Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tặng quà Tết cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Nhân dịp Tết cổ truyền, chiều 1/2, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An thăm, tặng quà cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An và Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An.

bna-mh22-7020.jpg
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và Sở Y tế trao quà cho bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Ảnh: Mai Hoa

Tham gia chương trình trao quà có các đồng chí: Thái Thị An Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An; Trần Nhật Minh - Đại biểu Quốc hội chuyên trách; cùng lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trao 40 suất quà; mỗi suất quà gồm 1 triệu đồng tiền mặt và quà cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An và Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An.

bna-mh21-5458.jpg
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trao quà cho bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An. Ảnh: Mai Hoa

Đoàn đại biểu Quốc hội động viên các bệnh nhân tích cực điều trị, sớm hồi phục và bước sang năm mới Giáp Thìn có sức khoẻ tốt hơn; đồng thời gửi gắm mong muốn đội ngũ y, bác sĩ, nhân viên y tế các bệnh viện đồng hành, chia sẻ, hỗ trợ các bệnh nhân trong thời gian điều trị, góp phần thực hiện tốt sự nghiệp chăm sóc sức khoẻ Nhân dân.

bna-mh-20-4459.jpg
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trao đổi với lãnh đạo, nhân viên Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An. Ảnh: Mai Hoa

Chiều cùng ngày, tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phối hợp Liên đoàn Lao động tỉnh và Công đoàn ngành Y tế Nghệ An tổ chức Chương trình “Tết sum vầy – Xuân chia sẻ” cho cán bộ, nhân viên y tế, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trong ngành Y tế Nghệ An.

bna-mh24-4875.jpg
Đồng chí Kha Văn Tám - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh tham dự Chương trình “Tết sum vầy – Xuân chia sẻ” và trao quà cho cán bộ, nhân viên, người lao động ngành Y tế Nghệ An. Ảnh: Mai Hoa

Thay mặt đoàn công tác của tỉnh, đồng chí Thái Thị An Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An cảm ơn sự đóng góp của tập thể cán bộ, nhân viên y tế, người lao động trong các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh trong công tác bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ nhân dân, nhất là trong phòng, chống đại dịch Covid-19.

bna-mh25-5649.jpg
Đồng chí Thái Thị An Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trao quà Tết cho cán bộ, nhân viên, người lao động ngành Y tế Nghệ An. Ảnh: Mai Hoa
bna-mh28-794.jpg
Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An và Liên đoàn Lao động tỉnh trao quà Tết cho cán bộ, nhân viên ngành Y tế Nghệ An. Ảnh: Mai Hoa

Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cũng mong muốn các cơ sở y tế và cán bộ, nhân viên y tế, người lao động trong ngành Y tiếp tục đổi mới, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho Nhân dân. Cùng đó, quan tâm chăm lo hơn nữa đời sống, thu nhập, tạo động lực cho cán bộ, nhân viên, người lao động tiếp tục nỗ lực, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Tin mới