Đội tuyển nữ Việt Nam giành chiến thắng đầu tiên ở Vòng loại Olympic Paris 2024

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) -Đội tuyển nữ Việt Nam đã giành chiến thắng đầu tiên ở vòng loại Olympic Paris khi đánh bại Ấn Độ 3-1. 

Chiều 29/10, trên sân vận động Lokomotiv (thủ đô Tashkent, Uzebekistan), Đội tuyển nữ Việt Nam bước vào trận đấu thứ 2 tại vòng loại Olympic 2024 gặp Đội tuyển nữ Ấn Độ.

Với quyết tâm tìm kiếm một chiến thắng sau trận thua đáng tiếc trước Đội tuyển Uzbekistan, tuyển nữ Việt Nam đã dồn đội hình lên uy hiếp đối thủ ngay từ khi bóng lăn vào phút thứ 4, với lối chơi áp sát tầm cao.

397111711_745424454294900_484972466494693194_n.jpg
Tuyển nữ Việt Nam dồn lên tấn công ngay đầu trận đấu. Ảnh: AIFF

Thanh Nhã cướp bóng, tạo điều kiện để Tuyết Dung tung ra đường tạt mềm mại. Bóng tìm đến đúng vị trí của Huỳnh Như và dù cú đánh đầu của cô không quá mạnh, nhưng nó vẫn đủ để đánh bại thủ môn bên phía Ấn Độ.

Có được bàn thắng, Đội tuyển nữ Việt Nam càng chơi hứng khởi. Phút 11, Huỳnh Như thực hiện quả đá phạt ở cự ly 24 mét. Bóng vượt qua hàng rào với độ xoáy cao, buộc thủ môn Ấn Độ phải đấm bóng giải nguy.

Những phút tiếp theo, Thanh Nhã có liên tiếp 2 cơ hội dứt điểm song không thể đưa bóng vào cầu môn Ấn Độ.

397179606_745424417628237_2639185201181665766_n.jpg
Tuyển nữ Việt Nam làm chủ thế trận. Ảnh: AIFF

Đội tuyển nữ Việt Nam dễ dàng làm chủ thế trận, với liên tiếp những pha tấn công đe doạ khung thành đội tuyển Ấn Độ. Trước sự ép Việt Nam, tuyển nữ Ấn Độ cuối cùng cũng nhận bàn thua thứ 2. Lần này, người ghi bàn là Hải Linh khi cô bay người đánh đầu đẹp mắt sau đường tạt của đối tác ở hàng tiền vệ là Dương Thị Vân.

Bước sang hiệp hai, Ấn Độ cố gắng vùng lên nhằm ghi bàn danh dự, nhưng các pha tấn công của họ không mấy sắc nét. Trong khi đó, hàng phòng ngự của Ấn Độ vẫn thường xuyên để lộ ra những sai lầm và phút 73, Việt Nam đã ghi bàn thắng thứ ba, người lập công là Hải Yến.

397116327_745431067627572_1074096077071807386_n.jpg
Đội tuyển nữ Ấn Độ có bàn thắng rút ngắn tỉ số. Ảnh: AIFF

Mải mê tấn công, các học trò của huấn luyện viên Mai Đức Chung lại bất ngờ chịu bàn thua ở phút 80. Thủ môn Trần Thị Kim Thanh và các hậu vệ phán đoán, phối hợp không tốt trong tình huống đá phạt từ sân nhà của đối thủ. Sandhiya Sandhiya Ranganathan tận dụng cơ hội để rút ngắn tỉ số xuống 1-3.

Những phút còn lại của trận đấu, các cầu thủ Ấn Độ dồn lên tấn công nhằm tìm kiếm thêm bàn thắng. Dù vậy, Đội tuyển nữ Việt Nam đã chơi chắc chắn và bảo vệ tỷ số 3-1 cho đến hết trận đấu.

Với chiến thắng này, tuyển nữ Việt Nam nuôi hy vọng đi tiếp ở vòng loại thứ 2, Olympic Paris 2024.

Ngày 1/11 tới, Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ đối đầu với đội tuyển nữ Nhật Bản./.

Tin mới