Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An tổng kết hoạt động năm 2023

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Chiều tối 27/11, tại Hà Nội, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Nghệ An tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

bna_IMG_0784.JPG
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Phan Hậu

Dự hội nghị có đồng chí Đỗ Văn Chiến - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đại biểu Quốc hội đoàn Nghệ An.

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị.

THỰC HIỆN CÓ HIỆU QUẢ CÁC MẶT CÔNG TÁC

Năm 2023, Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp tục phát huy kết quả đạt được, đoàn kết, thống nhất, bám sát chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền theo Hiến pháp và pháp luật, thực hiện có hiệu quả các mặt công tác và đạt được nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực như: xây dựng pháp luật, giám sát, khảo sát, tiếp xúc cử tri, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân, tham gia thảo luận, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, của địa phương; phối hợp thực hiện tốt các hoạt động an sinh xã hội, xứng đáng với vai trò đại diện của Nhân dân.

Đoàn ĐBQH tỉnh có những đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị; đóng góp tích cực vào thành tựu chung của Quốc hội, của đất nước và địa phương.

BNA_z4920513322602_42cf8fc0023e1ade7b613bef671ee27d.jpg
Đại biểu Phạm Phú Bình - Ủy viên Thường trực Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, đại biểu Quốc hội đoàn Nghệ An phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Phan Hậu

Nổi bật là trong năm, đoàn đã tổ chức 33 lượt lấy ý kiến góp ý vào 25 dự án luật, 5 dự thảo Nghị quyết, Tờ trình trình tại các kỳ họp Quốc hội và tổng hợp báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đồng thời, gửi các vị ĐBQH trong đoàn để lựa chọn nội dung nghiên cứu, tham gia phát biểu thảo luận tại các kỳ họp Quốc hội. Nhiều ý kiến của đoàn được Ban soạn thảo nghiên cứu tiếp thu, chỉnh lý trước khi thông qua.

Đoàn đồng thời tích cực tham gia hoạt động giám sát tại kỳ họp Quốc hội; phối hợp, tham gia chương trình giám sát, khảo sát của các cơ quan Quốc hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An và giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh.

Đoàn cũng đã triển khai thực hiện 5 chuyên đề giám sát và 1 chuyên đề khảo sát, qua đó, đã trực tiếp làm việc với 53 đơn vị, địa phương và giám sát thông qua việc xem xét báo cáo đối với 22 đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.

bna_MG_0813.JPG
Đại biểu Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Phan Hậu

Sau các đợt giám sát, đoàn đã có báo cáo gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội, UBND tỉnh và các đơn vị được giám sát, đưa ra 133 kiến nghị, đề xuất đối với Quốc hội, Chính phủ, bộ, ngành Trung ương và chính quyền địa phương về các vấn đề, lĩnh vực giám sát.

Hoạt động tiếp xúc cử tri luôn được Đoàn ĐBQH tỉnh quan tâm, thực hiện thường xuyên, nhằm gắn bó chặt chẽ với cử tri để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và tổng hợp ý kiến của cử tri phản ánh đến các kỳ họp, đôn đốc việc giải quyết của cơ quan có thẩm quyền.

Từ đầu năm đến nay, đoàn đã tổ chức 40 cuộc tiếp xúc cử tri; qua đó, tổng hợp và phân loại, ban hành báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 5, trước kỳ họp thứ 6, trong đó, có 56 kiến nghị cử tri thuộc thẩm quyền của cơ quan Trung ương để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, 121 kiến nghị cử tri thuộc thẩm quyền chỉ đạo giải quyết của UBND tỉnh và 4 kiến nghị thuộc thẩm quyền của Công ty Điện lực Nghệ An.

Đoàn tham gia đầy đủ, nghiêm túc 5 kỳ họp Quốc hội (trong đó, có 3 kỳ họp chuyên đề). Các vị đại biểu Quốc hội trong đoàn đã tham gia nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao tại các phiên họp toàn thể, phiên thảo luận tại tổ.

Qua 2 kỳ họp thường lệ đã có 19 lượt đại biểu tham gia phát biểu thảo luận tại hội trường, 73 lượt ý kiến đại biểu tham gia phát biểu thảo luận tại tổ, 12 ý kiến gửi bằng văn bản để tham gia vào các tờ trình, dự án luật, dự thảo nghị quyết và các báo cáo về các vấn đề kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước, các vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền của Quốc hội. Các hoạt động của đoàn tại các kỳ họp được cử tri quan tâm, theo dõi, ghi nhận và đánh giá cao.

bna_z4920513559771_6cac8c224f774bcd8b618aaca785927d.jpg
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Vân Chi - đại biểu Quốc hội đoàn Nghệ An phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Phan Hậu

Các hoạt động an sinh, xã hội trên địa bàn tỉnh được ĐBQH đặc biệt quan tâm. Năm 2023, đã đóng góp và vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm đóng góp với tổng giá trị trên 50 tỷ đồng, nổi bật là đã kêu gọi hỗ trợ xây dựng 727 căn nhà cho người nghèo trên địa bàn tỉnh.

