Đội tuyển Việt Nam nhận thất bại trước Indonesia

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Với sai lầm đến từ hàng thủ, đội tuyển Việt Nam phải nhận thất bại trước Indonesia trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á. Trận đấu diễn ra trên sân Gelora Bung Karno.

bna_z5271892457588_9b58fd514a1ea397973ed9aeaf259445.jpg
Dù Hoàng Đức trở lại nhưng đội tuyển Việt Nam vẫn phải chịu thất bại trước Indonesia. Ảnh: Hải Hoàng

Đội tuyển Việt Nam bước vào màn so tài với đối thủ Indonesia tại vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á. Đây được xem là trận đấu mang rất nhiều ý nghĩa với hai đội bóng trong cuộc đua giành vé đi tiếp ở bảng F.

Đoàn quân của ông Troussier đang bị đánh giá ở thế cửa dưới so với đội chủ nhà Indonesia khi phải làm khách tại Gelora Bung Karno. Tuy nhiên, khác với trận thua trước đó của tuyển Việt Nam khi 2 đội gặp nhau tại Giải Asian Cup 2023, ở trận đấu này, trong tay huấn luyện viên Troussier đã có sự trở lại của trụ cột Hoàng Đức.

Quả bóng Vàng Việt Nam năm 2023 sẽ sát cánh cùng Hùng Dũng, Thái Sơn để thi đấu ở tuyến giữa đội tuyển Việt Nam. Đứng trong khung gỗ như thường lệ là Filip Nguyễn; 3 trung vệ gồm: Việt Anh, Tiến Dũng, Tuấn Tài; trấn giữ hành lang 2 cánh sẽ là Xuân Mạnh và Minh Trọng; bộ đôi tiền đạo gồm: Nhâm Mạnh Dũng, Nguyễn Đình Bắc.

Dù phải đối diện với hàng ngàn cổ động viên đội chủ nhà, nhưng Việt Nam vẫn tự tin chủ động triển khai lối chơi pressing tầm cao. Điều đó đã khiến cho đối thủ gặp nhiều bất ngờ, vì thế không thể gây sức ép lên phần sân của Việt Nam.

Với các pha luân chuyển bóng mạch lạc, nhuần nhuyễn, tuyển Việt Nam đã tạo nên nhiều sóng gió lên khung thành của Muhammad Adisatryo. Cơ hội rõ ràng mà các học trò huấn luyện viên Troussier tạo được đến ở phút 12 của trận đấu. Hoàng Đức chuyền thuận lợi cho Đình Bắc, nhưng tiền đạo trẻ này đã dứt điểm không chính xác.

bna_z5271893236512_ed34ee0fdea2bbc4ad15c2f3602c89f1.jpg
Các pha không chiến là thế mạnh của đội chủ nhà. Ảnh: Hải Hoàng

Sau những phút đấu thi đấu khá lép vế trước đội khách, Indonesia dần lấy lại thế trận và gây sức ép lên khung thành của Nguyễn Filip. Các pha lên bóng của các học trò huấn luyện viên Shin Tea Yong chủ yếu tập trung bên phía hành lang cánh trái.

Phút 30, Indonesia mang đến cơ hội mở tỷ số trận đấu. Tình huống nguy hiểm xuất phát từ pha để mất bóng của Hùng Dũng, tiền đạo Struick rê bóng từ bên trái vào cấm địa rồi sút chân phải nhưng Filip đã chọn đúng vị trí để hóa giải thành công.

Chưa dừng lại ở đó, 3 phút sau, chủ nhà có pha tấn công đầy nguy hiểm bên cánh phải, Yacob căng ngang nhưng Việt Anh đã kịp cắt bóng, chịu quả phạt góc.

Những phút cuối hiệp 1, Việt Nam tạo ra một số cơ hội nguy hiểm trước khung thành của Muhammad Adisatryo, nhưng ở các tình huống cuối cùng, Mạnh Dũng hay Xuân Mạnh đều không thể tung ra được cú sút chính xác để có thể làm tung lưới đối phương.

Trong đó, phải kể đến pha bỏ lỡ đáng tiếc vào phút 44, Minh Trọng thực hiện pha sút phạt, thủ môn Adisatryo mắc sai sót trong pha lao ra cản phá, nhưng Mạnh Dũng đã không tận dụng được.

bna_z5272076526405_c078f68f738c881abfb8390e4dc98dd3.jpg
Indonesia sử dụng lối chơi rắn để khắc chế cách lên bóng của đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Hải Hoàng

Bước sang hiệp 2, đội chủ nhà chủ động tăng tốc và tích cực dồn ép tuyển Việt Nam. Indonesia hiểu rằng cần phải thắng trận để chiếm ưu thế cạnh tranh tấm vé đi tiếp với Việt Nam. Rốt cục, đại diện xứ Vạn đảo đã tìm được bàn thắng từ một bài cực kỳ quen thuộc với những quả ném biên của Pratama Arhan. Hậu vệ vừa vào sân này ném bóng rất mạnh vào vùng cấm địa, Minh Trọng phá bóng như kiến tạo, để cho Egy Maulana dễ dàng kết thúc cận thành tung lưới Nguyễn Filip.

Sau bàn thua, huấn luyện viên Troussier tung Tiến Linh, Văn Thanh, Văn Toàn, Hồ Tấn Tài, Lê Phạm Thành Long vào sân với mong muốn sẽ mang lại lối chơi tấn công biến hóa hơn. Dẫu vậy, Indonesia sở hữu nền tảng thể lực sung mãn cùng cách đá rắn, không ngại va chạm đã dễ dàng hóa giải những pha lên bóng của Việt Nam.

Vì vậy, trận đấu khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về Indonesia.

Ngày 26/3, đội tuyển Việt Nam được trở về sân Mỹ Đình để thi đấu trận lượt về./.

Tin mới