Đội tuyển nữ Việt Nam không tạo được bất ngờ trước nhà đương kim vô địch Mỹ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) -Với sức mạnh của nhà đương kim vô địch, Đội tuyển Mỹ đã không để Đội tuyển Việt Nam tạo ra bất ngờ khi giành chiến thắng với tỷ số 3-0. Trận đấu diễn ra trên sân vận động sân Eden Park - New Zeland thuộc bảng E World Cup nữ 2023.

huynh-nhu-3-jpeg-1689993817-3148-1689993851.jpg
Huỳnh Như là tiền đạo được thi đấu cao nhất của tuyển nữ Việt Nam tại trận đấu này. Ảnh: Đức Đồng (VNE)

Tham dự World Cup nữ 2023, Đội tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng E cùng với các đội Mỹ, Hà Lan, Bồ Đào Nha. Đây được xem là bảng đấu khó cho các học trò của huấn luyện viên Mai Đức Chung. Bởi tại bảng đấu này có sự góp mặt của cả đương kim vô địch Mỹ và Á quân Hà Lan. Vì vậy, mục tiêu khả thi nhất mà tuyển nữ Việt Nam hướng đến là có thể ghi được bàn thắng và tạo ra ấn tượng đẹp tại World Cup 2023, World Cup đầu tiên mà Đội tuyển nữ Việt Nam được góp mặt.

Ngay trận đấu ra quân, các học trò của huấn luyện viên Mai Đức Chung đã phải chạm trán với nhà đương kim vô địch Mỹ. Đây là đội bóng có đẳng cấp, trình độ vượt trội so với tuyển nữ Việt Nam. Và việc các cô gái áo đỏ không để thua quá nhiều đã là một thành công lớn cho bóng đá nữ Việt Nam.

Để khắc chế sức mạnh của đối phương, huấn luyện viên Mai Đức Chung đã bố trí sơ đồ 5-4-1, với đội hình khá thấp và chủ yếu dồn trọng tâm cho mặt trận phòng ngự. Trong trận này, Thái Thị Thảo - gốc Đô Lương (Nghệ An) được Ban Huấn luyện bố trí chơi ở vị trí tiền vệ phòng ngự. Trong khi đó, Huỳnh Như là tiền đạo chơi cao nhất trong sơ đồ của Đội tuyển nữ Việt Nam.

Dù phải thi đấu ở đất nước xa xôi nhưng đã có khá đông cổ động viên Việt Nam đến sân Eden Park - New Zeland để tiếp lửa cho các cô gái vàng.

Tuy nhiên, với trình độ vượt trội nên ngay khi bóng lăn, Đội tuyển Mỹ đã hoàn toàn làm chủ trận đấu. Các pha lên bóng của nhà đương kim vô địch có nhịp độ cao, khiến cho hàng thủ của Việt Nam gặp nhiều khó khăn trong việc chống đỡ. Ngoài ra, với lợi thế thể hình, tốc độ, kỹ thuật Đội tuyển Mỹ đã không mấy khó khăn để khiến cho khung thành của Kim Thanh luôn đặt vào thế báo động.

tha-i-tha-o-jpeg-1689989466-2716-1689989492.jpg
Thái Thị Thảo - cầu thủ gốc Đô Lương được ra sân trong đội hình xuất phát của tuyển nữ Việt Nam. Ảnh: Đức Đồng (VNE)

Cách chơi bóng nhanh, hiện đại đã sớm đưa Đội tuyển Mỹ giành lợi thế dẫn điểm trước Việt Nam. Bàn thắng mở tỷ số của nhà đương kim vô địch đến ở phút 14. Sau tình huống nhận bóng từ trung lộ, tiền đạo Alex Morgan đánh gót điệu nghệ để Sophia Smith lao xuống cấm địa sút chìm hạ gục thủ môn Kim Thanh.

Sau bàn thắng sớm những tưởng các cô gái vàng Việt Nam sẽ vỡ trận và chịu thêm nhiều bàn thua. Tuy nhiên, với ý chí kiên cường và tinh thần không bỏ cuộc các học trò của huấn luyện viên Mai Đức Chung đã hạn chế được rất nhiều pha tấn công đa dạng của Đội tuyển Mỹ.

Phải đến những phút cuối hiệp 1, nhà đương kim vô địch mới nhân đôi được cách biệt. Bàn thắng xuất phát từ cú đá bồi của tiền đạo Mỹ làm tung lưới Kim Thanh, nhưng trước đó trọng tài biên lại căng cờ báo việt vị. Trọng tài chính sau đó xem lại VAR và quyết định công nhận bàn thắng của Smith.

Bước sang hiệp 2, tuyển nữ Việt Nam vẫn kiên trì với lối chơi phòng ngự, vì thế phải đến phút 78 của trận đấu Đội tuyển Mỹ mới ghi được thêm bàn thắng thứ 3. Chương Thị Kiều mắc sai lầm khi để Smith cướp được bóng trong vòng cấm địa, rồi chuyền vào trong cho Horan sút căng, khiến thủ thành Kim Thanh bất lực.

Những phút cuối trận, Đội tuyển Mỹ vẫn duy trì sức tấn công lên phần sân của Việt Nam. Tuy nhiên, kết quả cuối cùng của trận đấu vẫn được giữ nguyên 3-0. Dù không thể tạo được bất ngờ trước nhà đương kim vô địch, các cô gái Vàng Việt Nam đã thể hiện được ý chí kiên cường, không bỏ cuộc trước đối thủ được đánh giá vượt trội về đẳng cấp.

Ngày 27/7, tuyển nữ Việt Nam sẽ bước đến lượt trận thứ 2 gặp nữ Bồ Đào Nha.

Tin mới