Đoàn giám sát của Quốc hội làm việc tại Quế Phong (Nghệ An) về thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Nhấn mạnh việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia là nhiệm vụ chính trị quan trọng thường xuyên, lâu dài, Thượng tướng Trần Quang Phương đề nghị huyện Quế Phong vào cuộc với tinh thần "bám trên, sát dưới"; xác định trọng tâm, trọng điểm.

Sáng 31/7, Đoàn giám sát Quốc hội về giám sát chuyên đề: “Việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030” làm việc tại huyện Quế Phong.

bna_IMG_0385.JPG
Toàn cảnh cuộc làm việc của Đoàn giám sát Quốc hội về thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia với huyện Quế Phong. Ảnh: Thành Duy

Thượng tướng Trần Quang Phương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Trưởng Đoàn giám sát chủ trì cuộc làm việc. Đoàn công tác có sự tham gia của các đồng chí: Lâm Văn Đoan - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội; Cao Thị Xuân - Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; Vũ Minh Tuấn - Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội…

Về tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An; Bùi Đình Long - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành và huyện Quế Phong.

CƠ HỘI, ĐỘNG LỰC CHO HUYỆN

Quế Phong là huyện vùng núi cao, biên giới, nằm về phía Tây Bắc của tỉnh Nghệ An, là 1 trong 74 huyện nghèo của cả nước giai đoạn 2021 - 2025.

bna_IMG_0482.JPG
Đồng chí Dương Hoàng Vũ - Chủ tịch UBND huyện Quế Phong trình bày báo cáo kết quả thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện. Ảnh: Thành Duy

Giai đoạn 2021-2025, được thụ hưởng cả 3 Chương trình mục tiêu quốc gia, huyện Quế Phong xác định đây là cơ hội, động lực rất lớn trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển toàn diện kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng tại địa phương.

Huyện Quế Phong được giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển 3 Chương trình mục tiêu quốc gia là 491,465 tỷ đồng giai đoạn 2021-2025 và được phân bổ 191,157 tỷ đồng vốn sự nghiệp giai đoạn 2022-2023.

bna_IMG_0446.JPG
Các thành viên Đoàn giám sát của Quốc hội tại cuộc làm việc với huyện Quế Phong. Ảnh: Thành Duy

Qua 2 năm triển khai thực hiện, các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện đã có tác động tích cực, đóng góp lớn vào sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện, kết cấu hạ tầng được tăng cường, nhiều mô hình kinh tế được xây dựng.

Tỷ lệ hộ nghèo giảm 4,56% (từ 44,68% năm 2021 xuống còn 40,12% năm 2022, trong đó tỷ lệ hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giảm 5,07%); thu nhập bình quân đầu người tăng từ 28,82 triệu đồng năm 2020 lên đạt 34,03 triệu đồng năm 2022 (tăng 18,07% so với năm 2020). Số tiêu chí bình quân các xã đạt 13,5 tiêu chí nông thôn mới, tăng 1,25 tiêu chí so với năm 2020; toàn huyện có 12 thôn, bản đạt nông thôn mới;…

bna_IMG_0489.JPG
Đồng chí Cao Thị Xuân - Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội phát biểu tại cuộc giám sát. Ảnh: Thành Duy

Tại cuộc làm việc, các thành viên Đoàn giám sát của Quốc hội đã trao đổi và đề nghị làm rõ nhiều nội dung liên quan đến việc thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia, nhất là chỉ tiêu giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, thu nhập; đặc biệt là nguyên nhân việc giải ngân vốn 3 chương trình mục tiêu quốc gia còn chậm.

Theo đó, tổng nguồn vốn Ngân sách Trung ương bố trí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã phân bổ năm 2022 và năm 2023 là 29,703 tỷ đồng, trong đó vốn đầu tư phát triển là 27,618 tỷ đồng; vốn sự nghiệp năm 2022 và 2023 là 2,085 tỷ đồng. Huyện đã thực hiện và giải ngân được 11,848 tỷ đồng, đạt 39,89%, trong đó vốn đầu tư đạt 42,44% và vốn sự nghiệp đạt 6,04%.

bna_IMG_0505.JPG
Đồng chí Lâm Văn Đoan - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội phát biểu tại cuộc giám sát. Ảnh: Thành Duy

Về Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, tổng nguồn vốn Ngân sách Trung ương đã phân bổ năm 2022 và năm 2023 là 159,210 tỷ đồng, trong đó vốn đầu tư phát triển là 120,943 tỷ đồng, vốn sự nghiệp năm 2022 và 2023 là: 38,267 tỷ đồng, Quế Phong đã thực hiện và giải ngân 2,990 tỷ đồng, đạt 1,88%, trong đó vốn đầu tư đạt 0,37% và vốn sự nghiệp đạt 6,64%.