Đoàn thực hiện tốt công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo; công tác thông tin, tuyên truyền; các hoạt động đối ngoại; tổ chức, tham gia hội nghị, hội thảo…

Tại hội nghị, các ĐBQH trong đoàn đồng tình cao với các báo cáo đánh giá của năm 2023, đồng thời, nêu các ý kiến đóng góp để tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của đoàn.

PHÁT HUY HÌNH ẢNH, TIẾNG NÓI CỦA ĐOÀN ĐBQH

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến đề nghị báo cáo cần nhấn mạnh, làm sâu sắc thêm hoạt động phối hợp giữa Đoàn ĐBQH tỉnh với HĐND, UBND tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy; tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự án Luật Đất đai (sửa đổi); đồng thời, có sự phối hợp chặt chẽ với Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội.

Thời gian tới, đồng chí Đỗ Văn Chiến đề nghị Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An quan tâm thực hiện tốt Chỉ thị của Ban Bí thư hỗ trợ chăm lo Tết cho người nghèo.

bna_IMG_0836.JPG
Đồng chí Đỗ Văn Chiến - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Phan Hậu

Phát biểu kết luận, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý - Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An nhấn mạnh, trong năm 2023, Đoàn ĐBQH tỉnh đã đoàn kết, thống nhất, chia sẻ, gắn bó trên cơ sở thực hiện đúng nguyên tắc, quy định, thẩm quyền của Đoàn ĐBQH.

Mỗi đại biểu và tập thể đoàn hoạt động trách nhiệm, tích cực, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực như: tham gia các ý kiến thảo luận, với nhiều nội dung sâu sắc; phát hiện, kiến nghị các vấn đề từ thực tiễn của địa phương; tham gia giải quyết các công việc của tỉnh rất trách nhiệm; thực hiện tốt hoạt động an sinh xã hội; hoạt động đối ngoại;…

Hình ảnh, tiếng nói của Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An được khẳng định, công tác truyền thông về đoàn thực hiện tương đối tốt; việc bố trí, sắp xếp phục vụ đoàn được quan tâm, chú ý.

Thời gian tới, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An đề nghị tiếp tục phát huy 4 dấu ấn nổi bật đạt được trong năm 2023.

Đồng thời, tích cực đổi mới hơn hoạt động tiếp xúc cử tri, như tổ chức tiếp xúc cử tri khác khu vực ứng cử; theo chuyên ngành, chuyên đề, đối tượng… để tiếp cận được nhiều giai tầng, tầng lớp cử tri hơn nữa. Qua đó, đồng chí yêu cầu Văn phòng Đoàn ĐBQH – HĐND tỉnh xây dựng kế hoạch ngay từ đầu năm 2024 để thực hiện.

bna_IMG_0857.JPG
Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An Thái Thanh Quý phát biểu kết luận. Ảnh: Phan Hậu

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An cũng đề nghị, đoàn tiếp tục quan tâm, chú ý nâng cao chất lượng làm việc với UBND tỉnh và các ngành; theo đó, Văn phòng Đoàn ĐBQH – HĐND tỉnh cần tập trung rà soát để ký kết quy chế phối hợp với các đơn vị; trước mắt, đầu năm 2024 sẽ ký kết Quy chế phối hợp với UBND tỉnh. Qua đó, nắm bắt, hiểu và tổng hợp nhiều hơn các vấn đề để hỗ trợ, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Trong năm 2024, Đoàn ĐBQH tỉnh cũng cần xây dựng kế hoạch, tăng cường phối hợp, làm việc với một số Ủy ban và Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, các bộ, ngành.

bna_IMG_0776.JPG
Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Phan Hậu

Đồng chí Thái Thanh Quý cũng đề nghị các đại biểu tiếp tục quan tâm đầu tư sâu một số lĩnh vực có thế mạnh, am hiểu sâu để tham gia ý kiến có chất lượng, sát, đúng; đồng thời, các ĐBQH, nhất là các đại biểu không chuyên trách dành thời gian nhiều hơn cho các hoạt động của đoàn.

Tại hội nghị, Đoàn ĐBQH tỉnh đã thống nhất Chương trình công tác và Chương trình giám sát năm 2024.

Chiều cùng ngày, Đoàn ĐBQH tỉnh đã tổ chức Hội nghị kiểm điểm tập thể, lãnh đạo năm 2023.

Tin mới