thông báo đến các cử tri dự kiến chương trình, nội dung kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XV.

Cụ thể, tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 10 dự án luật và 3 nghị quyết. Đáng quan tâm là dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi); dự án Luật Giao thông đường bộ; dự án Luật trật tự an toàn giao thông đường bộ. Trong 3 nghị quyết dự kiến được thông qua có nghị quyết thí điểm bổ sung cơ chế đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

bna_MH14.jpg
Đại biểu Quốc hội Phạm Phú Bình - Uỷ viên Thường trực Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội thông tin chương trình kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XV. Ảnh: Mai Hoa

Cũng tại kỳ họp này, Quốc hội cũng sẽ cho ý kiến 10 dự án luật; trong đó có dự án luật quy hoạch đô thị và nông thôn, dự án luật phòng chống mua bán người; đồng thời xem xét, quyết định một số vấn đề quan trọng của đất nước liên quan đến kinh tế - xã hội, tài chính – ngân sách…

19 cử tri phản ánh, đề xuất 34 nội dung

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã thông tin đến Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh về tổng hợp các kiến nghị, đề xuất của cử tri là cán bộ, hội viên, phụ nữ trên địa bàn tỉnh liên quan đến 6 nhóm vấn đề: chính sách bảo hiểm xã hội đối với phụ nữ; thực hiện chính sách bình đẳng giới; phòng, chống bạo lực gia đình; phòng, chống xâm hại trẻ em; lao động, việc làm và an sinh xã hội; giáo dục - đào tạo…

bna_ MH16.jpg
Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nguyễn Thị Quỳnh Hoa điều hành hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

Có 19 cử tri nêu ý kiến đề xuất, kiến nghị đến Quốc hội và các cấp, các ngành về 34 vấn đề. Cử tri Nguyễn Thị Hoà - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Yên Thành phản ánh bất cập liên quan đến chính sách bảo hiểm y tế của học sinh, mặc dù được Nhà nước hỗ trợ 30%, tuy nhiên mức đóng vẫn cao hơn so với các thành viên trong gia đình khi tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện tại địa phương. Vì vậy, đề nghị cấp có thẩm quyền nghiên cứu để học sinh được tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình, tạo điều kiện thuận lợi và khuyến khích người dân tham gia bảo hiểm y tế.

bna_ MH21.jpg
Cử tri Nguyễn Thị Hoà - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Yên Thành phản ánh bất cập liên quan đến chính sách bảo hiểm y tế của học sinh. Ảnh: Mai Hoa

Chủ tịch Hội Phụ nữ huyện Yên Thành cũng đề xuất Quốc hội nghiên cứu bổ sung chế độ thai sản cho phụ nữ tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện giống như người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Đồng thời có chính sách hỗ trợ các phụ nữ mất việc làm mà nguyên nhân do chủ sử dụng lao động không đảm bảo được việc làm, đảm bảo các lao động nữ tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội, góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội bền vững.

bna_ MH12.jpg
Cử tri Hồ Thị Tuyết - Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Quỳnh Hậu (huyện Quỳnh Lưu) nêu băn khoăn về tình trạng xâm hại trẻ em trên môi trường mạng. Ảnh: Mai Hoa

Cử tri Hồ Thị Tuyết - Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Quỳnh Hậu (huyện Quỳnh Lưu) nêu băn khoăn về tình trạng xâm hại trẻ em trên môi trường mạng có xu hướng gia tăng và mức độ ảnh hưởng đến sức khoẻ và tâm lý trẻ em. Vì vậy, đề nghị các cấp, các ngành cần chính sách và tăng cường các biện pháp, giải pháp bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng.

Cử tri Hoàng Hương Thảo - Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Quỳnh Đôi (huyện Quỳnh Lưu) phản ánh: Hiện nay, Nhà nước có chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho phụ nữ thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo; nhưng phụ nữ khuyết tật, đơn thân không thuộc hộ nghèo chưa được hỗ trợ. Đề nghị cấp có thẩm quyền nghiên cứu bổ sung chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho phụ nữ khuyết tật và đơn thân.

bna_ MH11.jpg
Cử tri Hoàng Hương Thảo - Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Quỳnh Đôi (huyện Quỳnh Lưu) kiến nghị có chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho phụ nữ khuyết tật, đơn thân không thuộc hộ nghèo. Ảnh: Mai Hoa

Ngoài các ý kiến nêu trên, nhiều cử tri cũng quan tâm phản ánh, đề xuất Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương và tỉnh Nghệ An tăng nguồn vốn vay giải quyết việc làm cho hội viên, phụ nữ; bổ sung các quy định và tăng cường thực thi pháp luật liên quan đến bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, mua bán người, xâm hại tình dục ở trẻ em gái dẫn đến mang thai ngoài ý muốn và làm mẹ sớm…

Một số ý kiến cũng đề xuất tăng tỷ lệ cán bộ nữ trong cấp uỷ, đại biểu dân cử; giảm độ tuổi nghỉ hưu cho lao động nữ.

bna_ MH19.jpg
Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu Nguyễn Văn Thưởng trực tiếp giải trình các vấn đề thuộc thẩm quyền. Ảnh: Mai Hoa

Giải trình làm rõ nhiều vấn đề

Kết thúc hội nghị, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Thị An Chung đã khẳng định, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp thu và tổng hợp toàn bộ ý kiến phản ánh của cử tri, đồng thời tiến hành phân loại; nếu thuộc thẩm quyền của Quốc hội thì gửi Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, nếu thuộc thẩm quyền tỉnh sẽ được đến UBND tỉnh giải quyết.

Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cũng giải trình, làm rõ lý do người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện chưa được hưởng chế độ thai sản do chưa đóng góp vào quỹ ốm đau và thai sản như người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

bna_ MH18.jpg
Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Thị An Chung giải trình trực tiếp nhiều vấn đề cử tri quan tâm. Ảnh: Mai Hoa

Về chính sách bảo hiểm y tế cho học sinh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cũng đã tiếp thu tại nhiều kỳ tiếp xúc cử tri và phản ánh đến các Bộ, ngành Trung ương, đồng thời được trả lời sẽ tiếp thu để sửa đổi, bổ sung vào dự thảo luật bảo hiểm y tế sửa đổi trong thời gian tới.

Liên quan đến phòng chống xâm hại trẻ em trên không gian mạng, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khẳng định, đã có quy định đầy đủ về trách nhiệm của các cấp, các ngành trong Luật An ninh mạng và Luật Trẻ em; cho nên các cấp, các ngành, tổ chức cần quan tâm triển khai thực hiện, đặc biệt là trách nhiệm của các bậc làm cha, làm mẹ quan tâm bảo vệ con em mình trên không gian mạng…

bna_ MH22.jpg
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tặng 20 suất quà cho hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Mai Hoa

Dịp này, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tặng 20 suất quà cho hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn; mỗi suất quà 1 triệu đồng.

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh cũng trao hỗ trợ xây dựng “Mái ấm tình thương” và 20 suất quà cho hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu.

Tin mới