Đội tuyển Olympic Việt Nam lên đường tham dự ASIAD 19

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) -Sáng 16/9, Đội tuyển Olympic Việt Nam đã di chuyển sang Hàng Châu (Trung Quốc), chuẩn bị bước vào chiến dịch ASIAD 19.

Thầy trò huấn Hoàng Anh Tuấn khởi hành từ sân bay Nội Bài lúc 10h05 ngày 16/9 để di chuyển đến đến Thượng Hải (Trung Quốc), chuyến bay dự kiến hạ cánh lúc 14h25'. Từ đây, toàn đội sẽ tiếp tục di chuyển bằng xe buýt quãng đường 180 km đến Hàng Châu và bắt đầu hành trình tại ASIAD 19.

Tại Hàng Châu, đội sẽ có 3 ngày để hoàn thiện khâu chuẩn bị cuối cùng trước khi bước vào trận ra quân tại bảng B môn bóng đá nam ASIAD 19, gặp Mông Cổ vào ngày 19/9.

z4698057692467_d15221a98ba2e3b8a7f7d30617862bef.jpg
Thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khởi hành sang Trung Quốc lúc 10h05'. Ảnh: Hải Hoàng

Đội tuyển Olympic Mông Cổ được xem là đội yếu nhất, 2 đối thủ còn lại gồm Saudi Arabia và Iran thực sự trên tầm Olympic Việt Nam khá nhiều. Saudi Arabia sở hữu những cầu thủ trẻ tài năng. Họ chính là nhà đương kim vô địch U23 châu Á.

Trong khi đó, bóng đá trẻ Iran rất quyết tâm thay đổi vị thế sau khi bị loại tại vòng loại U23 châu Á 2024. Lứa Khuất Văn Khang, Nguyễn Quốc Việt... cũng từng đối đầu U20 Iran vào đầu năm nay và thua 1-3.

z4698057685021_567437266a4202073acb3adeb03b65ba.jpg
Ban huấn luyện Đội tuyển Olympic Việt Nam. Ảnh: Hải Hoàng

Chia sẻ trước ngày lên đường tham dự ASIAD 19, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cho biết: “Chúng tôi luôn đặt mục tiêu làm thế nào chơi tốt nhất. Với đối thủ khó chơi, các cầu thủ phải nỗ lực hơn, cố gắng hơn, quyết tâm hơn mới thực hiện được yêu cầu Ban Huấn luyện đưa ra.

Lối chơi của đội cũng tương đồng với lối chơi ở Đội tuyển Quốc gia. Cho dù gặp đối thủ nào, đội vẫn phải chơi kiểm soát bóng, tuân thủ đấu pháp và triết lý như vậy.

Chúng ta không nên tạo thêm áp lực nữa cho cầu thủ. Tôi tin rằng, các cầu thủ cũng hiểu. Dù không đưa ra mục tiêu cụ thể cho đội tuyển, nhưng chắc chắn tôi biết cầu thủ hiểu tôi đang muốn gì”, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cho biết.

Theo lịch thi đấu, Đội tuyển Olympic Việt Nam gặp Đội Mông Cổ ở trận ra quân lúc 15 giờ (giờ Việt Nam) ngày 19/9, tiếp đó, gặp Iran lúc 18 giờ 30' ngày 21/9 và gặp Saudi Arabia lúc 18 giờ 30' ngày 24/9. Tất cả những trận đấu của Đội tuyển Olympic Việt Nam đều diễn ra trên sân Linping Sport Center.

378396939_623256130008304_8665677134635794666_n.jpg
Danh sách Đội tuyển Olympic Việt Nam. Ảnh: VFF

Tin mới