Đối thủ Olympic Nepal mạnh yếu ra sao?

(Baonghean.vn) - Sau chiến thắng thuyết phục trước Pakistan, ngày mai (16/8), Olympic Việt Nam sẽ đối đầu Olympic Nepal. Trận đấu này, nhiều khả năng Xuân Mạnh, Văn Đức sẽ tái ngộ người quen của họ trước đây tại AFC Cup 2018.

Trong số 20 cầu thủ của đại diện Nam Á, có một gương mặt đáng chú ý là tiền vệ Rohit Chand, một trong ba cầu thủ trên 23 tuổi được bổ sung của đội bóng này.

Rohit Chand không còn quá xa lạ với bóng đá Đông Nam Á khi anh đang là đội phó, ngoại binh của Persija Jakarta. Rohit Chand là cầu thủ đa năng, anh có thể đá được mọi vị trí trên hàng tiền vệ cũng như hai vị trí hậu vệ cánh. Rõ ràng, cầu thủ này được dự báo sẽ là "con át chủ bài" của Olympic Nepal tại Asiad năm nay. Trận ra quân, Rohit Chand cũng được tung vào sân ngay từ đầu.

Rohit Chand (bên cạnh thủ môn) đang là đầu tàu của Olympic Nepal tại Asiad 2018. Ảnh tư liệu
Rohit Chand (bên cạnh thủ môn) đang là đầu tàu của Olympic Nepal tại Asiad 2018. Ảnh tư liệu
Trong thành phần ĐT Nepal, còn có thủ môn Kiran Kumar (28 tuổi) hiện đang chơi tại giải hạng Nhất Ấn Độ và tiền vệ Bishal Rai. Hai tiền đạo trung phong của Olympic Nepal lần này là Suman Lama (1996) và Bimal Gharti (1997) đều không có phong độ ấn tượng tại giải hạng Nhất Ấn Độ.

Ở trận mở màn bảng D Asiad 18, Olympic Nepal đã chủ động chọn lối chơi tử thủ khi phải đối đầu với đội bóng rất mạnh là Olympic Nhật Bản. Dù bị thủng lưới sớm ở ngay phút 7, nhưng với mục tiêu hạn chế bàn thua, đội quân của HLV Yotoku Koji vẫn trung thành chơi phòng ngự, không lên tấn công tìm kiếm bàn gỡ.

Thống kê cho thấy, Nepal chơi trận ra quân chỉ kiểm soát bóng 37%, tung ra được 1/1 cú dứt điểm trúng đích và không có bất kỳ một quả phạt góc nào. Trong khi Olympic Việt Nam cho thấy những lạc quan trước một đối thủ yếu hơn. Đó là tỷ lệ kiểm soát bóng 59%, 19/29 cú dứt điểm trúng đích.

Nhận định về đối thủ Nepal, HLV Park Hang Seo cho biết: “Nepal có một số ưu điểm. Họ không có thể hình tốt nhưng thể lực, sức bền khá tốt. Về cá nhân, họ có một số cầu thủ, trên 23 tuổi chơi tốt. Hôm qua có lẽ họ đã nghiên cứu rất kỹ Nhật Bản, nên chắc họ cũng đã nghiên cứu chúng ta rồi. Tôi nghĩ chúng ta sẽ phải tính toán kỹ”.

ĐT Olympic Việt Nam hướng đến chiến thắng tiếp theo tại ASIAD 2018 khi gặp Olympic Nepal được đánh giá thấp hơn. Ảnh: Nguyễn Khánh
ĐT Olympic Việt Nam hướng đến chiến thắng tiếp theo tại ASIAD 2018 khi gặp Olympic Nepal được đánh giá thấp hơn. Ảnh: Nguyễn Khánh

Trên BXH FIFA, Bóng đá Nepal chỉ đứng thứ 161 trong khi Việt Nam đang xếp thứ 102. Mặc dù vậy, Olympic Việt Nam cũng không thể chủ quan. Năm 2016, U23 Nepal từng xuất sắc thắng U23 Ấn Độ 2-1 trong trận Chung kết để đoạt ngôi vô địch Nam Á. Lần này, lứa cầu thủ đó không tham dự Asiad nhưng cũng cho thấy đối thủ của Olympic Việt Nam thực sự là một bài toán chưa có nhiều lời giải.

Về lực lượng, sau khi tiến hành kiểm tra, các bác sĩ đội tuyển Olympic Việt Nam thông báo tin rất vui rằng tiền vệ Lương Xuân Trường chỉ chấn thương nhẹ do va chạm và không vấn đề gì. Trong trận cầu sắp tới gặp Olympic Nepal, Xuân Trường hoàn toàn có thể ra sân ngay từ đầu.

Không chỉ mỗi Việt Nam, cả Nhật Bản, Iran và Myanmar đều được chủ nhà Indonesia bố trí những sân tập không đạt tiêu chuẩn, BTC đã bố trí Myanmar tập luyện ở sân tập cách khách sạn 60 km. Mới đây, Indonesia đã ra thông báo cấm truyền thông Việt Nam tác nghiệp tại sân tập của ĐT Olympic Việt Nam không do BTC bố trí. Lý do là bởi nước chủ nhà sợ những hình ảnh rò rỉ sẽ gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của đất nước này.

Tin mới