7 năm tù cho 'nữ quái' tàng trữ heroin từng chịu án 23 năm tù giam

(Baonghean.vn)- Sáng 14/9, TAND huyện Tân Kỳ tiến hành xét xử vụ án hình sự đối với Lê Thị Toán (SN 1960) tại xã Mai Hùng, huyện Quỳnh Lưu về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Theo cáo trạng, vào khoảng 09 giờ 30 phút ngày 27/6/2017, Lê Thị Toán lên cơn đau bụng nên cầm 6 triệu đồng rồi ngồi nhờ xe của người đi đường đi từ xã Quỳnh Vinh, huyện Quỳnh Lưu đến huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) để mua heroin để uống chữa bệnh.

Khi xuống xe, bà gặp một người đàn ông làm nghề xe lai (không rõ danh tính) rồi đưa cho ông này 6 triệu đồng đi mua ma túy giúp mình. Khoảng 20 phút sau, người đàn ông này quay lại và đưa cho bà một túi ni lông bên trong có 03 gói heroin. Toán bỏ heroin vào chiếc mũ cầm tay rồi bắt xe khách đi về huyện Tân Kỳ để tham khảo giá măng và ngô để mua về bán.

Lê Thị Toán tại phiên tòa. Ảnh: Phương Hảo
Lê Thị Toán tại phiên tòa. Ảnh: Phương Hảo

Đến 17h20 phút cùng ngày khi đến xóm Đồng Kho, xã Nghĩa Dũng, huyện Tân Kỳ, bà vừa xuống xe thì bị tổ công tác Công an huyện Tân Kỳ yêu cầu kiểm tra hành chính.

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện 03 gói chất bột màu trắng nghi là heroin mà bà vừa mua để trong mũ cầm tay.

Bản kết luận giám định số 754/KL-PC 54 (MT) ngày 29/6/2017 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Nghệ An kết luấn số chất bột màu trắng của bà Toán là heroin có trọng lượng 14,68 gam.

Tại cơ quan điều tra, bà Toán khai nhận, số ma túy trên mua để sử dụng. Lời khai nhận tội của bà phù hợp với những tài liệu, chứng cứ thu thập được có tại hồ sơ vụ án.

Trước đó, bà từng bị Toà án nhân dân huyện Quỳnh Lưu xử phạt 7 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”; TAND tỉnh Nghệ An xử phạt 08 năm tù về tội “Mua bán trái phép vật liệu nổ”; năm 1999, TAND tỉnh Quảng trị xử phạt 08 năm tù về tội “Mua bán trái phép vật liệu nổ”.

Sau khi ra tù, dù tuổi đã nhiều, nhưng vẫn tiếp tục tái phạm. Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt Lê Thị Toán 7 năm tù giam./.

Phương Hảo

TIN LIÊN QUAN

Tin mới