bna_IMG_0518.JPG
Bí thư Huyện ủy Quế Phong Trương Minh Cương phát biểu làm rõ thêm một số nội dung với Đoàn giám sát của Quốc hội. Ảnh: Thành Duy

Còn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, tổng nguồn vốn Ngân sách Trung ương đã phân bổ năm 2022 và năm 2023 cho Quế Phong là 260,555 tỷ đồng, trong đó: vốn đầu tư phát triển là 109,749 tỷ đồng, vốn sự nghiệp năm 2022 và 2023 là 150,806 tỷ đồng. Hiện, các đơn vị đã triển khai thực hiện và giải ngân được 9,037 tỷ đồng, đạt 3,47%, trong đó vốn đầu tư đạt 6,72% và vốn sự nghiệp đạt 1,1%.

bna_IMG_0531.JPG
Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Tại cuộc làm việc, đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An đề nghị sớm ban hành quy định gắn với cơ chế, chính sách để phát huy vai trò của nhân dân, đặc biệt là Ban giám sát đầu tư cộng đồng trong việc thực hiện các dự án của 3 chương trình mục tiêu quốc gia; đồng thời quan tâm cơ chế, chính sách để hỗ trợ người dân tái định cư theo hình thức xen dắm.

Cùng với đó, đồng chí Võ Thị Minh Sinh cũng báo cáo đến đoàn giám sát một số nội dung liên quan đến việc vận động, hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An;…

bna_IMG_0570.JPG
Đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Đình Long đề nghị huyện Quế Phong phân tích thật kỹ nguyên nhân giải ngân vốn đầu tư 3 Chương trình mục tiêu quốc gia còn chậm để có giải pháp đẩy nhanh thời gian tới; đặc biệt cần xem đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, từ đó phân công từng đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ huyện chỉ đạo sát tiến độ từng dự án; đồng thời đánh giá khách quan, thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới một cách bền vững.

THỰC HIỆN VỚI TINH THẦN "BÁM TRÊN, SÁT DƯỚI"

Kết luận cuộc giám sát, Thượng tướng Trần Quang Phương - Phó Chủ tịch Quốc hội, Trưởng đoàn Giám sát ghi nhận huyện Quế Phong vào cuộc với quyết tâm chính trị cao, có nhiều nỗ lực, bước đầu cả 3 chương trình đã có kết quả nhất định; bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới, đời sống nhân dân được cải thiện…

bna_IMG_0440.JPG
Thượng tướng Trần Quang Phương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội kết luận cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Chia sẻ với huyện Quế Phong vẫn là một trong những huyện nghèo, “lõi nghèo” của cả nước, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị, huyện tiếp thu và giải trình đầy đủ để hoàn thiện các nội dung báo cáo theo ý kiến của Đoàn giám sát, với yêu cầu phân tích nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan cho rõ, xem thử đâu đó có chuyện e dè, sợ sai không dám làm không?

bna_IMG_0465.JPG
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An, một số sở, ngành và huyện Quế Phong tại cuộc làm việc với Đoàn giám sát của Quốc hội. Ảnh: Thành Duy

Nhấn mạnh việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia là nhiệm vụ chính trị quan trọng thường xuyên, lâu dài, Thượng tướng Trần Quang Phương đề nghị huyện Quế Phong phải tiếp tục nâng cao nhận thức, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, nhân dân trong tổ chức thực hiện; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo từ huyện đến cơ sở với cách làm sáng tạo, phù hợp.

bna_IMG_0452.JPG
Các đồng chí lãnh đạo sở, ngành, HĐND tỉnh và huyện Quế Phong tại cuộc làm việc với Đoàn giám sát của Quốc hội. Ảnh: Thành Duy

Đặc biệt, để thực hiện hiệu quả 3 chương trình mục tiêu quốc gia, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị huyện cần vào cuộc với tinh thần “bám trên, sát dưới”; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhận thức của nhân dân để vươn lên thoát nghèo; trong kế hoạch phải xác định trọng tâm, trọng điểm, tính toán nội dung đột phá như về nhà ở, hạ tầng kinh tế, sinh kế; mạnh dạn thí điểm các mô hình mới, tránh tư tưởng tránh né, sợ sai, không dám làm; đồng thời thành lập các tổ công tác cho các chương trình, vấn đề chỉ đạo triển khai; quan điểm là huyện sẵn sàng làm thay cho xã, vừa làm vừa cầm tay chỉ việc để nâng cao trình độ cho cấp dưới.

bna_IMG_0290.JPG
Thượng tướng Trần Quang Phương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội thăm hỏi các hộ nghèo. Ảnh: Thành Duy
bna_IMG_0364.JPG
Thượng tướng Trần Quang Phương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội và Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An Võ Thị Minh Sinh trao quà cho 15 hộ nghèo. Ảnh: Thành Duy

Tin mới