Đội bóng Indonesia đưa mức lương cực 'khủng' mời HLV Park Hang-seo; Huỳnh Như hé lộ bến đỗ sau khi chia tay đội bóng Bồ Đào Nha

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Đội bóng Indonesia đưa mức lương cực "khủng" mời Huấn luyện viên Park Hang-seo; Huỳnh Như hé lộ bến đỗ sau khi chia tay đội bóng Bồ Đào Nha; Đội tuyển dự World Cup nữ 2023 bị nợ lương 2 năm... là những tin tức thể  thao đáng chú ý trong 24h qua.

Đội bóng Indonesia đưa mức lương cực khủng mời huấn luyện viên Park Hang-seo

Chỉ sau 3 vòng đấu đầu tiên ở giải vô địch quốc gia Indonesia, Câu lạc bộ Persib Bandung đã quyết định sa thải Huấn luyện viên Luis Milla.

Ngay sau khi sa thải cựu cầu thủ Real Madrid, Persib Bandung đã gấp rút tìm người về ngồi vào ghế Huấn luyện viên trưởng và ông Park đã được nhắm tới.

Trang Denpasar (Indonesia) sau đó đã có bài viết phân tích lý do Câu lạc bộ Persib Bandung nên chiêu mộ nhà cầm quân người Hàn Quốc.

img-bgt-2021-park-hang-seo-1689761894-width1280height720.jpg
HLV Park Hang-seo được đội bóng Indonesia quan tâm.

“Huấn luyện viên Park Hang-seo là chiến lược gia lão luyện. Năm 2002, ông là trợ lý của Huấn luyện viên Hiddink trong chiến tích đưa đội tuyển Hàn Quốc lọt vào bán kết World Cup. Sau đó, ông đã dẫn dắt rất nhiều câu lạc bộ ở nhiều hạng đấu khác nhau tại Hàn Quốc. Tại Việt Nam, Huấn luyện viên Park Hang-seo mang về 1 chức vô địch AFF Cup và 2 Huy chương Vàng SEA Games liên tiếp. Ngoài ra ông còn nổi tiếng với việc đưa U23 Việt Nam vào đến chung kết giải U23 châu Á 2018. Nếu chiêu mộ Huấn luyện viên Park Hang-seo, Câu lạc bộ Persib Bandung sẽ trở thành đội bóng có lối chơi đầy nhiệt huyết như đội tuyển Việt Nam từng thể hiện”, trang Denpasar bình luận.

Theo tờ Ruetir (Indonesia), nhiều khả năng Persib Bandung sẽ trả mức lương khoảng 22,5 tỷ đồng mỗi năm cho Huấn luyện viên Park Hang-seo (ngang với số tiền mà đội bóng này chi cho ông Luis Milla).

Đây là con số rất cao so với mức lương khoảng hơn 13 tỷ đồng/năm khi còn dẫn dắt đội tuyển Việt Nam của thầy Park.

Huỳnh Như hé lộ bến đỗ sau khi chia tay đội bóng Bồ Đào Nha

Huỳnh Như đã có cuộc trò chuyện với hãng truyền thông The Straits Times của Singapore trước thềm World Cup 2023.

Đáng chú ý, khi được hỏi về việc có muốn đến Singapore chơi bóng sau khi chia tay Lank FC hay không, Huỳnh Như cho biết đó sẽ là một sự lựa chọn tốt với cô.

img-bgt-2021-huynh-nhu-16897404237241462468775-1689758048-width1280height720.jpeg
Huỳnh Như để ngỏ khả năng đến Singapore chơi bóng.

“Tôi nghĩ cơ sở vật chất ở Câu lạc bộ Lion City FC còn tốt hơn nhiều đội bóng tại châu Âu (tháng 5/2023 Huỳnh Như đến thăm Trung tâm Huấn luyện Lion City FC ở Singapore). Tôi sẽ để ngỏ khả năng gia nhập một đội bóng tại Singapore nhưng lúc này tôi vẫn là một phần của Lank FC ở Bồ Đào Nha. Dù vậy, tôi thích những gì mình đã trải nghiệm ở Singapore, vì vậy điều đó có thể xảy ra trong vài năm tới”, Huỳnh Như chia sẻ.

Các nguồn tin gần đây đều xác nhận, Huỳnh Như và đội bóng Bồ Đào Nha đã quyết định gia hạn thêm 1 năm.

Đội tuyển dự World Cup nữ 2023 bị nợ lương 2 năm

Ngay trước thềm World Cup nữ 2023, huấn luyện viên trưởng đội tuyển Nigeria, ông Randy Waldrum đã tiết lộ những sự thật khó tin về tình hình tài chính của các cầu thủ.

Trong bài phỏng vấn mới đây, huấn luyện viên Randy Waldrum nhắc lại việc Liên đoàn Bóng đá Nigeria nợ lương suốt 7 tháng qua. Nhà cầm quân này cũng tiết lộ nhiều cầu thủ phải thi đấu và tập luyện không lương trong khoảng thời gian 2 năm.

world-cup-nu---nigeria-17195628.png
Nhiều nữ cầu thủ Nigeria không được trả lương trong suốt 2 năm qua.

Nhiều phương tiện truyền thông Nigeria đăng tải tin đồn về việc đội tuyển từng 11 lần vô địch châu Phi sẽ tẩy chay World Cup 2023. Tuy nhiên, ông Waldrum phủ nhận: “Tất cả những rắc rối mà chúng tôi đang trải qua là có thật, nhưng toàn đội cần bỏ chúng lại sau lưng. Chúng tôi đã đến đây, tập trung toàn bộ cho trận mở màn gặp Canada tại World Cup. Toàn đội đã có một cuộc nói chuyện kéo dài nhiều tiếng trong đêm đầu tiên đến Australia và thống nhất rằng không nhắc đến vấn đề tài chính, không trò chuyện với người ngoài và chỉ tập trung cho công việc”.

Mặc dù không có nhiều sự hỗ trợ, nhưng tuyển nữ Nigeria vẫn có phong độ rất tốt. Họ đã thắng cả New Zealand, Haiti và Costa Rica trong 3 trận giao hữu gần nhất.

Man Utd bất ngờ công bố tân binh "sốc"

Khi người hâm mộ Quỷ đỏ đang "nín thở" chờ đợi Ban lãnh đạo đội bóng "nổ bom tấn", thì Man Utd lại công bố 1 hợp đồng gây choáng với nhiều người.

def429b5cee559dc6635074658fd7e79.jpg
Evans một lần nữa khoác lên mình chiếc áo của Man Utd. Ảnh: GettyImages

Theo đó, dù đang được đồn thổi liên hệ với hàng loạt các cái tên "bom tấn", nhưng mới đây, Man Utd lại khiến người hâm mộ Quỷ đỏ "ngã ngửa" khi bất ngờ kí hợp đồng ngắn hạn với một cái tên "vừa mới vừa cũ" để tăng cường hàng thủ. Chẳng phải ai xa lạ, "tân binh" của Man Utd chính là Jonny Evans - một cựu cầu thủ của Quỷ đỏ.

Giới chuyên gia đánh giá, việc ký hợp đồng với Evans là một động thái khôn ngoan của MU. Anh có kinh nghiệm, có đẳng cấp, thân thuộc với MU và không đòi hỏi phải đá chính mỗi tuần. Lối chơi của Evans cũng thiên về đầu óc chứ không thuần sức mạnh, với khả năng chơi chân khéo léo, rất phù hợp với triết lý của Ten Hag. Với một bản hợp đồng theo dạng "chữa cháy" thế này thì không thể đòi hỏi gì hơn./.

Tin mới