Đoàn Đại biểu Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước thăm Khu Di tích Kim Liên

(Baonghean.vn) - Chiều 15/12, Đoàn đại biểu Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước đã về thăm Khu Di tích Kim Liên - Di tích quốc gia đặc biệt và tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa tại nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Đoàn đại biểu kính cẩn dâng lẵng hoa tươi thắm bày tỏ tấm lòng thành kính và biết ơn vô hạn công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Đoàn đại biểu kính cẩn dâng lẵng hoa tươi thắm bày tỏ tấm lòng thành kính và biết ơn vô hạn công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tham dự buổi lễ, về phía nước CHDCND Lào có đồng chí: Chăm Chạ Vông Xẻn A Mạt Môn Tì - Phó Chủ tịch Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước và các đồng chí trong đoàn công tác Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng đất nước. 

Về phía tỉnh Nghệ An, có đồng chí  Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh cùng lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo Sở Ngoại vụ.

Đoàn đại biểu kính cẩn dâng lẵng hoa tươi thắm bày tỏ tấm lòng thành kính và biết ơn vô hạn công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Người đã phấn đấu hy sinh trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc Việt Nam. Người đã cùng các lãnh đạo Đảng và Nhà nước Lào: Chủ tịch Cay Xỏn Phôm Vi Hản, Hoàng thân Xu Pha Nu Vông đấu tranh không mệt mỏi cho sự nghiệp vì hòa bình của nhân dân Việt Nam - Lào. Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người thiết lập tình cảm đặc biệt giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân cách mạng Lào, tình cảm giữa các bộ tộc Lào và nhân dân Việt Nam.

Phó Chủ tịch Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước thay mặt cho đoàn đại biểu viết cảm tưởng vào sổ vàng lưu niệm.
Phó Chủ tịch Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước thay mặt cho đoàn đại biểu viết cảm tưởng vào sổ vàng lưu niệm.

Sau khi làm lễ tưởng niệm, đồng chí: Chăm Chạ Vông Xẻn A Mạt Môn Tì - Phó Chủ tịch Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước thay mặt cho đoàn đại biểu viết cảm tưởng vào sổ vàng lưu niệm. Tiếp đó đoàn đi thăm và nghe hướng dẫn thuyết minh tại Di tích Làng Sen - nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn bó từ năm 1901 đến 1906. Các đại biểu vô cùng xúc động khi được nghe cán bộ thuyết minh kể về quê hương, gia đình, thời niên thiếu của Bác và hai lần Người về thăm quê hương.

Đoàn chụp ảnh lưu niệm trước ngôi nhà sàn do Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tặng Khu di tích Kim Liên.
Đoàn chụp ảnh lưu niệm trước ngôi nhà sàn do Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tặng Khu di tích Kim Liên.

Đoàn cũng dành thời gian vào thăm ngôi nhà sàn do Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tặng Khu di tích Kim Liên./.

Tin mới