Đội tuyển Việt Nam hướng đến ASIAN Cup như thế nào?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Cho đến giờ phút này, danh sách 50 cầu thủ Đội tuyển Việt Nam đăng ký dự ASIAN Cup 2023 (thi đấu vào đầu năm 2024) đã được gửi đi.

Mới chỉ có một thông tin vui đáng chú ý nhất là trong danh sách này có tên thủ thành Việt kiều mới nhập tịch thành công Filip Nguyễn và anh chính thức được phép thi đấu cho Đội tuyển Việt Nam. Còn lại, mọi sự vẫn trong vòng đoán định của nhiều người, bởi V.League 2023-2024 đang thi đấu cho tới hết vòng 8 thì Đội tuyển Việt Nam mới chính thức tập trung. Từ nay đến đó, các cầu thủ vẫn phải vừa thi đấu tốt, vừa phải chờ đợi tiếng gọi từ ông thầy người Pháp, tức là cơ hội vẫn mở ra với nhiều người, không chỉ ở một giải đấu này.

dtvn-6-6-10-4-1701746398-102341.jpeg
Đội tuyển Việt Nam. Ảnh: thethao247

Tất nhiên, người am tường đều hiểu trong bất cứ giải đấu lớn nhỏ nào, thì con số đăng ký chính thức sẽ chỉ là 23 người, trong đó có 3 thủ môn. Nghĩa là có tới 27 cầu thủ sẽ nằm trong danh sách bị loại, sẽ được “trả về nơi sản xuất” như lâu nay vẫn thế. Sẽ có 2 cơ sở để hình dung về lực lượng của Đội tuyển Việt Nam trong đợt tập trung tới. Thứ nhất, là số 23 tuyển thủ từng có tên và thi đấu trong 2 trận vòng loại thứ 2 trước Đội tuyển Philippine và Đội tuyển Iraq vừa qua. Thứ hai, là lực lượng từng được gọi lên, từng bị trả về và số mới nhất qua thực tiễn 8 vòng đấu V.League.

Từ đó, có thể hình dung ở vị trí thủ môn, hẳn ông Troussier sẽ gọi lên từ 3-5 người, gồm Văn Lâm, Đình Triệu, Văn Bình, Filip Nguyễn và biết đâu là sự trở lại của Văn Hoàng sau trận đấu xuất sắc ở AFC Champions League của Hà Nội FC? Sự xuất hiện của Nguyễn Filip (tên Việt Nam của anh) sẽ mang đến sự quan tâm theo dõi của cả khu vực, thậm chí cả châu Âu và châu Á. Hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra trong khung thành Đội tuyển Việt Nam và đội bóng của các chiến binh Sao Vàng sẽ được nâng cấp sức mạnh như thế nào cùng hiệu ứng cầu thủ Việt kiều trở về quê hương thi đấu sẽ diễn ra sau đó?

Tuyến hậu vệ gồm những nhân vật cũ như Ngọc Hải, Thanh Bình, Việt Anh, Tuấn Tài, Minh Trọng, Văn Thanh…, sẽ có sự trở lại của Duy Mạnh, nhưng rất có thể Tiến Dũng thì không? Xuân Mạnh từng được giữ lại ở 2 trận đấu của Vòng 2 nói trên, không được vào sân phút nào, cộng với quá trình thi đấu không ổn định mới đây cũng không chắc được gọi nếu không thực sự cần thiết? Tấn Tài đang được điều chuyển vị trí thi đấu ở giữa sân tại Công an Hà Nội, lại càng khó nếu lên tuyển khi hàng thủ đã đông chật người như hiện nay?

Tuyến giữa tất nhiên luôn được gọi với số đông cầu thủ và sẽ rất khó để thiếu các nhân tố như Tuấn Anh, Thái Sơn, Quang Hải (đang trở lại mạnh mẽ gần đây) và Hùng Dũng. Nhưng việc Hoàng Đức có tên hay không đang là câu hỏi khó trả lời?

hanoimoi.com.vn-uploads-images-phananh-2022-01-26-_nguyenhoangduc.jpg
Cầu thủ Hoàng Đức. Ảnh: hanoimoi.vn

Nếu nhìn từ thời gian ông Troussier làm việc ở Đội tuyển Nhật Bản hơn 20 năm trước, việc ông tiếp tục loại Hoàng Đức là không lạ lẫm, bởi ông không cần mẫu cầu thủ chơi thiếu tính gắn kết tập thể như từng nói toạc ra gần đây. Nếu Hoàng Đức không thực sự thay đổi, không học cách chơi nhanh, biết phòng ngự, biết tấn công nhuẫn nhuyễn hơn, tập thể hơn thì dù anh có đoạt Quả Bóng Vàng Việt Nam 2023 cũng không được gọi. Bài học của Hoàng Đức rõ ràng không chỉ dành cho tiền vệ Thể Công Viettel, mà còn cho nhiều ngôi sao khác. Tiền vệ Tiến Anh có lẽ cũng sẽ được gọi, nhưng việc anh có trụ lại được hay không là rất khó nói lúc này.

Tuyến trên của Đội tuyển Việt Nam từ chỗ đáng báo động nay đang liên tiếp báo tin vui theo từng diễn biến ở V.League. Lần lượt Tuấn Hải, Tiến Linh, Đình Bắc, Văn Toàn… nổ súng đem lại chiến thắng cho đội nhà, đồng thời mang đến “điểm cộng” cho ông thầy người Pháp trong quá trình lựa chọn. Trong số này, sự ổn định và nâng cao kỹ năng ghi bàn của Tuấn Hải là niềm tin lớn nhất đối với ông Troussier, bên cạnh sự chững chạc từng ngày của Đình Bắc như nhiều người đã biết. Trong khi đó, tình trạng của ngôi sao Văn Quyết cũng rất khó đoán định?

Đăng ký quân số tới 50 người, đồng nghĩa với việc thử nghiệm tiếp tục để bổ sung, hoàn thiện đội hình 23 người trong danh sách cuối cùng. Điều dư luận khó biết và tất nhiên, đối thủ cũng khó nhận biết là ông Troussier sẽ không để cho bất cứ ai “nắm thóp” về lực lượng cũng như bố trí đội hình trước mỗi trận đấu.

Tất nhiên, từ nay đến khi thi đấu chính thức tại ASIAN Cup, nhiều diễn tiến bất ngờ, thú vị sẽ xuất hiện, như chấn thương, như phong độ nên dự đoán về một bộ khung nào đó hẳn nhiên là không đủ cơ sở thuyết phục. Trong lúc này, hãy chờ đợi V.League thi đấu 3 vòng 6,7 và 8 suôn sẻ, chất lượng, không có điều gì bất lợi cho công việc chung của Đội tuyển Việt Nam. Điều đó, sẽ giúp cho các tuyển thủ được gọi, được chọn đủ “nóng máy”, đủ niềm tin để bước vào giải đấu lớn nhất của châu lục, làm hành trang cần thiết cho quá trình tiếp tục thi đấu Vòng loại thứ 2 World Cup 2026 thời gian ngay sau đó./.

Tin mới