Đoàn đại biểu tỉnh Sa vẳn na khệt (Lào) thăm và làm việc tại Quân khu 4

(Baonghean) - Chiều ngày 3/11, Đoàn đại biểu tỉnh Sa vẳn na khệt (Lào) do đồng chí Su-phăn Kẹo-my-xay - Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng dẫn đầu đã đến thăm và làm việc tại Quân khu 4. Trung tướng Nguyễn Hữu Cường, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 4 tiếp và làm việc với đoàn.
 
Đồng chí Su-phăn Kẹo-my-xay đã thông báo tình hình kinh tế, xã hội và việc thực hiện nhiệm vụ an ninh - quốc phòng của tỉnh Sa vẳn na khệt; việc xây dựng tuyến biên giới Việt  - Lào trên địa bàn hòa bình, hữu nghị. Đồng chí Su - phăn bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, giữa tỉnh Sa vẳn na khệt và Quân khu 4 phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong phát triển kinh tế - xã hội, phòng chống tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, buôn người, buôn lậu qua biên giới; đồng thời, đề nghị Quân khu 4 giúp tỉnh Sa vẳn na khệt xây dựng Bảo tàng Chiến thắng Bản Đông.

Thay mặt Bộ tư lệnh Quân khu 4, Trung tướng Nguyễn Hữu Cường thông báo tình hình hoạt động của LLVT Quân khu 4 trong thời gian qua, khẳng định tình đoàn kết, nhất trí giữa hai dân tộc Việt  - Lào mãi mãi vững bền. Trong những năm qua, LLVT Quân khu 4 đã góp phần tích cực xây dựng và phát triển mối quan hệ đó; tiến hành giúp đỡ bạn Lào bằng những việc làm cụ thể và thiết thực. Quân khu đã chỉ đạo các đơn vị, Bộ CHQS các tỉnh tổ chức tập huấn, đào tạo cán bộ, giúp sửa chữa trang thiết bị kỹ thuật có hiệu quả. Đồng thời, các tỉnh bạn Lào đã tích cực giúp đỡ các Đội quy tập hài cốt liệt sĩ tổ chức tìm kiếm, cất bốc và đưa về Việt Nam hàng ngàn hài cốt liệt sĩ. Quân khu 4 sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi, cử chuyên gia  giúp tỉnh Sa vẳn na khệt xây dựng hệ thống hiện vật trưng bày.

Trần Hoài

Tin mới