Nhờ giang hồ "xử" người đòi nợ, lĩnh án 15 năm tù

(Baonghean.vn) - Chiều 2/7, sau 3 ngày xét xử, TAND tỉnh đã tuyên phạt Nguyễn Văn Nguyên 15 năm tù giam về tội giết người. Liên quan đến vụ án này, nguyên giám đốc công ty xuất khẩu lao động bị tuyên phạt tổng cộng 30 tháng tù giam.
Các bị cáo tại phiên tòa
Các bị cáo tại phiên tòa
Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh, sáng ngày 21/1/2013, anh Nguyễn Quang Hạnh (SN 1977, trú tại Nghi Thiết, Nghi Lộc, Nghệ An) cùng bố là  Nguyễn Quang Minh đến Chi nhánh Công ty Cosevco để yêu cầu công ty trả nốt số tiền đặt cọc mà trước đây anh Hạnh đã đóng để đi xuất khẩu lao động tại Angola. Khi biết bố con anh Hạnh đến để đòi tiền, Phạm Viết Văn (SN 1974, trú tại Tp Vinh) - Giám đốc chi nhánh Công ty Cosevco chỉ đạo Lê Văn Trọng (SN 1961, trú tại Tp Vinh), Nguyễn Văn Thanh (SN 1963, trú Tp Vinh), Cù Hoàng Oai (SN 1987, trú Tp Vinh) gọi điện để nhờ Hồ Duy Ngà (SN 1974, trú tại Tp Vinh) đến đưa bố con anh Hạnh ra khỏi công ty.
Hồ Duy Ngà gọi cho Ngô Quang Hưng (SN 1989), Phạm Văn Nguyên (SN 1991, trú tại xã Vinh Tân, Tp Vinh), Nguyễn Văn Hoàn (SN 1991, xóm 13, xã Nghi Phú, Tp Vinh), Tôn Thất Hoàng (SN 1989, Vinh Tân, Tp Vinh) vào công ty để bắt bố con anh Hạnh ra ngoài. Tại đây, nhóm đối tượng này đã đánh đập và lôi anh Hạnh ra khỏi trụ sở công ty. Trong quá trình giằng co, xô xát, Phạm Văn Nguyên đã dùng dao nhọn mang theo đâm một nhát vào lưng làm anh Hạnh tử vong trên đường đi cấp cứu. Khi biết anh Hạnh chết, Hồ Duy Ngà đã điện thoại báo cho đồng bọn và nói mọi người đi trốn. 
Phạm Viết Văn (áo sọc đen) trước vành móng ngựa
Phạm Viết Văn (áo sọc) trước vành móng ngựa
TAND tỉnh đã tuyên phạt Phạm Văn Nguyên 15 năm tù giam về tội giết người. Phạm Viết Văn bị tuyên phạt 24 tháng tù về tội gây rối trật tự công cộng, 6 tháng tù về tội không tố giác tội phạm. Hồ Duy Ngà, Ngô Quang Hưng bị tuyên phạt 2 năm về tội gây rối trật tự công cộng, 1 năm tù về tội không tố giác tội phạm. Nguyễn Văn Thanh, Cù Hoàng Oai bị tuyên phạt 12 tháng tù về tội gây rối trật tự công cộng, 6 tháng tù về tội không tố giác tội phạm. Tôn Thất Hoàng bị tuyên phạt 15 tháng tù về tội gây rối trật tự công cộng và tội không tố giác tội phạm. Lê Văn Trọng, Nguyễn Văn Hoàng bị tuyên phạt 15 tháng tù về tội gây rối trật tự công cộng. Lê Văn Hải tại thời điểm xảy ra vụ án có mặt tại trụ sở chi nhánh công ty, biết việc anh Hạnh bị Nguyên đâm chết nhưng không báo cơ quan chức năng nên bị tuyên phạt 6 tháng tù treo về tội không tố giác tội phạm, thử thách 12 tháng.
Trong vụ án này có Đặng Thị Hồng Nhung (SN 1984) - bạn gái của Hưng, mặc dù biết Nguyên và đồng bọn đâm chết anh Hạnh nhưng đã cho Hưng, Nguyên, Hoàn, Hoàng nghỉ tại phòng trọ, sau đó cùng Hưng đi thuê địa điểm để các đối tượng trốn tránh pháp luật nên bị truy tố tội che dấu tội phạm và bị tuyên phạt 6 tháng tù treo, thử thách 12 tháng.
Khang Hòa 

Tin mới