Đoàn giám sát Quốc hội làm việc tại huyện Quỳnh Lưu


(Baonghean) - Chiều nay (14/12), Đoàn công tác của Quốc hội do đồng chí Đỗ Mạnh Hùng – Phó Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội làm trưởng đoàn tiếp tục có cuộc giám sát việc thực hiện chính sách, luật pháp đối với người có công với cách mạng tại huyện Quỳnh Lưu.
 
Cùng tham gia đoàn giám sát, về phía tỉnh, có đồng chí Phạm Văn Tấn – Phó trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội Nghệ An; đại diện lãnh đạo Ban Văn hóa – Xã hội, HĐND tỉnh, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.
 
Huyện Quỳnh Lưu có 10.785 đối tượng người có công, trong đó có 6.801 người đang được hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng. Trong những năm qua, huyện Quỳnh Lưu đã luôn quan tâm chăm lo đến đối tượng người có công, thực hiện chi trả đầy đủ, kịp thời chế độ, không để xẩy ra sai sót; hàng năm huyện tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà các đối tượng người có công vào các dịp Tết Nguyên đán, Quốc khánh 2/9, 27/7…. Bên cạnh đó, chính quyền địa phương cũng đã thực hiện tốt một số chế độ, chính sách ưu đãi trong giáo dục - đào tạo, việc làm và chế độ chăm sóc sức khỏe đối với người có công.
 
Cũng tại buổi làm việc, huyện Quỳnh Lưu đã nêu lên một số khó khăn, bất cập trong quá trình thực hiện chính sách, pháp luật đối với người có công. Huyện kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ và một số Bộ, ngành Trung ương cần sửa đổi một số quy định về mức hưởng khám chữa bệnh đối với thân nhân liệt sỹ lên 100%; bổ sung thêm một số đối tượng cần trợ cấp thường xuyên; nâng mức trợ cấp đối với thân nhân liệt sỹ. Việc thực hiện chế độ miễn giảm, hỗ trợ chi phí học tập cho con em người có công hiện tại chưa phù hợp mà nên thực hiện ngay tại các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp.
 
Kết luận tại buổi làm việc, thay mặt đoàn giám sát, đồng chí Đỗ Mạnh Hùng biểu dương những nỗ lực, cố gắng của cấp ủy, chính quyền, cơ quan chuyên môn và  nhân dân Quỳnh Lưu trong công tác đền ơn đáp nghĩa. Đồng chí lưu ý, huyện cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật đối với người có công nhằm huy động sức mạnh và nguồn lực chăm lo ngày càng tốt hơn cho người có công, góp phần cùng với Đảng và Nhà nước thực hiện tốt công tác “Đền ơn, đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”.
 
Đến thăm, tặng quà 3 gia đình chính sách trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu, đoàn giám sát của Quốc hội mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của gia đình, của quê hương, gương mẫu và vươn lên trong cuộc sống.

Minh Chi

Tin mới