Đội thiếu niên Yên Thành thắng đậm đội thiếu niên Cửa Lò

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Đội thiếu niên Yên Thành giành chiến thắng trước đội thiếu niên Cửa Lò với tỷ số 5-1, có được 7 điểm sau 3 trận, tạm đứng đầu bảng A. Đội thiếu niên Cửa Lò có được 3 điểm sau 4 trận, chính thức rời giải.
Với tinh thần quyết thắng, cả 2 đội thiếu niên Yên Thành và thiếu niên Cửa Lò đều nhập cuộc hết sức tích cực. Ảnh: Đức Anh

Với tinh thần quyết thắng, cả 2 đội thiếu niên Yên Thành và thiếu niên Cửa Lò đều nhập cuộc hết sức tích cực. Ảnh: Đức Anh

Đội hình ra sân thi đấu của đội Thiếu niên Cửa Lò (áo tím than): Nguyễn Hoàng Doãn Quân (1), Nguyễn Cảnh Thiện (4), Nguyễn Văn Phong (5), Nguyễn Nhật Thành (7), Phan Đình Đăng (9), Trần Thọ Bảo Huy (12), Nguyễn Anh Quốc (13).

Đội hình dự kiến đội thiếu niên Yên Thành (áo xanh): Lê Công Quân (14), Nguyễn Văn Thành (4), Nguyễn Văn Sang (7), Hồ Đình Lương Vũ (9), Hồ Đăng Nhật (10), Trần Văn Huy (11), Ngô Thái Bảo An (13).

Cầu thủ đội thiếu niên Cửa Lò tổ chức phòng thủ, vây ráp tiền đạo đội thiếu niên Yên Thành. Ảnh: Đức Anh

Cầu thủ đội thiếu niên Cửa Lò tổ chức phòng thủ, vây ráp tiền đạo đội thiếu niên Yên Thành. Ảnh: Đức Anh

Ngày thi đấu thứ 4, bảng A, lứa tuổi thiếu niên, đội thiếu niên Cửa Lò so tài cùng đội thiếu niên Yên Thành. Trước trận đấu này, đội thiếu niên Cửa Lò có được 3 điểm, sau 3 trận (2 thua, 1 thắng); đội thiếu niên Yên Thành có 4 điểm, sau 2 trận đấu (1 thắng, 1 hòa).


Highlight TN Yên Thành - TN Cửa Lò 5-1: Clip: Công Kiên - Lâm Tùng

Với tinh thần quyết thắng, cả 2 đội bóng đều nhập cuộc hết sức tích cực, liên tục tổ chức các đường lên bóng nguy hiểm, uy hiếp khung thành của nhau. Những phút đầu tiên của trận đấu, đội thiếu niên Yên Thành sở hữu nhiều cơ hội hơn… Phút thứ 6, đội thiếu niên Yên Thành đã có bàn thắng mở tỷ số trận đấu. Người lập công là cầu thủ mang áo số 13 Ngô Thái Bảo An.

Những phút đầu tiên của trận đấu, đội thiếu niên Yên Thành sở hữu nhiều cơ hội hơn. Ảnh: Đức Anh

Những phút đầu tiên của trận đấu, đội thiếu niên Yên Thành sở hữu nhiều cơ hội hơn. Ảnh: Đức Anh

Có được bàn thắng dẫn trước, đội thiếu niên Yên Thành thi đấu mỗi lúc một hay, ép sân đối thủ. Phút thứ 9, cầu thủ mang áo số 7 Nguyễn Văn Sang cầm bóng đột phá bên cánh phải, xâm nhập vòng cấm, dứt điểm chéo góc thành bàn.

Phút thứ 11 của trận đấu, tỷ số của trận đấu đã là 3-0 nghiêng về đội thiếu niên Yên Thành. Người lập công là cầu thủ mang áo số 10 Hồ Đăng Nhật, với cú đánh đầu cận thành.

Phút thứ 14, đội thiếu niên Yên Thành đã có bàn thắng thứ 4. Cầu thủ ghi bàn là số 11 Trần Văn Huy. Cầu thủ mang áo số 11 này cầm bóng bên cánh trái, dốc bóng xâm nhập vòng cấm, dứt điểm trái phá tung lưới đội thiếu niên Cửa Lò.

Phút thứ 17 của trận đấu, đội thiếu niên Yên Thành tiếp tục có thêm bàn thắng. Cầu thủ mang áo số 7 Nguyễn Văn Sang nhận đường chọc khe thuận lợi từ đồng đội, băng xuống, tỉa bóng tinh tế qua nách thủ thành đối thủ thành bàn.

Tỷ số 5-0 nghiêng về đội thiếu niên Yên Thành được giữ nguyên cho đến cuối hiệp 1.

Tình huống cầu thủ mang áo số 11 Trần Văn Huy của đội thiếu niên Yên Thành ghi bàn nâng tỷ số lên 4-0. Ảnh: Đức Anh

Tình huống cầu thủ mang áo số 11 Trần Văn Huy của đội thiếu niên Yên Thành ghi bàn nâng tỷ số lên 4-0. Ảnh: Đức Anh

Bước vào hiệp 2, thế trận giữa 2 đội khá cân bằng. Tốc độ trận đấu diễn ra khá chậm, không có nhiều cơ hội được tạo ra.

Phút thứ 40 của trận đấu, đội thiếu niên Cửa Lò được hưởng quả đá phạt ở phần sân nhà. Cầu thủ mang áo số 4 Nguyễn Cảnh Thiện của thiếu niên Cửa Lò sút thẳng về phía cầu môn đội thiếu niên Yên Thành. Bóng qua đầu thủ thành đội thiếu niên Yên Thành, đi vào lưới. Tỷ số trận đấu được rút xuống còn 1-5 cho đội thiếu niên Cửa Lò.

Chung cuộc, đội thiếu niên Yên Thành giành chiến thắng trước đội thiếu niên Cửa Lò, có được 7 điểm sau 3 trận, tạm đứng đầu bảng A. Đội thiếu niên Cửa Lò có được 3 điểm sau 4 trận, chính thức rời giải./.

Tin mới