Ổ nhóm chuyên cắt trộm cáp viễn thông sa lưới

(Baonghean.vn) - Thời gian vừa qua, trên địa bàn huyện Yên Thành (Nghệ An) liên tiếp xảy ra nhiều vụ trộm cắp cáp viễn thông, làm gián đoạn thông tin liên lạc do mất sóng khu vực, gây bức xúc trong nhân dân địa phương. Trước thực trạng đó, Công an huyện Yên Thành đã lập chuyên án để đấu tranh.

Từ hiện trường các vụ cắt trộm cáp viễn thông, Công an huyện Yên Thành nhận định, các đối tượng đã lợi dụng đêm tối, mưa gió để cắt trộm cáp và thời gian hành động chỉ diễn ra khoảng 1 tiếng. Từ đó, bằng việc nắm thông tin kịp thời, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 31/10/2012,  Công an huyện Yên Thành đã xác định rõ thủ phạm và tiến hành bắt khẩn cấp 5 đối tượng gồm Hà Văn Lợi (SN 1994), Trần Văn Phúc (SN 1992), Thái Hữu Hân (SN 1992) đều trú tại xóm 9, xã Xuân Thành; Trần Phúc Dinh (SN 1992)  trú tại xóm 4, xã Hùng Thành và Phạm Xuân Quý (SN 1990) trú tại xóm 10 xã Lăng Thành, huyện Yên Thành về hành vi trộm cắp cáp viễn thông.

Các đối tượng trong vụ án

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận: Từ cuối tháng 9/2012 đến nay, 5 đối tượng này cùng đồng bọn thực hiện trên 5 vụ cắt trộm cáp viễn thông ở địa bàn các xã  Xuân Thành, Hùng Thành với số lượng hàng trăm mét dây cáp viễn thông, gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng. Toàn bộ số cáp viễn thông trộm được, bọn chúng đốt lấy đồng rồi đem bán cho các cơ sở thu mua phế liệu lấy tiền tiêu xài. Công an huyện Yên Thành đã thu được 37kg lõi đồng, hàng trăm mét vỏ bọc lõi dây cáp, 1 kìm cách điện, 1 mỏ lết và 1 con dao đồng thời tiếp tục phối hợp Công an các huyện lân cận truy bắt các đối tượng còn lại trong vụ án.

Từ vụ việc trên cho thấy, để ngăn chặn nạn trộm cáp viễn thông, các cơ quan chức năng cần xây dựng quy chế phối hợp về bảo đảm an ninh kinh tế, an ninh thông tin truyền thông và bảo đảm an toàn cơ sở hạ tầng trong hoạt động Bưu chính viễn thông – CNTT.

Bên cạnh đó Cơ quan Công an cần nhanh chóng hoàn chỉnh hồ sơ các vụ trộm cắt cáp viễn thông, đưa các đối tượng phạm tội ra xét xử lưu động để giáo dục răn đe. Lực lượng công an địa phương cần lập danh sách cụ thể đối tượng thu mua phế liệu tại các địa bàn, buộc họ ký cam kết không mua bán các loại dây điện, thiết bị điện không rõ nguồn gốc... Bên cạnh đó, các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn cần phối hợp tuần tra bảo vệ và gắn các thiết bị báo động chống trộm để kịp thời phát hiện hành vi trộm cắp và mật phục truy bắt đối tượng.

Minh Tâm (PX15 – Công an Nghệ An)

Tin mới