Đồng chí Lê Hồng Vinh dự ngày hội đoàn kết tại xã Lam Sơn, Đô Lương

(Baonghean.vn) - Chiều 16/11, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tham dự ngày hội đoàn kết toàn dân tộc tại xóm 8, xã Lam Sơn (huyện Đô Lương).

Ôn lại tuyền thống 87 năm tuyền thống của Mặt trận Dận tộc thống nhất Việt Nam, cán bộ và nhân dân xóm 8 cũng phấn khởi điểm lại nhiều kết quả nổi bật năm 2017.

Trong đó, thông qua thực hiện 5 nội dung phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị", Ban Công tác Mặt trận và các đoàn thể tích cực tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân chung sức, đồng lòng vì phong trào chung của xóm.

Đồng chí Lê Hồng Vinh tặng quà cho xóm 8, xã Lam Sơn. Ảnh: Mai Hoa
Đồng chí Lê Hồng Vinh tặng ảnh "Bác Hồ và Bác Tôn" cho xóm 8, xã Lam Sơn. Ảnh: Mai Hoa

Theo đó, xóm tiếp tục huy động nhân dân đóng góp xây dựng đường giao thông nên đã khép kín đường bê tông. Phong trào chăm lo gia đình chính sách, người có công; gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo; người cao tuổi và việc học tập của con em được quan tâm. Tỷ lệ hộ nghèo toàn xóm giảm dưới 3%.

Đặc biệt, ở xóm 8, phong trào tự quản trong từng tổ liên gia được phát huy, xây đắp tình làng nghĩa xóm gắn kết, “tối lửa tắt đèn”, nhắc nhở nhau xây dựng phong trào chung.

Năm 2016, xóm được công nhận đơn vị văn hóa cấp huyện; tỷ lệ gia đình đạt danh hiệu văn hóa chiếm 91%; xóm không có người vi phạm tệ nạn xã hội. 

Trao quà
Lãnh đạo huyện Đô Lương tặng quà cho nhân dân xóm 8, xã Lam Sơn. Ảnh: Mai Hoa

Trong không khí đoàn kết của ngày hội, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy viên Kiểm tra Tỉnh ủy biểu dương những kết quả cán bộ, nhân dân xóm 8 đạt được trong năm 2017.

Khẳng định vai trò và giá trị to lớn của đại đoàn kết, đồng chí Lê Hồng Vinh mong muốn cán bộ và các tầng lớp nhân dân tiếp tục phát huy khối đại đoàn kết, cùng nhau xây dựng quê hương ngày càng phát triển, cuộc sống trong mỗi gia đình ấm no, hạnh phúc.

Đồng chí Lê Hồng Vinh cũng đề nghị, Ban cán sự và các tổ chức tiếp tục đổi mới phương thức, nội dung hoạt động một cách sáng tạo, sinh động để đưa các phong trào thi đua ở khu dân cư đạt kết quả cao hơn nữa, nhất là phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; chăm lo thực hiện tốt phong trào “đền ơn đáp nghĩa”; từ thiện nhân đạo.

Trồng cây...
Các đại biểu trồng cây đại đoàn kết tại xóm 8, xã Lam Sơn. Ảnh: Mai Hoa.

Đồng chí Lê Hồng Vinh cũng nhấn mạnh yêu cầu phát huy quy chế dân chủ cơ sở, xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông; thực hiện nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang, lễ hội; xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, củng cố xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần đưa xóm phát triển toàn diện, góp phần đưa xã Lam Sơn về đích nông thôn mới.

Mai Hoa

TIN LIÊN QUAN

Tin mới